Friday, February 7, 2025

Người di cư Trung cộng ở Mỹ bất hợp pháp sau chuyến bay trục xuất

 

image.png

Mt người đàn ông Trung cng nhn mt bát yến mch khi ch xin t nn sau khi vượt biên gii vi Mexico, ngày 24 tháng 10 năm 2023, gn Jacumba, California. Chính quyn Hoa K đang tăng cường n lc đưa nhng công dân Trung cng không có giy t tr v quê hương ca h.

 

Sau hơn hai năm xa cách, người di cư Trung cộng Duan Chunxia, 51 tuổi, gần đây đã gặp mặt trực tiếp chồng và con gái tại Trung tâm giam giữ Stewart, một cơ sở của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ tại Georgia.

 

"Vợ tôi đã sụt cân rất nhiều và tóc cô ấy đã chuyển sang màu xám", chồng cô, Ni Jinfang, đã nói với VOA Mandarin trong một cuộc phỏng vấn video đầy cảm xúc. "Con gái chúng tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy mẹ. Nước mắt của cô ấy chảy dài trên mặt và cổ".

 

Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt vào ngày 1 tháng 12 là sự kiện mới nhất trong chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc của gia đình khi họ lần lượt đến Hoa Kỳ để xin tị nạn chính trị.

Sau đại dịch COVID-19, đã có sự gia tăng công dân Trung cộng nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và xin tị nạn. Trong năm qua, số lượng đó đã giảm dần và chính quyền Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực để trục xuất một số lượng ngày càng tăng trở lại Trung cộng.

 

Những người di cư không có giấy tờ từ Trung cộng cũng ngày càng lo ngại về lời cam kết thực hiện các cuộc trục xuất hàng loạt của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

 

Chuyến bay trục xuất


Chỉ vài ngày sau khi Duan gặp gia đình, cô đã được lên lịch trở về Trung cộng trên chuyến bay trục xuất do chính phủ Hoa Kỳ thuê.

 

Chuyến bay đó khởi hành vào thứ Hai, nhưng Duan không có mặt. Sau cuộc phỏng vấn xin tị nạn lần thứ hai, chính quyền đã đồng ý cho cô thêm thời gian để kháng cáo lệnh trục xuất.

 

image.png

Wang Gang, 36 tui, phía trước, mt người nhp cư Trung cng, cùng nhng người khác đang nói chuyn vi mt người lái xe khi h c gng tìm vic làm trong ngành xây dng hoc ngành ngh khác  New York, ngày 3 tháng 5 năm 2024. Chính quyn Hoa K đang tăng cường n lc trc xut nhng người Trung cng không có giy t.

 

Chuyến bay thuê bao này đánh dấu lần thứ tư trong sáu tháng Hoa Kỳ trục xuất những người di cư không có giấy tờ trở về Trung cộng. Ba chuyến bay trước đó vào tháng 6, tháng 10 và tháng 11 đã chở tổng cộng ít nhất 350 công dân Trung cộng trở về quê hương của họ.

 

Lần hồi hương quy mô lớn trước đó diễn ra vào năm 2018.

 

Hợp tác ngày càng phát triển

 

Trong một tuyên bố hôm thứ Tư, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) cho biết chuyến bay này “là một ví dụ nữa về sự hợp tác liên tục của bộ này với Trung cộng và các đối tác quốc tế khác nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp”.

 

Bộ này cũng nói thêm rằng DHS và các đối tác ở Trung cộng “cũng tiếp tục hợp tác chung để chống lại các mạng lưới buôn người tạo điều kiện cho tình trạng di cư bất hợp pháp”. DHS không cho biết có bao nhiêu người di cư trên chuyến bay.

 

Chen Chuangchuang, một luật sư về di trú tại California, nói với VOA Mandarin rằng chính phủ Trung cộng và Hoa Kỳ đã hợp tác chặt chẽ hơn về các vấn đề di trú trong năm nay so với trước đây.

 

"Trước đây, Trung cộng hiếm khi hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ trong việc tiếp nhận những người di cư bất hợp pháp", Chen nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào tháng 12. “Gần đây, Trung cộng đã trao đổi tù nhân với Hoa Kỳ nhiều lần và cũng tiếp nhận những người không có giấy tờ. Lãnh đạo Trung cộng Tập Cận Bình gọi đó là 'hợp tác thực thi pháp luật' thay vì 'vấn đề biên giới và nhập cư'. ”

 

Họ đến đây như thế nào

 

Ni, 53 tuổi và cô con gái 18 tuổi của cặp đôi này đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực du lịch vào năm 2022. Sau khi chồng và con gái của Duan rời khỏi Trung cộng, cô đã nộp đơn xin thị thực du lịch vào năm sau, nhưng đơn của cô đã bị từ chối.

 

Hơn một năm sau đó, vào cuối tháng 9, cô đã nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ, vượt qua biên giới phía nam với Mexico.

 

image.png

Chen Wang, mt người di cư Trung cng hin đang vô gia cư  New York, được chnh trước lu ca mình vào ngày 3 tháng 5 năm 2024. Chen đến Hoa K sau khi b cnh sát Trung cng khin trách vì các bài đăng chng lĐảng Cng sn Trung cng trên X.

Duan đã thực hiện chuyến đi nguy hiểm qua Ecuador và sau đó đi bộ qua Colombia, Trung Mỹ và Mexico đến biên giới Hoa Kỳ.

 

Cả Duan và Ni đều đến từ thành phố Tô Châu, miền trung Trung cộng, ngay bên ngoài Thượng Hải. Thành phố này tương đối giàu có nhưng vi phạm nhân quyền không phải là điều chưa từng xảy ra.

 

Năm 2012, Ni đã mất nhà và đất sau một cuộc phá dỡ cưỡng bức do chính quyền chỉ đạo. Anh đã cố gắng kiện chính quyền địa phương vào năm 2013 nhưng không được trao cơ hội để đệ đơn kiện. Anh tiếp tục kiến nghị chính quyền mà không có kết quả. Năm 2016, Ni đã bị cảnh sát địa phương tấn công và bị bỏ tù 171 ngày vì tội "gây rối trật tự công cộng".

 

Ni tiếp tục lên tiếng phản đối chính quyền Trung cộng sau khi đến Hoa Kỳ và tham gia một cuộc biểu tình ở San Francisco vào tháng 11 năm ngoái, khi Tập Cận Bình đến thăm thành phố này để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC và gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

 

Hoảng loạn


Một người nhập cư Trung cộng khác đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào năm ngoái qua cùng tuyến đường với Duan và hiện đang sống tại tiểu bang New York đã nói chuyện với VOA với điều kiện không được tiết lộ tên của anh ta vì tình trạng không có giấy tờ của anh ta.

 

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, anh ta cho biết với các vụ trục xuất gần đây và những lời cam kết của Trump, nhiều người trong cộng đồng người nhập cư Trung cộng có chút hoảng loạn.

 

"Sau khi ông ấy nhậm chức, mọi người sẽ lo lắng về việc bị trục xuất, không chỉ chúng tôi, những người nhập cư bất hợp pháp", anh ta nói. "Những người có thẻ xanh, họ không sợ sao?"

 

Trước khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ, người đàn ông này cho biết anh ta đã công khai chỉ trích Tập trên mạng xã hội Trung cộng. Anh ta nói rằng nếu bị trục xuất, anh ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với án tù ở Trung cộng.

 

Người đàn ông này, ngoài 30 tuổi, đã bắt đầu nộp đơn xin tị nạn chính trị và vẫn còn hy vọng.

 

"Mặc dù tôi không thích kết quả này chiến thắng của Trump, nhưng đây là sự lựa chọn của người dân Mỹ và tôi không thể làm gì được. Ông nói: "Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên bất định và tương lai của mọi người đều không chắc chắn".

 

Luật sư di trú Chen cho biết những người nhập cư Trung cộng tại Hoa Kỳ chưa có được tư cách pháp lý phải đối mặt với "mối đe dọa thực sự".

 

"Đảng Cộng hòa đã chiếm giữ cả hai viện của Quốc hội và những người bảo thủ cũng có lợi thế rõ ràng tại Tòa án Tối cao", ông nói. "Chúng tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng chính quyền Trump thứ hai sẽ có nhiều nguồn lực hơn, về mặt nhân lực, luật pháp và tài chính, để hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch trục xuất của ông. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra".

 

Tuy nhiên, Chen không nghĩ rằng tất cả những người nhập cư Trung cộng nộp đơn xin tị nạn đều sẽ không thành công.

 

"Đối với những người có lệnh trục xuất, nếu bạn có lý do hợp pháp để nộp đơn xin ở lại Hoa Kỳ, vẫn có cơ hội được xem xét lại. Tuy nhiên, điều đó không dễ dàng. Tiêu chuẩn sẽ được nâng cao", Chen nói và nói thêm rằng các cá nhân cần phải chứng minh rằng họ sẽ bị đàn áp nếu họ trở về nước.

 

 

Bo Gu


Già sao cho Sung Sướng
Vẹt vẫn ngoan cố xuyên tạc chính quyền Trump
Tổng thống Trump áp lệnh trừng phạt Tòa Hình sự Quốc tế
New Zealand muốn dẫn độ quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục
Cải tổ chính quyền liên bang
Nguồn tài trợ USAID: Chuyển sang trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp
Nghi phạm đốt phá ở Los Angeles được camera ghi lại vụ bắt giữ
Người Việt bị bỏ tù vì đưa 2 thiếu niên từ Việt Nam vào Anh bất hợp pháp
Giá cả leo thang _ Người Nhật tự trồng trọt rau củ tại gia
Di dân bất hợp pháp được Mỹ đưa tới Vịnh Guantanamo
Giờ đây tàu của Mỹ đi qua Kênh Panama không mất phí
Thuế quan mới: Ảnh hưởng tới giá bán ô tô như thế nào?
Cá voi khổng lồ không để thợ lặn yên
Cung cấp Fentanyl cho khách hàng Darknet ở tất cả 50 tiểu bang
Thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng nhập khẩu từ Trung cộng
Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh đóng cửa các phái bộ USAID ở hải ngoại
Bàn tay tỷ phú có cứu được Nasa?
Hiểm họa nhiễm trùng máu từ nâng mông
Pam Bondi làm tổng chưởng lý Hoa Kỳ
Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh tại Phòng Bầu dục

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.