Thursday, July 17, 2014

Lý do Samsung bỏ Hàn Quốc sang Việt Nam

image
Thế giới đã trở nên quá nhỏ bé, và việc một người khổng lồ bước chân khỏi biên giới quốc gia để đầu tư sang nước khác được chính báo giới nước này chỉ rõ lý do vừa nghiêm túc vừa hài hước.
Ngày 14/7, tờ Donga Ilbo (Nhật báo Hàn Quốc) đã đăng một bài viết phân tích những lý do khiến người khổng lồ của Hàn Quốc, tập đoàn Samsung, liên tục rót vốn đầu tư vào Việt Nam.
Infonet xin lược dịch và gửi đến bạn đọc bài viết này.

Hiện tại, có khoảng 24.000 công nhân Việt Nam đang làm việc tại nhà máy Samsung Electronics ở Bắc Ninh.

image
Công ty Samsung Electronics Việt Nam tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh
Giờ ăn trưa ở công ty, những công nhân Việt Nam một tay cầm thìa, một tay cầm đũa, có vẻ như dùng cả hai tay như vậy sẽ giúp họ ăn nhanh hơn. Được biết đến với sự khéo léo, họ đang từng bước học cách để làm ra những chiến điện thoại di động.

image
Năm 2008, Samsung Electronics đã xem xét hai lựa chọn: một là mở rộng nhà máy ở Gumi, phía bắc tỉnh Gyeongsang ở Hàn Quốc, hai là xây dựng một nhà máy khác ở nước ngoài. Cuối cùng, Samsung đã lựa chọn đến Việt Nam đầu tư.

Giá lao động ở Việt Nam rất rẻ, trung bình Samsung phải trả khoảng 353 USD/tháng (đã bao gồm cả lương làm thêm giờ) cho một nữ công nhân đã tốt nghiệp THPT, chưa bằng 1/10 tiền lương của công nhân Hàn Quốc ở quê nhà.

image
Năm 2012, Samsum thuê 19.665 công nhân ở Việt Nam trong khi chỉ tuyển thêm được 175 người làm việc tại nhà máy ở Gumi. Tập đoàn đã cố gắng tuyển những công nhân đã tốt nghiệp THPH ở các vùng lân cận Gyeongsang như Jeolla và Chungcheong nhưng nhiều người vẫn không muốn làm việc ở nhà máy.

Ở Hàn Quốc, người tìm việc thường muốn được làm việc ở Seoul và làm việc trong ngành dịch vụ hơn. Công nhân Hàn Quốc học rất nhanh ở bước đầu nhưng công nhân Việt Nam cũng có thể bắt kịp yêu cầu chỉ sau 3 tháng được đào tạo. Người Việt Nam cũng sẵn lòng làm thêm vì ở công ty… mát hơn ở nhà, hầu hết họ không có máy điều hòa trong phòng ở.

image
Nhân viên làm việc tại công ty Samsung Electronics Vietnam tại KCN Yên Phong
Đó là lý do khó lòng trách được Samsung khi tập đoàn này chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.
Chưa kể, chính phủ Việt Nam cũng có nhiều chính sách ưu đãi lớn dành cho Samsung. Họ cấp miễn phí cho Samsung 112 ha đất. Về thuế doanh nghiệp, công ty đã không phải trả một đồng nào trong suốt 4 năm đầu tiên. Qua giai đoạn này, Samsung cũng chỉ phải trả 5%/năm cho kỳ 12 tiếp theo và 10%/năm cho kỳ 34 năm sau đó.

image
Nếu so với mức thuế 22%/năm mà Samsung phải đóng ở Hàn Quốc, tập đoàn đã tiết kiệm được một khoản khổng lồ.
Đồng thời, chính phủ Việt Nam không chỉ miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng mà còn chỉ thu một nửa tiền điện, nước và phí cước viễn thông đối với Samsung. Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng kiểm soát tình hình an ninh ở các doanh nghiệp rất tốt, một cuộc đình công lớn ở Samsung chỉ tồn tại trong vỏn vẹn 4h.

image
Chính phủ Việt Nam đã lên tiếng cảm ơn người khổng lồ của làng công nghệ Hàn Quốc vì đã tạo công ăn việc làm cho hơn 20.000 người ở quốc gia này. Samsung hiện cũng đang có kế hoạch sẽ đầu tư khoảng 1000 tỷ Won (tương đương 982 triệu USD) để xây dựng một nhà máy sản xuất thiết bị ở thành phố HCM. Dự kiến, khu chế xuất mới sẽ có diện tích bằng khoảng 100 sân bóng cộng lại.

image
Có lẽ, đã đến lúc chính phủ Hàn Quốc phải cân nhắc, thế giới đã trở nên quá nhỏ bé để kêu gọi lòng yêu nước mà không làm gì để cải thiện môi trường kinh doanh để giữ chân các doanh nghiệp.

Bài viết được lược dịch từ nguồn đăng trên trang donga.com. Tờ Donga Ilbo (Nhật báo Đông Á) là một trong những cơ quan báo chí lớn nhất tại Hàn Quốc được thành lập từ năm 1920, hiện đang trực thuộc Tập đoàn Truyền Thông Đông Á.



Lê Hương

image

Angela Merkel: ước gì bà là người Việt
Dân tộc đuổi xâm lăng Tàu, chống Mỹ móc ngoéo với ...
Nghệ Thuật Phản Kháng: tiếng gào phẫn nộ
Thị trấn mỗi nhà có một chiếc máy bay
Vì sao Trung Cộng rút giàn khoan vào thời điểm này...
Hai toan tính của Trung Cộng khi dời giàn khoan
Tờ khai sinh oan nghiệt
Sức mạnh biệt kích hải quân Israel vừa tấn công Ga...
Tại sao họ viết văn bằng tiếng Việt
Nạn bè phái và chủ nghĩa tư bản thân hữu trong giá...
Tân Cương cấm người Hồi giáo nhịn ăn
Chiến binh đào tẩu kể về Isis
Israel: Một đất nước thần kỳ
Đừng sống bằng sự dối trá
William Hague và ngoại giao Anh với VN
Tầm quan trọng của kiều hối
Hai nhóm chính trong cộng đồng người Việt hải ngoạ...
Hội thảo: Xu hướng gần đây ở Biển Ðông và Chính sá...
Hãy thôi lừa dối nhau và lừa dối chính mình
TNS John Cornyn chào mừng cuộc tổng vận động cho V...
Đường hóa học giết người không gươm dao
Đức đăng quang World Cup 2014
Đại Hội Giới Trẻ Cao Đài Thế Giới và một quyết địn...
Trò chuyện với con gái người tự thiêu phản đối già...
Bạo loạn bùng lên ở Argentina sau thất bại bóng đá...
Đức: Vộ địch túc cầu Thế giới 2014
Bên trong lò lột da rắn ở Indonesia
9 nơi nổi tiếng không được chụp ảnh
Chọn ai: Thời gian quyết định không còn dài nữa
Thiếu nữ Việt với sản phẩm tẩy rửa và bảo vệ tai
Bệnh Gan ở Mỹ tăng nhiều do thuốc Lá Cây
Cha già lận đận
Bàn về nước tiểu
Ngũ Giác Ðài có chiến thuật mới để ngăn chặn TC ở ...
Thượng Viện HK: Trung Cộng rút giàn khoan
Chống giặc Tàu Ô ngoại xâm
Formosa Hà Tĩnh đã trở thành đặc khu của Trung Cộn...
Tố cáo thẳng thừng "Súc vật hồ chí minh" trên Yout...
Làn gió mới lướt qua Xã hội dân sự VN
Xem phân định bệnh

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.