Sunday, May 25, 2025

Tranh chấp pháp lý giữa chính quyền Trump và Đại học Harvard

School College GIF by Harvard University

'Chúng tôi muốn biết những sinh viên nước ngoài đó là ai', Trump viết trên Truth Social

Sinh viên nước ngoài của Harvard phải đối mặt với tương lai bất định trong bối cảnh Trump đàn áp các trường đại học.

Phóng viên của Fox News Madeleine Rivera có thông tin mới nhất về tranh chấp pháp lý giữa chính quyền Trump và Đại học Harvard về việc tuyển sinh sinh viên nước ngoài trên 'Fox Report'.

Hôm Chủ Nhật, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích các quốc gia nước ngoài vì "không trả bất cứ khoản nào" cho việc giáo dục của công dân nước họ đang theo học tại Harvard và các tổ chức khác của Hoa Kỳ.

Điều này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump và Harvard đang đấu tranh về kế hoạch thu hồi khả năng tuyển sinh sinh viên nước ngoài của trường đại học.

"Tại sao Harvard không nói rằng gần 31% sinh viên của họ đến từ NGOÀI ĐẤT NƯỚC, nhưng những quốc gia đó, một số quốc gia không hề thân thiện với Hoa Kỳ, lại KHÔNG trả bất cứ khoản nào cho việc giáo dục sinh viên của họ, và họ cũng không bao giờ có ý định làm như vậy", Trump viết vào sáng sớm Chủ Nhật trên Truth Social. "Không ai nói với chúng tôi điều đó!"

"Chúng tôi muốn biết những sinh viên nước ngoài đó là ai, một yêu cầu hợp lý vì chúng tôi đã trao cho Harvard HÀNG TỶ ĐÔ LA, nhưng Harvard không thực sự cung cấp", ông tiếp tục. "Chúng tôi muốn biết những cái tên và quốc gia đó. Harvard có 52.000.000 đô la, hãy sử dụng số tiền đó và ngừng yêu cầu Chính phủ Liên bang tiếp tục CẤP tiền cho bạn!"

Vào thứ Sáu, một thẩm phán đã tạm thời chặn chính quyền hủy bỏ chương trình thị thực sinh viên của Harvard sau khi trường đại học này đệ đơn kiện chính quyền liên bang.

Harvard lập luận rằng chính sách này sẽ ảnh hưởng đến hơn 7.000 người sở hữu thị thực — gần một phần tư tổng số sinh viên — và nỗ lực của chính quyền là "vi phạm trắng trợn Tu chính án thứ nhất, Điều khoản về thủ tục tố tụng hợp pháp và Đạo luật thủ tục hành chính", theo hồ sơ tòa án của trường.

"Đây là hành động mới nhất của chính phủ nhằm trả đũa rõ ràng đối với việc Harvard thực hiện quyền Tu chính án thứ nhất của mình để từ chối yêu cầu của chính phủ về việc kiểm soát hoạt động quản lý, chương trình giảng dạy và 'ý thức hệ' của giảng viên và sinh viên của Harvard", Harvard viết trong đơn khiếu nại.

Bộ An ninh Nội địa đã có động thái chấm dứt chương trình cấp thị thực của Harvard sau khi trường đại học này bị cáo buộc không cung cấp hồ sơ hành vi chi tiết của những người sở hữu thị thực sinh viên mà cơ quan này yêu cầu.

Các hồ sơ được yêu cầu bao gồm bất kỳ cảnh quay nào về hoạt động biểu tình liên quan đến những người sở hữu thị thực sinh viên, ngay cả khi không phải là tội phạm, và hồ sơ kỷ luật của tất cả những người sở hữu thị thực sinh viên trong năm năm qua.

Requested records also include footage or documentation of illegal, dangerous or violent activity by student visa holders, any records of threats or the deprivation of rights of other students or university personnel.

Hồ sơ được yêu cầu cũng bao gồm cảnh quay hoặc tài liệu về hoạt động bất hợp pháp, nguy hiểm hoặc bạo lực của người sở hữu thị thực sinh viên, bất kỳ hồ sơ nào về các mối đe dọa hoặc việc tước đoạt quyền của những sinh viên khác hoặc nhân viên trường đại học.

Harvard gọi chính sách mới là "có hại" và cáo buộc chính quyền đã rời xa "thực tiễn đã tồn tại trong nhiều thập kỷ" và đưa ra "mà không có lời giải thích hợp lý". Trường đại học này cũng cho biết chính sách này "được thực hiện đột ngột mà không có bất kỳ thủ tục mạnh mẽ nào mà chính phủ đã thiết lập để ngăn chặn loại biến động này đối với cuộc sống của hàng nghìn sinh viên".Ít nhất một chục sinh viên Harvard đã bị thu hồi thị thực sinh viên vì hoạt động biểu tình trong khuôn viên trường. Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio đã phát biểu trước Quốc hội vào thứ Ba rằng chính quyền có thể đã thu hồi hàng nghìn thị thực và sẽ "tự hào" thu hồi thêm nữa.

Chính quyền đã đóng băng gần 3 tỷ đô la tiền tài trợ liên bang cho trường đại học, phần lớn dành cho nghiên cứu, với cáo buộc rằng Harvard đã không phản ứng thỏa đáng trước cáo buộc về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường trong các cuộc biểu tình và không có động thái nào nhằm loại bỏ các hoạt động về đa dạng, công bằng và hòa nhập.


Landon Mion

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.