Tổng thống Mỹ Donald
Trump cho biết chính quyền của ông muốn nhận một chiếc máy bay trị giá 400 triệu
USD, một món quà của Qatar và gọi đây là "một cử chỉ tuyệt vời" mà
ông không "ngu ngốc" mà từ chối.
Động thái tiềm năng
này đã bị một số thành viên của Đảng Dân chủ đối lập gọi là "hoàn toàn bất
hợp pháp" – điều mà Nhà Trắng phủ nhận. Một số người ủng hộ của ông
Trump cũng đã lên tiếng chỉ trích động thái của chính quyền.
Trước đó, Qatar
đã nói rằng các thông tin về chiếc máy bay là "không chính xác" và rằng
các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục.
Thông tin được đưa
ra trong bối cảnh ông Trump đang có chuyến thăm đến một số quốc gia Trung Đông,
bao gồm Qatar.
Chúng ta biết gì về
chiếc máy bay này?
Hôm 11/5, truyền thông Mỹ đưa tin rằng chính quyền ông Trump đang chuẩn bị nhận một chiếc máy bay Boeing cỡ lớn từ hoàng gia Qatar, đồng thời nói rằng chiếc máy bay này sẽ được tân trang lại và tạm thời dùng làm Air Force One (tên gọi chính thức của chuyên cơ tổng thống Mỹ).
Ông Trump sau đó đã
đăng trên Truth Social: "Bộ Quốc phòng sẽ nhận được một món quà, hoàn toàn
miễn phí, là một chiếc máy bay 747 để thay thế cho chiếc Air Force One 40 năm
tuổi, một cách vô cùng công khai, minh bạch."
Khi phóng viên hỏi,
ông Trump nói: "Đây là một cử chỉ tuyệt vời từ phía Qatar. Tôi rất cảm
kích. Tôi sẽ không bao giờ từ chối một đề nghị như thế."
Hồi tháng Hai, ông
Trump từng nói ông "không hài lòng với Boeing" vì các đợt chậm trễ
trong việc bàn giao hai chiếc Air Force One mới mà ông dự kiến sẽ nhận từ hãng
này. Ông đã nói thêm rằng Nhà Trắng có thể "mua một chiếc máy bay hoặc
nhận một chiếc, đại loại vậy".
Chiếc máy bay từ
Qatar được chụp hình lại khi nó ở Palm Beach, Florida hồi tháng Hai, lúc
ông Trump đích thân tới kiểm tra. Theo bản mô tả kỹ thuật năm 2015, chiếc máy
bay hiện có ba phòng ngủ, một phòng khách riêng và một văn phòng làm việc.
Các chuyên gia cho rằng
quá trình cải tiến có thể kéo dài nhiều năm, đồng nghĩa với việc có thể
tới khi ông Trump gần hết nhiệm kỳ thì chiếc máy bay này mới có thể
sử dụng được.
Ông Trump nói rằng
sau khi ông rời nhiệm sở, chiếc máy bay sẽ được đưa thẳng đến thư viện tổng thống
của ông, và ông "sẽ không dùng nó" khi đã hết nhiệm kỳ.
Tuy nhiên, động thái
này đã vấp phải chỉ trích từ cả Đảng Dân chủ lẫn một số người ủng hộ lâu năm của
ông Trump, bao gồm bà Laura Loomer – một nhà hoạt động cực hữu.
"Nếu chuyện này
là thật, nó sẽ trở thành một vết nhơ lớn cho chính quyền," bà nói.
Món quà này có hợp pháp không?
Một số dân biểu cấp cao thuộc phe Dân chủ cho rằng việc nhận món quà này là bất hợp pháp.
Thượng nghị sĩ Dân
chủ Adam Schiff đã trích dẫn một điều trong Hiến pháp Hoa Kỳ, nói rằng không
viên chức nào được phép nhận "bất kỳ món quà nào... dưới bất kỳ hình thức
nào" từ nguyên thủ nước ngoài nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội.
Ông Frank Cogliano –
giáo sư sử học Mỹ tại Đại học Edinburgh – cho rằng điều khoản này "nhằm
ngăn chặn việc hối lộ để tác động tới chính phủ".
Giáo sư Andrew
Moran, một chuyên gia luật hiến pháp tại Đại học London Metropolitan, nhận định:
"Việc này rõ ràng là một sự diễn giải Hiến pháp quá mức và
chúng ta chưa từng thấy một món quà nào ở quy mô này, hoặc có tính chất như vậy".
Hiện tại, các quan
chức Mỹ chỉ được phép nhận quà có giá trị dưới 480 USD (khoảng gần 12,5
triệu VND).
Mặc dù ông Trump nói
chiếc máy bay cuối cùng sẽ được đưa đến "thư viện" của ông, các
chuyên gia cho rằng có thể ông đang ám chỉ đến quỹ bảo tàng của mình.
Các cựu tổng thống Mỹ
thường có một thư viện lưu trữ tài liệu, cùng một bảo tàng – thường do các nguồn
tài trợ tư nhân đóng góp – trưng bày các vật phẩm lưu niệm và mở cửa cho công
chúng.
Theo các chuyên gia
mà BBC Verify phỏng vấn, việc chiếc máy bay được tặng cho chính quyền
– chứ không trực tiếp cho tổng thống – trước khi được chuyển cho quỹ bảo tàng của
ông Trump, có thể vẫn không tránh được việc vi hiến.
CREW, một tổ chức
phi lợi nhuận phi đảng phái tại Mỹ, đã theo dõi và nghiên cứu các cáo buộc về
những xung đột lợi ích kinh doanh của ông Trump trong nhiều năm.
Bộ Tư pháp Mỹ được
cho là đã soạn một bản ghi nhớ giải thích vì sao họ cho rằng việc nhận chiếc
máy bay là hợp lệ, tuy nhiên tài liệu này vẫn chưa được công khai.
Khi được hỏi về tính
pháp lý của thỏa thuận, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói:
"Các chi tiết pháp lý vẫn đang được xử lý, nhưng tất nhiên, mọi khoản đóng
góp cho chính phủ đều luôn tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật."
Gia đình Trump đang
làm gì ở Trung Đông?
Tổng thống Trump
đang có chuyến công du bốn ngày đến Ả Rập Xê Út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả
Rập Thống nhất (UAE), với hy vọng thu hút thêm đầu tư cho Mỹ.
Chuyến đi diễn ra
sau một loạt các thương vụ kinh doanh được công bố bởi Tập đoàn Trump
Organisation, hiện do hai con trai của ông Trump – Eric và Donald Jr. – điều
hành.
Các dự án này bao gồm
kế hoạch xây dựng sân golf và biệt thự hạng sang tại Qatar và UAE.
Ông Trump hiện không
còn liên quan trực tiếp đến Trump Organization, sau khi ông trao quyền điều hành
cho các con kể từ khi nhậm chức tổng thống ngày 20/1.
Ông Eric Trump lúc
ấy đã nói nói: "Chúng tôi vô cùng tự hào mở rộng thương hiệu Trump đến
Qatar thông qua sự hợp tác xuất sắc với Qatari Diar và Dar Global."
Dar Global là một
công ty xây dựng thuộc sở hữu công của Ả Rập Xê Út; Qatari Diar là một công ty
nhà nước của Qatar.
Ngoài ra, vào ngày
30/4, Tập đoàn Trump Organization cũng đã công bố kế hoạch xây dựng
"Trump International Hotel & Tower (một chuỗi khách sạn và tòa tháp
cao cấp) đầu tiên trong khu vực" tại "trung tâm Dubai", cao 80 tầng
với "không gian sống sang trọng và dịch vụ đẳng cấp thế giới".
Ông Eric Trump cũng
đã đến UAE gần đây, phát biểu tại hội nghị tiền mã hóa Token 2049 vào ngày 1/5.
Khi được hỏi liệu ông Trump có gặp ai liên quan đến công việc kinh doanh của gia đình trong chuyến đi hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng thật "nực cười" khi cho rằng tổng thống đang làm điều gì đó vì lợi ích cá nhân.
Jake Horton _ Tom Edgington & Joshua Cheetham
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.