Shein, được thành lập
tại Trung cộng và bán các sản phẩm trong đó có quần đùi đạp xe giá 5 đô la và
váy suông giá 18 đô la, đã đồng ý thuê gần 15ha đất công nghiệp để làm nhà kho
gần TP HCM, hai nguồn tin giấu tên của Reuters cho biết. Thông tin về việc thuê
nhà kho này tới nay chưa được hai bên liên quan chưa công khai.
Nhà bán lẻ trực tuyến này, gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà cung cấp có trụ sở tại Trung cộng để sản xuất hàng may mặc cho Hoa Kỳ và các thị trường khác, đã bị cuốn vào cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, cuộc chiến ăn miếng trả miếng đang đe dọa làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu, mặc dù gần đây đã bắt đầu hạ nhiệt.
Một trong các nguồn
tin nói với Reuters rằng Shein đã tìm cách thuê thêm nhà kho ở miền Nam Việt
Nam, ngoài nhà kho lớn - diện tích tương đương với 26 sân bóng đá - nơi sẽ là
nơi tập kết quần áo và hàng may mặc từ các nhà sản xuất trước khi xuất khẩu.
Trước đó, nhà bán lẻ này đã bày tỏ kế hoạch tìm nguồn cung một số sản phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil.
Các nhà cung cấp của
Shein tại khu vực sản xuất truyền thống ở miền nam Trung cộng tiết lộ với
Reuters rằng họ đang để mất đơn hàng vào tay Việt Nam do một số nhà sản xuất Trung
cộng đã mở nhà máy tại đây.
Shein, công ty đang
tìm cách niêm yết tại London, đã không phản hồi các câu hỏi của Reuters liên
quan đến việc thuê kho hàng.
Trước đó, hãng này từng phủ nhận việc chuyển các nhà máy sản xuất ra khỏi Trung cộng.
Khu vực TP HCM có một
phi trường quốc tế, là sân bay lớn nhất của Việt Nam để nhập khẩu hàng hoá từ Trung
cộng và một cảng lớn xử lý hầu hết các mặt hàng xuất khẩu bằng đường biển sang
Hoa Kỳ.
Dưới áp lực đe dọa
trừng phạt về thuế của Hoa Kỳ, Việt Nam đang siết chặt một số mặt hàng nhập khẩu
từ Trung cộng, điều mà Washington cho rằng từ lâu đã được chuyển bất hợp pháp
qua Việt Nam đến Hoa Kỳ để tránh mức thuế cao hơn.
Reuters không có quyền truy cập vào thông tin chi tiết về hợp đồng thuê kho cũng như không thể xác định liệu Shein có thể điều chỉnh kế hoạch của mình hay không nếu căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tiếp tục hạ nhiệt, khiến cho sức hấp dẫn của việc đa dạng hóa sản xuất ra nước ngoài bị giảm xuống.
Tuy nhiên, xét đến
tình hình bất ổn đang diễn ra, các nhà phân tích cho biết Shein không có nhiều
lựa chọn ngoài việc giảm phụ thuộc vào Trung cộng.
"Sẽ rất nguy hiểm
nếu họ không đa dạng hóa," Manish Kapoor, Tổng giám đốc điều hành kiêm nhà
sáng lập công ty giải pháp chuỗi cung ứng thương mại điện tử Growth Catalyst
Group cho biết.
Đội ngũ nhà cung cấp
hùng hậu
Shein cho biết họ
đang mở rộng mạng lưới nhà cung cấp tại Trung cộng và công ty cũng đang đầu tư
10 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,38 tỷ USD) vào các dự án công nghiệp ở phía
nam nước này, trong đó có một trung tâm cung ứng trị giá 500 triệu đô la Mỹ gần
Quảng Châu.
Giai đoạn đầu tiên của
trung tâm hiện đang được xây dựng trên diện tích khoảng 49ha, tương đương với
diện tích Thành phố Vatican.
Shein đã trở thành một
"gã khổng lồ" với doanh thu hơn 30 tỷ USD mỗi năm, dựa trên nền tảng
giá rẻ và các quy định thương mại có lợi - chẳng hạn như quy định "de
minimis" của Mỹ, cho phép miễn thuế hàng nhập khẩu có giá trị 800 USD trở
xuống.
Chính quyền Trump đã hủy bỏ quy định miễn thuế đó đối với hàng hóa từ Trung cộng vào ngày 2/5, khiến các kiện hàng của Shein phải chịu mức thuế lên tới 120%.
Tuy nhiên, thỏa thuận
giữa Washington và Bắc Kinh hồi đầu tuần này đã giúp giảm mức thuế xuống còn
54% đối với các kiện hàng trị giá 800 USD trở xuống, và 30% đối với các lô hàng
thương mại có giá trị thấp.
Sự hạ nhiệt trong
quan hệ Mỹ - Trung đã gây lo ngại cho các quốc gia từng hưởng lợi từ căng thẳng
này, nhưng các mức thuế hiện tại của Mỹ áp lên Bắc Kinh vẫn giúp Việt Nam duy
trì tính cạnh tranh, vì các lô hàng từ nước này vẫn được miễn thuế nếu có giá
trị 800 USD trở xuống.
Tuy nhiên, thời gian
hoãn thuế này có thể không kéo dài.
Kapoor cho biết ông
đang tư vấn cho khách hàng không nên dựa vào việc giao hàng tận nơi "de
minimis" nhập khẩu từ bất kỳ đâu như một phần cốt lõi trong chiến lược hậu
cần của họ.
"Chúng tôi đang
khuyên mọi người cần chuẩn bị tinh thần rằng hình thức miễn trừ "de
minimis" này có thể sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn trong thời gian tới," ông
nói.
Từ nay đến tháng Bảy, các mặt hàng xuất khẩu khác của Việt Nam sang Mỹ hiện đang chịu thuế suất 10%, nhưng sau đó có thể tăng lên 46% nếu Hà Nội không đạt được một thỏa thuận với Nhà Trắng.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.