Đức Hồng y Mamberti công bố Đức Hồng y Robert Francis Prevost được bầu làm Giáo hoàng Leo XIV
Vatican đã công bố việc bầu Giáo hoàng Leo XIV, vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo, ngay sau khi khói trắng bắt đầu bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine vào thứ năm.
Đức Hồng y Phó tế Dominique Mamberti đã công bố việc bầu Đức Hồng y Robert Francis Prevost làm Giáo hoàng trước hàng ngàn tín đồ đã đổ về Quảng trường Thánh Peter sau khi 133 hồng y bỏ phiếu thảo luận tại Nhà nguyện Sistine trong khoảng 24 giờ.
Prevost, một người theo dòng Augustinô 69 tuổi, xuất hiện trên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter, mặc chiếc áo choàng đỏ truyền thống của giáo hoàng — chiếc áo choàng mà Đức Giáo hoàng Francis đã chọn không mặc sau khi được bầu vào năm 2013.
Những lời đầu tiên của ông với tư cách là giáo hoàng là "Bình an cho anh em", ông nói bằng tiếng Ý, và truyền tải thông điệp tới các tín đồ xây dựng cầu nối, hòa bình và đối thoại "mà không sợ hãi". Sau đó, Prevost chuyển sang tiếng Tây Ban Nha để nhớ lại những năm tháng làm nhà truyền giáo và sau đó là tổng giám mục của Chiclayo, Peru. Ông không phát biểu bất kỳ lời nào bằng tiếng Anh.
Giáo hoàng Leo XIV mới được bầu, Hồng y Robert Prevost của Hoa Kỳ, xuất hiện trên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter tại Vatican vào thứ Năm.
Prevost kế nhiệm cố Giáo hoàng Francis, người đã qua đời ở tuổi 88 vào ngày 21 tháng 4 sau những thách thức về sức khỏe.
Prevost, người có quan điểm gần với quan điểm của Francis, đã cảm ơn người tiền nhiệm của mình trong bài phát biểu của mình.
Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Toán học tại Đại học Villanova vào năm 1977 trước khi tuyên khấn trọng thể và học thần học tại Liên minh Thần học Công giáo Chicago vào năm 1982.
Hagstrom & Stephen
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.