Wednesday, May 13, 2015

Phí tổn của Nga tại Đông Ukraine

http://baomai.blogspot.com/
Khi ông Boris Nemtsov bị bắn chết trên cây cầu ngay gần Điện Kremlin, tin tức nhanh chóng nổi lên nói ông đang chuẩn bị một bản phúc trình nhằm công khai sự tham dự của quân đội Nga tại đông Ukraine.

image
Bản phúc trình đó chưa bao giờ được viết ra, nhưng các đồng nghiệp của chính trị gia đối lập bị sát hại sau đó đã cùng nhau hoàn tất nó; cộng sự thân thiết của ông là Ilya Yashin là người đứng đầu nhóm soạn thảo.

Hầu hết nội dung bản phúc trình 'Putin. Chiến tranh' viết bằng tiếng Nga được dựa trên các số liệu đã đăng trên truyền thông Nga và nước ngoài kể từ khi Crimea bị sáp nhập hồi tháng Ba 2014 và xung đột nổ ra tại đông Ukraine.

Các tác giả nói phúc trình giúp cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin đã tiến hành chiến tranh tại Ukraine vì mục tiêu riêng.

image
Họ đưa ra bằng chứng về việc binh lính được gửi tới Crimea bốn ngày trước khi các cơ sở then chốt tại vùng này bị "những người đàn ông mặc đồ màu xanh" bí hiểm nhưng không mang số hiệu quân sự chiếm giữ.

Họ mô tả xác binh lính được đưa về một số thị trấn của Nga vào cuối tháng Tám 2014, sau khi xảy ra một trận chiến lớn tại Ilovaisk gần Donetsk.

Đã có thêm những thi thế nữa được đưa về vào tháng Hai năm nay, họ nói, khi nổ ra giao tranh ở quanh khu vực cảng giao thông quan trọng Debaltseve.

Những thành công chính

http://baomai.blogspot.com/
Nga thường xuyên bác bỏ các cáo buộc nói họ đã gửi binh lính chính quy và xe thiết giáp tới giúp các phiến quân ở đông Ukraine và nói những người Nga có mặt tại đó là các "tình nguyện viên".

 image
Ông Yashin nói toàn bộ các thắng lợi lớn của phiến quân ở đông Ukraine đều do quân đội Nga giành được
Nhưng ông Yashin, người đại diện trình bày bản phúc trình, nói rằng các binh lính Nga và thiết bị Nga đã đóng vai trò quyết định trong toàn bộ các chiến thắng lớn của phiến quân thân Nga tại Donetsk và Luhansk.
"Toàn bộ các thành công chính đều do các đơn vị quân sự Nga giành được," ông nói.
"Các quân nhân đã trực tiếp thừa nhận là họ được hướng tới lãnh thổ Ukraine, thừa nhận rằng họ được đưa vào đó để tham chiến. Không hề có chuyện họ tình cờ có mặt tại đó."

image
Tài liệu cũng đưa ra bằng chứng theo đó các quân nhân "tình nguyện viên" thừa nhận rằng các vị tướng Nga chứ không phải các thành phần ly khai đã lãnh đạo các trận đánh lớn ở đông Ukraine.

Một cựu chiến binh Nga, người được mô tả là giúp đỡ cho việc tuyển bộ các tình nguyện viên, nói họ không phải là làm không công: mức lương có thể tới 2.000-3.000 đôla một tháng.

Chi phí của Nga trong cuộc xung đột được tính ở mức 53 tỷ rouble (1 tỷ đôla).

image
Boris Nemtsov
Ông Boris Nemtsov bắt đầu việc soạn bản phúc trình từ đầu năm nay sau khi nghe tin là thân nhân của các binh lính Nga thiệt mạng đã không được hứa hẹn bồi thường.
Nhưng các thân nhân này chưa từng ra nói công khai, và vụ ông Nemtsov bị ám sát khiến họ càng sợ hãi hơn.
Danh tính và con số các đơn vị quân đội cũng được ghi chép bên cạnh các ảnh chụp vũ khí, tuy các nhà hoạt động nói rằng khó xác định được là chúng được chụp khi nào.

Ông Yashin nói phe đối lập muốn tìm nguồn tài trợ để in thêm phúc trình, ban đầu chỉ được in 2000 bản.
Nhưng việc in ấn và phát hành tài liệu kiểu này không phải là điều dễ dàng. Nhiều nhà xuất bản không dám nhận in, ông nói.




Oleg Boldyrev

*****

Mar 04, 2015
Việc nhà lãnh đạo đối lập Nga Boris Nemtsov bị bắn chết trên đường phố trong thủ đô Moscow có nghĩa là một nhân vật chỉ trích Tổng thống Vladimir gay gắt nhất đã bị loại ra khỏi sân khấu chính trị nước Nga. Tuy nhiên vẫn ...

Mar 06, 2015
Cho tới khi có vụ bắt bớ nào đó, hay có ai đó đứng ra nhận trách nhiệm, thì người ta sẽ còn nói tới nhiều giả thuyết khác nhau về vụ sát hại chính trị gia đối lập Nga, ông Boris Nemtsov. Liệu có phải ông bị giết do phản đối các ...

http://baomai.blogspot.com/

Có thật là phụ nữ nói nhiều hơn đàn ông?
Nữ phi công đầu tiên lái F-35 Fighter
Ảnh lính Nga 'bị vứt bỏ' sau lễ kỷ niệm
20 cây bút 'từ bỏ Hội nhà văn VN'
Tỷ phú Hoàng Kiều: ‘Bút sa thì gà phải chết’
Giấy nhôm và bệnh lãng trí !
Báo động ngân sách và tiếng nói thanh niên
Dịch vụ ly hôn tăng mạnh ở Ấn Độ
Hình Cưới của một vài Tổng Thống Mỹ
Nhà nước khủng bố
Về lại Camp Pendleton
Người Sài Gòn đi máy bay 50 năm trước
Vì sao Mỹ thất bại ở Việt Nam?
Thông minh chưa hẳn là điều tốt?
Khi Sếp tán tỉnh nhân viên trẻ
Tự cho mình luôn đúng là 'rất nguy hiểm'
Hói đầu: chứng tỏ nam tính?
Hồn ma có thật hay không?
Nga mời Trung Cộng cùng duyệt binh
Ngày du ca và những câu chuyện kể
Blogger Điếu Cày: Tự do báo chí ở VN không thể cản...
Tự chế bẫy chuột_Mouse Trap
Thế giới lại ‘hai phe bốn mâu thuẫn’?
Những con số tướng lãnh VC: Nên hiểu như thế nào?
Nghề Mới
Hàng rong Sài Gòn
Hòa giải Hòa hợp Dân tộc kiểu Giả cầy
Thế giới kỷ niệm 70 năm Thế chiến II kết thúc
Panama: thiên đường cho người nước ngoài
Người Nga nghĩ gì về lễ mừng 'Ngày Chiến thắng'?
Bà Sanchez nói về ông Trọng thăm Mỹ
Chương trình 'Tiền thưởng cho Công lý' của Mỹ hữu ...
Sân golf và quyền lực quân đội
Vì sao người dân Bhutan không sợ chết?
Sứ quán VN 'lạm thu', chuyện không mới?
Đội lốt
Dùng túi xách tay đưa di cốt liệt sĩ Su-22 về quê ...
TC tăng cường ‘quyền lực mềm’ bằng cách thành lập ...
Đất nước bị kiến tạo một cách méo mó
Khi các nhà văn tự biếm họa chân dung

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.