Monday, October 22, 2018

Khi dòng người di cư ùn ùn đổ về Mỹ

baomai.blogspot.com
Một người di cư từ Hondura che cho con sau khi những người nhập cư khác đập phá một trạm kiểm soát biên giới ở Guatemala

Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố Mỹ sẽ "bắt đầu cắt giảm" viện trợ nước ngoài tới Guatemala, Honduras và El Salvador vì khủng hoảng dân di cư đang tiếp diễn.

Ông Trump chỉ trích các quốc gia nói trên hôm thứ Hai vì đã để cho người dân rời khỏi khu vực Trung Mỹ và tới Mỹ "bất hợp pháp".

baomai.blogspot.com

Đây là nỗ lực mới nhất của ông Trump để khơi lại tranh luận trên toàn nước Mỹ về dân nhập cư trước các cuộc bầu cử giữa kỳ.

Đoàn hàng ngàn người nay đang tiếp tục đi xuyên Mexico và hướng về biên giới Mỹ.

baomai.blogspot.com
  
Năm 2017, Guatemala nhận khoản viện trợ trên 248 triệu USD từ Mỹ. Cũng năm đó, Honduras nhận 175 triệu USD còn El Salvador nhận 115 triệu USD, theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID.

Ông Trump cáo buộc người di cư tìm cách vào Mỹ trái phép, nhưng nhiều gia đình đang tiến về biên giới muốn xin tỵ nạn.

baomai.blogspot.com  
Một trẻ em người Honduras ngủ đêm trong lều bạt ở thị trấn Tapachula trong khi di dân chờ làm thủ tục vào Mexico

Những người di cư nói họ chạy khỏi sự ngược đãi, nghèo đói và bạo lực ở đất nước quê hương họ.

Không đưa ra bằng chứng, ông Trump nhắc đi nhắc lại rằng đoàn người này có động cơ chính trị.

"Đoàn người nhập cư là một điều xỉ nhục cho Đảng Dân chủ. Hãy thay đổi luật nhập cư NGAY BÂY GIỜ!" ông Trump viết trên Twitter hôm thứ Hai.

Đoàn người nhập cư giờ đang ở đâu?

Hôm Chủ Nhật 22/10, đoàn người di cư đã đến thành phố Tapachula, cách biên giới phía Nam của Mexico với Guatemala chừng 37km.

Chính quyền Mexico trước đó tìm cách ngăn họ tại một cây cầu ở biên giới, nhưng một số người đã vào được Mexico bất hợp pháp bằng thuyền trên sông Suchiate.

baomai.blogspot.com

"Chúng tôi bị cháy nắng. Chúng tôi bị rộp chân. Nhưng chúng tôi đã đến được đây. Sức mạnh của chúng tôi lớn hơn những lời đe dọa của Trump," người nhập cư tên Britany Hernández nói với hãng tin AFP.

Một trong những cửa khẩu biên giới Mỹ gần nhất là Brownsville, tiểu bang Texas, vẫn còn cách Tapachula hơn 1.600km.

Họ cũng phải chờ cho đến khi Mexico làm thủ tục cho họ vào, để hoàn thành chặng cuối cùng trên hành trình của họ. Thời gian này có thể lên tới 45 ngày.

Vì sao Tổng thống Trump phản ứng mạnh mẽ?

baomai.blogspot.com

Giảm số người nhập cư trái phép là một trong những lời hứa của ông Trump khi vận động tranh cử tổng thống.

Đảng Cộng hòa của ông đang đối mặt với kỳ bầu cử giữa kỳ hôm 6/11 và có thể mất ghế cho đảng Dân chủ trong Hạ viện. Người nhập cư là vấn đề quan trọng nhất cho nước Mỹ, theo ý kiến của 15% cử tri.

Mặc dù ông Trump có thể không ủng hộ việc cho phép hàng ngàn người nhập cư Trung Mỹ vào Mỹ, đoàn người này chính là điều có thể làm nổi máu những người ủng hộ ông.
Hôm thứ Hai, ông Trump cũng giục mọi người đổ lỗi cho đảng Dân chủ về khủng hoảng biên giới, ông nói: "Hãy nhớ các cuộc bầu cử giữa kỳ."

baomai.blogspot.com  

Truyền thông truyền thống ở Mỹ đã xoáy vào lời ông Trump nói đoàn người này đầy những người, và tội phạm, tìm cách vào Mỹ bất hợp pháp, cũng như những lời đổ lỗi cho đảng Dân chủ của ông.

Những người dân di cư là ai?

baomai.blogspot.com

Một đoàn khoảng 1000 người Honduras đi bộ từ một bến xe buýt tại thành phố có tỷ lệ tội phạm cao San Pedro Sula hôm 13/10 nhằm thoát khỏi tình trạng thất nghiệp và nguy cơ bạo lực.

Nhiều người trong đoàn là phụ nữ và trẻ em

baomai.blogspot.com

Nhiều người biết tin về đoàn người di cư này ngày sau khi một cựu nghị sĩ sư ra thông báo về dòng người trên Facebook.

Tin tức về đoàn người nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

baomai.blogspot.com
Từ thành phố Ciudad Hidalgo, đoàn người di cư đi bộ hướng về phía Bắc
baomai.blogspot.com
Khu vực Trung Mỹ có tỷ lệ giết người thuộc loại cao nhất trên thế giới và nhiều người đang tìm cách chạy khỏi bạo lực băng đảng.

Từ khi đó, nhiều người dân Trung Mỹ khác đã cùng hòa vào dòng người khi họ đi bộ xuyên qua Guatemala hướng về phía biên giới Mexico. 
 
Caravan di cư: Khí gas trên biên giới Mexico

baomai.blogspot.com  
Hàng ngàn người di cư sẽ bị mắc kẹt trên biên giới giữa Guatemala và Mexico, sau khi cảnh sát Mexico chặn thầu của họ để đến Mỹ.

Hôm thứ Sáu, một số người cố gắng vượt qua cầu biên giới, báo cáo ném đá vào cảnh sát chống bạo động.

Các sĩ quan sử dụng khí cay để đẩy lùi đám đông, hầu hết trong số họ đến từ Honduras.

Tổng thống Trump, người đã đe dọa cắt giảm viện trợ cho Honduras về vấn đề này, cảm ơn Mexico đã giữ lại nhóm.

baomai.blogspot.com
  
Những người di cư, có con số bao gồm trẻ em và người cao tuổi, nói rằng họ chỉ đơn giản là cố gắng thoát khỏi bạo lực và nghèo đói.

Jari Dixon, một chính trị gia đối lập ở Honduras, đã tweet vào hôm thứ Hai rằng đoàn caravan không "tìm kiếm giấc mơ Mỹ" nhưng "chạy trốn khỏi cơn ác mộng Honduras".

baomai.blogspot.com
  
Những hình ảnh này chụp những cảnh diễn ra trên biên giới Guatemala-Mexico.

baomai.blogspot.com

Hình ảnh trên không cho thấy đám đông dày đặc tại cây cầu quốc tế Guatemala-Mexico ở Tecun Uman, Guatemala.

baomai.blogspot.com
baomai.blogspot.com
baomai.blogspot.com
Một số người di cư đã cố gắng tránh các trạm kiểm soát biên giới ở Ciudad Hidalgo, Mexico, bằng cách băng qua sông Suchiate.

baomai.blogspot.com
image
baomai.blogspot.com
Những chiếc bè tạm thời mang theo một số trên mặt nước, trong khi những người khác bơi hoặc lội.

baomai.blogspot.com
baomai.blogspot.com
Nhiều người đang ngủ trên cây cầu nối Mexico và Guatemala hoặc bởi trạm kiểm soát gần đó.

baomai.blogspot.com
baomai.blogspot.com
Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ kêu gọi quân đội Mỹ và đóng cửa biên giới với Mexico để ngăn chặn.

baomai.blogspot.com
Những người di cư bao gồm nhiều cha mẹ đi với trẻ nhỏ.

baomai.blogspot.com  
Gia đình này đã trải qua đêm 19 tháng 10 tại một nơi tạm trú ở Ciudad Hidalgo, Mexico.

baomai.blogspot.com
Tại cây cầu biên giới, một lính cứu hỏa Guatemala đang bế một cậu bé ốm yếu.    

baomai.blogspot.com  
Tại Honduras, các cuộc biểu tình đã được tổ chức để hỗ trợ cho những người di cư ở thủ đô Tegucigalpa.

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đã xin phép gửi lực lượng bảo vệ dân sự của nước này tới Guatemala để giúp đỡ những người di cư.

baomai.blogspot.com
  
"Tôi cũng yêu cầu ủy quyền thuê vận chuyển mặt đất cho bất cứ ai muốn quay trở lại, và một kinh khí cầu cho các trường hợp đặc biệt của phụ nữ, trẻ em, người già và người bệnh", ông Hernandez tweeted.

baomai.blogspot.com

289 thành tựu của Trump trong gần 2 năm làm TT Mỹ
Loài hoa hiếm chỉ nở 12 năm một lần ở Ấn Độ
Chỉ 1% tiên đoán đúng trong đó có Donald Trump
Thế giới kỳ quặc của những Kim Jong-un giả
Kỷ lục mì dài nhất thế giới 3 km
10 dữ kiện và kỳ tích về mì ăn liền
Trump làm cho Tập & Trọng mắc xương
Trung cộng đang rơi vào suy thoái kinh tế!
Vì sao CSVN phóng thích và trục xuất Mẹ Nấm
Trump tăng tín nhiệm trong bầu cử giữa kỳ
Kỷ lục Mega Millions trị giá 1,6 tỷ đô la
Cô gái công chúa Việt Nam & Lợi ích cho con đi học võ
Chuyện của Thao
Trung cộng nổi bật thành đối tượng cần triệt hạ
Dũng đứng lên hay bị Trọng thiêu sống
Bắc Sơn Thành và cuộc chiến âm thanh Trung-Đài
10% người Mỹ chưa bao giờ đi du lịch
Cấm một người trẻ đi học chỉ vì bố là ngụy
Vụ Khashoggi đe dọa chiến lược của Mỹ tại Trung Đông
Đương đầu với Mỹ về đậu tương, “Vua ép đậu” Trung cộng xin phá sản

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.