
Hội đồng Hồng y bắt
đầu họp tại Thành phố Vatican vào thứ Tư, ngày 7 tháng 5 năm 2025, để bầu một
giáo hoàng mới làm Giám mục của Rome.
Một mật nghị giáo
hoàng là một quá trình bầu cử cổ xưa thông qua Giáo hội Công giáo, trong đó những
người dưới 80 tuổi trong Hội đồng Hồng y bỏ phiếu để bầu một giáo hoàng mới.
Mật nghị bắt đầu tại
Nhà nguyện Sistine của Vatican, nơi các hồng y được giữ trong sự cô lập nghiêm
ngặt để tránh xa mọi ảnh hưởng bên ngoài từ phần còn lại của thế giới.
Giáo hoàng Francis, Đại diện Chúa Kitô thứ 266, được bầu vào năm 2013 và qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 2025.
Hồng y người Ý
Pietro Parolin, Hồng y người Philippines Luis Antonio Tagle và Hồng y người
Hungary Peter Erdo, cùng những người khác, là những ứng cử viên giáo hoàng.
Hội đồng Hồng y sẽ
báo hiệu với thế giới rằng một giáo hoàng mới đã được chọn khi khói trắng bốc
lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine.
Mỗi lần Hội đồng Hồng
y bỏ phiếu bầu một giáo hoàng mới nhưng không bầu ra một người, vòng bỏ phiếu kết
thúc sẽ được báo hiệu bằng làn khói đen từ ống khói của Nhà nguyện Sistine.
Những gì xảy ra tiếp
theo sau khi tân giáo hoàng chưa được bầu vào thứ năm
Khói đen bốc ra từ ống
khói của Nhà nguyện Sistine vào sáng thứ năm cho thấy không có tân giáo hoàng
nào được bầu trong cuộc bỏ phiếu thứ hai và thứ ba.
133 hồng y đã bỏ phiếu
hai lần vào sáng thứ năm, nghĩa là họ sẽ có thể bỏ phiếu thêm hai lần nữa vào
chiều nay và
Các hồng y sẽ trở lại
Nhà nguyện Sistine lúc 9:45 sáng EST vào thứ năm để bỏ phiếu buổi chiều đầu
tiên, tức là cuộc bỏ phiếu thứ tư.
Vào khoảng 11:45
sáng EST, nếu có người được bầu, họ sẽ đốt phiếu bầu và thêm hóa chất để tạo ra
khói trắng.
Nếu không ai đạt được
đa số hai phần ba, họ sẽ giữ lại phiếu bầu và bỏ phiếu lại vào khoảng 1 giờ chiều.
EST lần thứ năm.
Giáo hoàng Francis
được bầu vào năm 2013 trong vòng bỏ phiếu thứ năm, trong khi Giáo hoàng
Benedict XVI giành chiến thắng vào năm 2005 trong vòng bỏ phiếu thứ tư, và Giáo
hoàng Pius XII, được bầu vào năm 1939 đã giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu
thứ ba
Mật nghị ăn gì trong
thời gian nghỉ bỏ phiếu?
Sau khi hai lần bỏ
phiếu không bầu được giáo hoàng, 133 hồng y đã nghỉ ăn trưa trước ít nhất một
vòng bỏ phiếu nữa vào buổi chiều.
Các hồng y được cách
ly với thế giới bên ngoài để đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc bỏ phiếu không bị
xâm phạm, vì vậy họ dùng bữa tại một nhà khách của Vatican. Và trong khi Nhà
nguyện Sistine nổi tiếng với sự thanh lịch, thì các bữa ăn mà các hồng y được
phục vụ được coi là món ăn Ý rất đơn giản như mì ống, súp, arrosticini (thịt cừu
xiên) và rau luộc.
"Những món ăn bạn
có thể ăn ở nhà ga xe lửa" là cách Hồng y Mauro Piacenza, một cựu chiến
binh mật nghị đến từ thành phố Genoa của Ý, mô tả về tiêu chuẩn thực phẩm với tờ
New York Times. "Không thú vị".
Giáo hoàng John Paul
II được bầu làm giáo hoàng vào năm 1978 và phục vụ cho đến khi qua đời vào năm
2005
Wojtyła lấy tên hiệu
theo người tiền nhiệm của mình, Giáo hoàng John Paul I, người đã qua đời chỉ một
tháng sau khi lên ngôi với tư cách là quốc vương của Thành phố Vatican.
Việc Wojtyła được Hồng
y đoàn bầu chọn đánh dấu lần đầu tiên một người không phải người Ý trở thành
giáo hoàng sau hơn 400 năm. Ở tuổi 58, Wojtyła là một trong những giáo hoàng trẻ
nhất trong lịch sử.
Wojtyla học thần học
tại Rome và làm tổng giám mục Krakow. Trong suốt 26 năm trị vì, John Paul II đã
đi đến 129 quốc gia, trở thành giáo hoàng đi nhiều nhất trong lịch sử.
Trong thời gian làm
giáo hoàng, John Paul II đã rao giảng về sự phục vụ, trách nhiệm vì hòa bình và
bảo vệ sự sống. Năm 1981, một tay súng đơn độc, Mehmet Ali Ağca, đã cố gắng ám
sát giáo hoàng tại Quảng trường Thánh Peter ở Thành phố Vatican. Ông đã bị bắn
hai phát khi đang ngồi trên một chiếc xe mui trần và bị thương nặng. Ông đã được
đưa đến Bệnh viện Gemelli ở Rome và điều trị vết thương.
Sau đó, John Paul II đã đến thăm Ağca trong tù và đích thân tha thứ cho kẻ nổ súng.
Năm 2005, John Paul
qua đời tại căn hộ của mình ở Vatican ở tuổi 84.
Ông được phong thánh
vào năm 2014.
Hội đồng Hồng y là
gì?
Hội đồng Hồng y sẽ bầu ra giáo hoàng tiếp theo sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 2025.
Cơ quan thánh này
bao gồm 252 thành viên, nhưng chỉ có 133 trong số những thành viên đó được tham
gia bỏ phiếu vì họ phải dưới 80 tuổi vào ngày Đức Giáo hoàng qua đời để có thể
bỏ phiếu, vì vào ngày Đức Giáo hoàng qua đời, họ mới được bỏ phiếu.
Hội đồng Hồng y bao
gồm những người đàn ông được Đức Giáo hoàng nâng lên cấp Hồng y và phục vụ với
tư cách là cơ quan cố vấn của ngài, mặc dù một số người sẽ chứng tỏ mình gần
gũi hơn với Đức Giáo hoàng về mặt quyền lực so với những người khác.
Chức vụ Hồng y là chức
vụ cao nhất trong Giáo hội Công giáo dưới Đức Giáo hoàng và được cho là đã
tồn tại từ đầu những năm 300.
Theo Catholic News
Agency, các Hồng y được cho là "hoàng tử của Giáo hội" và được gọi là
"Eminence".
Theo chuyên gia, quá
trình bầu Giáo hoàng 'rất, rất khác' so với bầu cử tổng thống Hoa Kỳ
Khói đen từ Nhà nguyện
Sistine tại Vatican báo hiệu một vòng bỏ phiếu mới sắp diễn ra. Khói trắng báo
hiệu một nhà lãnh đạo mới của Giáo hội Công giáo La Mã đã được chọn.
Quá trình bí mật,
kéo dài tùy theo nhu cầu, rất khác so với các cuộc bầu cử tổng thống, địa
phương và thậm chí là thị trưởng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quá trình bầu cử độc
đáo này không ngăn cản mọi người so sánh giữa các hồng y "có uy tín"
nhất với các đảng phái chính trị của Hoa Kỳ - Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.
"Thật hấp dẫn
khi xếp mọi người vào các phạm trù chính trị của chúng ta", Gabrielli nói.
"Những điều đó không hiệu quả lắm trong Giáo hội. Có những sự nhấn mạnh và
ưu tiên khác nhau".
"Đây là một quá trình rất, rất khác", ông nói thêm.
Trưởng khoa Hồng y
hy vọng tân giáo hoàng sẽ được bầu vào hôm nay
Đức Hồng y đã phát
biểu sau khi không có giáo hoàng mới nào được bầu trong cuộc bỏ phiếu thứ hai
và thứ ba vào sáng thứ năm với mật nghị dự kiến sẽ tiếp tục bỏ phiếu vào chiều
nay.
"Tôi hy vọng rằng
khi tôi trở về Rome vào tối nay, tôi sẽ thấy khói trắng đã bốc lên", Re
nói tại thành phố Pompei, theo hãng tin Associated Press trích dẫn các tờ báo
Ý.
Re đã 91 tuổi, điều
này khiến ông quá già để tham gia mật nghị gồm 133 hồng y đang bầu giáo hoàng
tiếp theo và tất cả đều phải dưới 80 tuổi.
Hiện tại có 252 hồng
y trong Hồng y đoàn. Hơn 100 người không đủ điều kiện bỏ phiếu vì tuổi tác của
họ.
Khói đen bốc lên sau
hai vòng bỏ phiếu vào thứ năm, có nghĩa là không có giáo hoàng nào được bầu
Khói đen bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine vào sáng thứ năm báo hiệu rằng không có giáo hoàng mới nào được bầu.
Mỗi lần Hồng y đoàn
bỏ phiếu bầu một giáo hoàng mới nhưng không bầu ra một người, vòng bỏ phiếu kết
thúc sẽ được báo hiệu bằng khói đen bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine.
Các Hồng y sẽ có thể
bỏ phiếu thêm hai lần nữa vào thứ năm trước khi nghỉ hưu cho đến ngày mai.
Để trở thành giáo
hoàng, một hồng y cần có đa số hai phần ba, tức là 89 trong số 133 phiếu bầu. Mật
nghị này là mật nghị đa dạng nhất về mặt địa lý trong lịch sử 2.000 năm của đức
tin.
Đám đông tụ tập tại
Quảng trường Thánh Peter háo hức chờ đợi làn khói trắng từ cuộc bỏ phiếu của
Giáo hoàng
Những người hành
hương Công giáo, trẻ em đi học, khách du lịch và linh mục tụ tập tại Quảng trường
Thánh Peter vào sáng thứ năm để theo dõi xem khói trắng có bốc ra từ ống khói của
Nhà nguyện Sistine hay không — báo hiệu rằng một giáo hoàng mới đã được chọn.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn
về phía ống khói khi các Hồng y Công giáo cẩn thận thảo luận bên trong cho ngày
bỏ phiếu thứ hai để bầu ra một giáo hoàng mới.
Một nhóm tín đồ từ
Pháp đã hát những bài thánh ca khi họ đến quảng trường trong sự mong đợi dâng
cao.
Những con mòng biển
đậu trên mái nhà gần đó trong khi đám đông ở quảng trường bên dưới chờ đợi
trong sự hồi hộp. Toàn bộ các nhóm học sinh cũng tham gia, hòa mình vào những
người tham gia các cuộc hành hương Năm Thánh đã được lên kế hoạch trước.
Hơn 130 hồng y dự kiến
sẽ bỏ phiếu lại vào thứ năm sau khi nghỉ đêm tại dinh thự Vatican.
Các Hồng y trở lại bỏ
phiếu tại Vatican vào ngày thứ 2 để bầu giáo hoàng mới
Các Hồng y Công giáo
đã trở lại Nhà nguyện Sistine tại Thành phố Vatican vào thứ Năm để bắt đầu ngày
bỏ phiếu thứ hai để bầu giáo hoàng mới.
Hơn 130 hồng y dự kiến
sẽ bỏ phiếu lại vào buổi sáng sau khi dành cả đêm ẩn náu tại dinh thự
Vatican.
Khói đen bốc ra từ ống
khói Nhà nguyện Sistine vào tối thứ Tư, báo hiệu rằng không có giáo hoàng nào
được bầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên của mật nghị.
Các hồng y đã tuyên
thệ giữ bí mật trong nghi lễ có từ nhiều thế kỷ trước để bầu ra một nhà lãnh đạo
mới của Giáo hội Công giáo gồm 1,4 tỷ thành viên.
Để trở thành giáo
hoàng, một hồng y cần có đa số hai phần ba, tức là 89 trong số 133 phiếu bầu. Mật
nghị này là mật nghị đa dạng nhất về mặt địa lý trong lịch sử 2000 năm của đức
tin.
Các bước tiếp theo
sau khi bầu một giáo hoàng mới là gì?
Nếu hồng y được bầu chấp nhận, sau đó ông sẽ chọn tên mới của mình và từ thời điểm này trở đi, ông sẽ đảm nhận toàn bộ thẩm quyền và trách nhiệm đối với Giáo hội Công giáo. Các hồng y có mặt bày tỏ lòng kính trọng đối với giáo hoàng mới và các lá phiếu được đốt để gửi tín hiệu khói trắng từ Nhà nguyện Sistine của Vatican đến toàn thế giới.
Ngay sau đó, hồng y
phó tế, hiện là Hồng y người Pháp Dominique Mamberti, tuyên bố những lời tiếng
Latin nổi tiếng: “Annuntio vobis gaudium magnum; Habemus Papam,” nghĩa là “Tôi
vui mừng thông báo với anh chị em: Chúng ta đã có một giáo hoàng!”
Sau đó, tân giáo
hoàng ban phép lành tông truyền “Urbi et Orbi” (“cho thành phố (Rome) và thế giới”)
từ Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.
Các Hồng y bay từ đâu đến để bỏ phiếu bầu giáo hoàng mới
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đóng vai trò quan trọng trong việc khiến
Hội đồng Hồng y bớt mang tính châu Âu hơn bằng cách mở rộng để bao gồm nhiều hồng
y hơn từ các châu lục khác.
53 Hồng y từ Châu Âu, 37 Hồng y từ Châu Mỹ, 23 Hồng y từ Châu Á, 18
Hồng y từ Châu Phi và bốn Hồng y từ Châu Đại Dương có mặt tại Mật nghị. Hồng y
và Tổng giám mục New York Timothy Dolan cũng tham dự với tư cách là một trong
10 Hồng y từ Hoa Kỳ.
Lần đầu tiên, 15 quốc gia được đại diện bởi các Hồng y cử tri bản xứ
đến từ Haiti, Singapore, Serbia, Papua New Guinea, Cape Verde, Cộng hòa Trung
Phi, Myanmar, Rwanda, Tonga, Malaysia, Thụy Điển, Luxembourg, Timor Leste,
Paraguay và Nam Sudan. Độ tuổi của các Hồng y trải dài qua nhiều thế hệ, từ người
trẻ nhất là 45 tuổi, Mikola Bychok của Ukraine và người lớn tuổi nhất là 79 tuổi,
Carlos Osoro Sierra đến từ Tây Ban Nha.
Nhà thần học cho biết bộ phim 'Conclave' được thực hiện 'rất chính
xác' khi so sánh với quá trình bỏ phiếu thực tế
Mặc dù được phát hành vào tháng 10 năm 2024, "Conclave"
đã gây ấn tượng sâu sắc với người xem khi sức khỏe suy yếu của Giáo hoàng
Francis được công bố với công chúng vào tháng 2 năm 2025.
Bộ phim bám sát tiểu thuyết cùng tên do tác giả Robert Harris viết.
"Điều đó khá chính xác", Dennis Doyle, giáo sư danh dự tại
Đại học Dayton ở Ohio, nói với Fox News Digital.
Doyle đã giảng dạy tại trường đại học nghiên cứu Công giáo trong 40
năm.
"Chỉ có một vài điểm khác biệt, như một số tiếng Latin không
chính xác, thảm trong phim màu đỏ nhưng ngoài đời thì màu be", Doyle nói.
"Cách sắp xếp chỗ ngồi được thực hiện rất ấn tượng trong phim. Chúng không
hoàn toàn giống như vậy ngoài đời. Và ngay cả cách bỏ phiếu cũng không hoàn
toàn giống vậy".
Mặc dù có nhiều sự tự do sáng tạo, Doyle cảm thấy bộ phim "được
thực hiện rất chính xác".
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.