Tuesday, November 12, 2019

Việt Tân _ Châu Văn Khảm lãnh án 12 năm tù

BM

Hôm 11/11, Toà án Nhân dân TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Châu Văn Khảm cùng 5 người khác vì các tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

BM
Ông Châu Văn Khảm tại phiên tòa hôm 11/11

Ông Châu Văn Khảm, sinh năm 1949, bị tuyên án 12 năm tù giam.

Nguyễn Văn Viễn, sinh năm 1971, bị tuyên án 11 năm và Trần Văn Quyền, sinh năm 1999, bị tuyên 10 năm tù.

BM

Cả ba đều bị kết tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Ngoài ra, Bùi Văn Kiên bị 4 năm tù, Nguyễn Thị Ánh và Trần Thị Nhài cũng bị 3 năm tù vì tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đảng Việt Tân đã bị chính quyền Việt Nam công nhận là một tổ chức khủng bố.

BM
  
Tháng 1 năm nay, ông Khảm bị bắt khi ông đang về Viêt Nam và gặp một nhà hoạt động thuộc nhóm Anh em Dân chủ nhằm "tìm hiểu thực tế" về tình hình nhân quyền tại nước này.

Ông cũng bị phát hiện là đã dùng giấy tờ giả để từ Campuchia vào Việt Nam.

Ông Khảm ban đầu bị điều tra vì vi phạm Điều 109 Bộ luật Hình sự Việt Nam vì "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" - một tội danh mang án tử hình hoặc tù chung thân trong những vụ án nghiêm trọng nhất.

Ông Khảm đã làm gì theo báo VN?

BM  

Theo báo Công an Nhân dân (CAND), ông Khảm từ năm 2014-2015, làm Bí thư Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ "Việt Tân" tại Sydney.

Từ năm 2016 đến nay, làm đại diện cơ sở Đảng bộ Sydney, kiêm Bí thư Đảng bộ Úc Châu của Việt Tân để tập hợp lực lượng cho "Việt Tân" tại Châu Đại Dương.

BM
  
Sau khi tham gia Việt Tân, Châu Văn Khảm đã tổ chức, tham dự họp cơ sở tháng/lần, tham gia các buổi gây quỹ để hỗ trợ các đối tượng hoạt động chống Nhà nước Việt Nam ở trong nước; tham gia các cuộc biểu tình chống Việt Nam tại Úc; tham dự các buổi học tập về đường lối, chủ trương của Việt Tân và tìm chọn đối tượng để phát triển lực lượng cho Việt Tân.

Theo CAND, ông Khảm khai vào 1/10, ông từ Úc bay đến Phnom Penh, Campuchia gặp Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân.

BM
  
Sang 11/1, ông Khảm vào Việt Nam từ Campuchia theo đường bộ khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, đi xe ôtô đến TP HCM, sử dụng chứng minh nhân dân mang tên Chung Chính Phi để thuê khách sạn Mimosa, quận 1, TP HCM.

Ngày 12/1, ông Khảm trực tiếp gặp gỡ, cung cấp 400 đô la Mỹ cho Nguyễn Văn Viễn.

Ông Viễn, thì theo CAND, từ 2014 "thường xuyên truy cập các trang mạng xã hội của các tổ chức phản động để tìm hiểu, chia sẻ, bình luận, trao đổi bài viết có nội dung xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước như 'Việt Tân', 'Đảng dân chủ Việt', 'Dân chủ Việt Sài Gòn', 'Nhật ký yêu nước', 'Diễn đàn xã hội dân sự'"...

BM
  
Ông Viễn sau đó tham gia và làm Phó Ban miền Trung của "Hội anh em dân chủ". Năm 2015, Viễn kết bạn với ông Khảm trên Facebook. Ông Viễn tham gia một số lớp tập huấn của Việt Tân và nhận tổng số 600 đôla từ tổ chức này.

Tháng 12/2017, Trần Văn Quyền kết bạn Facebook với Đỗ Hoàng Điềm để tìm hiểu về tổ chức Việt Tân và đã được ông Điềm "vận động tham gia tổ chức, thực hiện một số nhiệm vụ ...và được ông Điềm trả 900 đôla", theo CAND.

Ông Châu Văn Khảm là ai?

BM  

·        Ông Châu Văn Khảm, năm nay 70 tuổi. Ông nguyên là sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng hòa.
·        Ông đến Úc tị nạn bằng thuyền vào năm 1982.
·        Ông là thành viên của nhóm Việt Tân tại Úc.
·        Đây là tổ chức mà Chính phủ Việt Nam gắn mác "khủng bố."

Hôm 7/11, ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại tiểu bang New South Wales, Úc, nói rằng:

"Thông thường, khi một người dùng giấy tờ giả vào một quốc gia thì người ta có thể trục xuất. Đằng này họ lại cáo buộc với tội danh khủng bố và hoạt động chống chính quyền nhân dân."

Trong một thông cáo báo chí gửi đi ngay sau phiên xử, ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch đảng Việt Tân được trích lời viết:

BM
  
''Trong một phiên tòa ngắn ngày hôm nay, nhà chức trách Việt Nam đã kết án Trần Văn Quyền, Nguyễn Văn Viên và quốc tịch Úc Châu Văn Khảm từ 10 đến 12 năm tù với tội danh khủng bố vô căn cứ. Hôm nay, bản án tùy tiện của tòa án cho thấy các thủ tục tố tụng tại Việt Nam là một sự giả tạo.''

''Sau gần một năm bị giam giữ tùy tiện, báo cáo về những lời buộc tội và tiếp cận với luật sư pháp lý được cấp chỉ 18 ngày trước phiên tòa, nhà chức trách Việt Nam không đưa ra bằng chứng nào về vụ khủng bố Hồi giáo khi kết án ba nhà hoạt động nhân quyền.''

Thông cáo báo chí kết luận:

"Ông Châu Văn Khảm đến Việt Nam để tìm hiểu rõ hơn về tình hình nhân quyền trong nước. Nguyễn Văn Viên và Trần Văn Quyền là những nhà hoạt động ôn hòa. Chúng tôi thách thức chính phủ Việt Nam cung cấp bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến họ đến tội khủng bố. Chính quyền Việt Nam đang hình sự hóa việc vận động nhân quyền.''

''Bản án hôm nay của Việt Nam đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của Cộng sản Việt Nam và liệu Úc, Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào tuân thủ luật pháp có nên có mối quan hệ đối tác kinh tế và an ninh bền vững với Hà Nội.''

BM

Những lợi hại của trò 'đá xoáy', hạ bệ người khác
Bào tử do Nấm Độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phát tán
Cộng đồng mạng VN nói họ không cần 'nụ cười Thành Long'
Nikki Haley hồi ký tiết lộ “Âm mưu lật đổ” TT Trump
Đi tìm dấu vết trận Đại Hồng Thủy của Noah
Mỹ muốn gì từ Trung cộng? & thế cờ chót của Mỹ?
Nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh _ Hình mẫu của loài Nhộng Đỏ
Tom Polgar về tháng Tư Nước Mắt Trước Cơn Mưa, “Tears Before The Rain”
Trang trại cần sa lậu bên Anh Quốc
Lão quái thay đổi hay phá bĩnh?
ASEAN 35 _ Trung cộng thất bại
Trump đe dọa cắt nguồn vốn liên bang cho California
Vì sao quán ăn hàng rong trở lại tại Nhật Bản
Đảng Dân Chủ đau đầu
Việt Nam vẫn 'bắt buộc' phải xuất khẩu lao động và di dân
Thích Trí Quang viên tịch _ thọ 96 tuổi
Chính sách của Trump với Trung cộng - cái nhìn cập nhật
CHXHCN Cali và “The Vietnam War”
Mẹ Nấm hội kiến TT Donald Trump trong ngày Nạn nhân Cộng sản
Tấm hình định mệnh và sự bi thảm của niềm tin một chiều

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.