Thursday, January 18, 2018

Gương mặt nữ bí ẩn trong đoàn Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm

https://baomai.blogspot.com/

Trong cuộc hội đàm giữa CS Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 15-1, tại làng Bàn Môn Điếm, ở khu phi quân sự có một gương mặt nữ từng xuất hiện trên mặt báo: cô Hyon Song-wol – Trưởng nhóm nhạc nữ Moranbong của CS Triều Tiên.

https://baomai.blogspot.com/

Cô xuất hiện trong bộ trang phục màu xanh dương cùng với Trưởng đoàn Kwon Hyok-bong, và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Woo-sung, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc.

Hyon Song-wol là ai mà lại quan trọng như vậy? Sau đây là 4 nguồn tin thú vị về cô mà báo chí đã đăng tải trong những năm qua.

1. Cô là Thủ lĩnh nhóm nhạc Moranbong:

https://baomai.blogspot.com/

Hyon là Trưởng nhóm nhạc toàn nữ Moranbong. Nhóm này chuyên trình diễn nhạc thuộc nhiều thể loại từ Pop, Rock, cho đến Fusion.. Moranbong được cho là do đích thân nhà Lãnh đạo CS Kim Jong-un tuyển chọn.

https://baomai.blogspot.com/

Nhóm nhạc gồm 10 thành viên, thành lập năm 2012. Họ nhanh chóng gây sự chú ý của truyền thông thế giới, nhờ phong cách biểu diễn phương Tây, và cách ăn mặc gợi cảm – điều khó ai tin là tồn tại ở một quốc gia cô lập, và khép kín như Triều Tiên CS.

Hầu hết các bài hát của Moranbong mang nội dung ca ngợi chế độ. Có thể kể một số như:  “Sinh nhật của Mẹ” (nói về Đảng Lao động Triều Tiên CS), “Chúng ta gọi ông ấy là Cha” (nói về họ Kim)…

https://baomai.blogspot.com/

Nhóm Moranbong từng hủy một buổi biểu diễn ở Bắc Kinh TC, năm 2015, và trở về nhà sau khi các quan chức TC “thấy có vấn đề” với việc Ban tổ chức treo những hình ảnh tuyên truyền trên sân khấu, mô tả hỏa tiễn tầm xa của CS Triều Tiên.

2. Cô bị đồn có quan hệ tình ái với Kim Jong-un:

https://baomai.blogspot.com/
Kim Jong-un (giữa) tham dự buổi trình diễn của Moranbong ngày 30-12-2017 

Sau khi Moranbong bất ngờ hủy chuyến lưu diễn Bắc Kinh TC tháng 12-2015, một Chuyên gia về Triều Tiên CS trả lời phỏng vấn báo Guardian của Anh Quốc, giải thích rằng: Sự rắc rối có thể liên quan đến việc  họ Kim thấy phật lòng, bởi truyền thông Hàn Quốc đưa tin về mối quan hệ trước đây của họ Kim với Hyon.

https://baomai.blogspot.com/

Cô được cho là qua lại với nhà Lãnh đạo CS Triều Tiên đầu những năm 2000.

https://baomai.blogspot.com/

Các bản tin cũng cho biết: Dân mạng TC gọi ban nhạc Moranbong của họ Kim là “Hậu cung của Vua”.

3. Tin giả nói cô bị xử tử năm 2013:

Cô Hyon Song-wol xuất hiện trên truyền hình vào tháng 5-2014, chấm dứt nhiều tháng tin đồn nói cô đã bị xử tử.

https://baomai.blogspot.com/

Năm 2013, tin đồn râm ran nói Hyon đã bị xử tử bằng súng, theo lệnh của họ Kim cùng với các Nghệ sĩ khác của Triều Tiên CS.

Đi xa hơn, tin đồn nói cô bị trừng phạt vì tội đóng phim khiêu dâm.

https://baomai.blogspot.com/

Tờ báo Hàn Quốc Chosun Ilbo thậm chí mô tả Hyon bị tử hình bằng súng máy, trong lúc những người khác, bao gồm các thành viên ban nhạc của cô, đứng nhìn.

CS Bình Nhưỡng lên tiếng phủ nhận tin đồn. Hyon sau đó cũng xuất hiện trên tivi, và trông khỏe mạnh.

4. Cô có một vị trí quyền lực:

https://baomai.blogspot.com/
Cô Hyon Song-wol (thứ tư từ phải sang) trong cuộc họp ngày 15-1 ở Bàn Môn Điếm 

Hyon được nhận xét đang trong độ tuổi 40. Cô không chỉ là biểu tượng văn hóa Pop, mà còn giữ trong tay quyền lực chính trị nữa.

https://baomai.blogspot.com/

Năm ngoái, cô được bầu vào Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên CS. Trong quân đội, cô giữ cấp bậc Đại tá.

https://baomai.blogspot.com/

CS Bình Nhưỡng dùng ban nhạc Moranbong như một công cụ ngoại giao, họ tăng cường quan hệ với các nước láng giềng bằng cách gửi nhóm nhạc đến đó biểu diễn.


Lê Duẩn: thắng Mỹ nhưng cái giá quá cao
Bóng bay: biểu tượng của hy vọng
Nam Bắc Hàn 'chung lá cờ ở Olympics'
Vụ tai tiếng tình dục ở Chile
Để trả lời một câu hỏi
Vợ chồng chủ 6 tiệm Subway bị bắn chết tại nhà
Freedom House 2018: Việt Nam không có tự do
Thời trang công sở trong tương lai?
Món hummus ở Trung Đông
Chuyện lạ ở Bàn Môn Điếm
Hộ chiếu VN với dòng chữ 'full name'?
Flake chỉ trích Trump công bố ai đoạt giải ‘tin gi...
Việt kiều một chuyến thăm quê
Những 'siêu thực vật' bảo vệ sự sinh tồn cho nhân ...
Hệ thống sưởi ấm của người Hàn cổ đại
Đà Lạt trời mưa
Giáo dục trước và sau năm 1975
Võ sư Trương Văn Bảo: Thiếu Lâm Phật
Ban nhạc nữ pop Moranbong Bắc Hàn đến Olympic ở Na...
Gậy Ông đập lưng Ông


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.