Wednesday, January 8, 2020

Máy bay Ukraine Boeing 737 rơi ở Iran

BM
Máy bay của hàng không Ukraine rớt gần Tehran, 180 người chết

Chiếc Boeing-737 chở 180 người rơi ở Iran và giới chức nói không có khả năng tìm thấy ai sống sót.

Chuyến bay PS752 của Hàng không Quốc tế Ukraine đi Kiev rơi sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini ở Tehran lúc 06:12 sáng giờ địa phương.

BM
  
Đa số hành khách trên chuyến bay là người Iran và Canada.

Sứ quán Ukraine tại Tehran lúc đầu nói nguyên nhân máy bay rơi là do động cơ hỏng, nhưng sau đó đã rút lại thông cáo này.

Thông báo ban đầu này có vẻ như ủng hộ kết luận của phía Iran rằng "một động cơ hỏng dẫn tới tai nạn".

Các chuyên gia về hàng không trong ngày cũng nêu ra vấn đề là chiếc phi cơ "hoàn toàn có khả năng xử lý cháy, hỏng động cơ", nhưng nó đã biến mất ngay lập tức khỏi màn hình sau khi đạt độ cao bình thường lúc cất cánh.

BM
  
Tom Burridge, phóng viên giao thông nói chiều 08/1 giờ London rằng, chiếc Boeing "không để lại tín hiệu là mất độ cao, mà biến mất [khỏi radar] luôn".

Cuối ngày 08/01, dòng thông báo về nghi vấn hỏng động cơ đã bị xóa khỏi trang web của ĐSQ Ukraine ở Iran.

Phía Ukraine nói sẽ bất kỳ bình luận nào về nguyên nhân tai nạn trước khi có cuộc điều tra đều là không chính thức.

Truyền thông Iran nói vụ rơi máy bay được cho là 'sự cố kỹ thuật' và dẫn lời một quan chức nói tình trạng khẩn cấp chưa được tuyên bố.

BM
  
Các mảnh vụn và bộ phận của động cơ chiếc Boeing 737-800 NG được tìm thấy cách sân bay chừng 10 km. Nhân viên cứu hộ đeo mặt nạ tìm kiếm thi thể nạn nhân giữa đống đổ vỡ.

Hiện chưa rõ thảm kịch này có liên quan tới cuộc xung đột Mỹ-Iran hiện nay hay không.

BM
Hàng không thế giới xáo trộn lịch bay sau cuộc tấn công của Iran
Sống nghèo khổ khiến đàn ông dễ bị trầm cảm
Iran phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ của Mỹ ở Iraq
Cuộc chiến đường biên Mỹ-Canada ít ai biết
Ném bom Hà Nội 1972 _ Nixon có đạt mục tiêu?
Iran không nguy hiểm bằng Trung cộng và Nga!
Tehran chưa kịp hoàn hồn _ Mỹ bồi thêm một đòn nữa
Bí quyết chinh phục thành công mọi việc theo phong cách Hemingway
56 người chết vì giẫm đạp ở đám tang tướng Soleimani
Ông Trump nghe ai khi quyết định hạ sát Qassem Soleimani
Mỹ hạ sát tướng Iran Qassem Soleimani
TT Trump áp lệnh trừng phạt Iraq nếu lính Mỹ phải rời đi
Sức mạnh quân sự của Iran đáng sợ tới mức nào?
Vì sao trẻ châu Á thường giỏi toán hơn trẻ châu Âu
Reaper MQ-9 là drone đã bắn chết tướng Soleimani?
2020 sẽ là một năm của những sự kiện lớn đối với nước Mỹ
Ngôi làng cổ phủ tuyết như cổ tích
Hai tướng Thẩm Nhất Minh và Qassem Soleimani chết với hai ý nghĩa khác nhau
Cuộc tiến thoái sinh tồn giữa hổ và người ở Ấn Độ
Mỹ từng “xuống nước” với Iran

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.