Tuesday, October 29, 2019

Tiêu diệt thủ lĩnh ISIS, TT Trump ‘chặt đứt vòi’ của Trung cộng

BM
  
Trong một cuộc họp báo báo tại Tòa Bạch Ốc được phát sóng trực tiếp trên truyền hình vào ngày 27/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã tiêu diệt thành công thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) Abu Bakr al-Baghdadi, trong một chiến dịch ở Bắc Syria. Đây được cho là một tin tức quan trọng.

BM  
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã tiêu diệt thành công thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS).

Tổng thống Trump cho hay, thủ lĩnh tối cao ISIS đã chết sau khi kích nổ chiếc áo chứa thuốc nổ mà mình đang mặc. Vụ nổ đã giết chết thủ lĩnh ISIS cùng 3 đứa trẻ. 2 người vợ của ông ta cũng mặc áo cài bom nhưng bị bắn hạ.

Ông Trump cho biết: “Tên côn đồ (Baghdadi) từng rất nỗ lực đe dọa người khác – đã dành những giây phút cuối đời trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn khi bị các lực lượng Mỹ bao vây. Hắn chạy tới cuối đường hầm trong khi bị chó nghiệp vụ của chúng ta đuổi theo. Hắn kích hoạt đai bom tự sát cùng 3 đứa con. Cơ thể hắn ta không còn nguyên vẹn, bị vùi lấp dưới đường hầm”.

BM
Abu Bakr Al-Baghdadi có biệt danh "Black Death - Tử thần đen"

“Hắn không chết giống một anh hùng, mà hắn chết như một kẻ hèn nhát. Thế giới bây giờ là một nơi an toàn hơn nhiều. Hắn ta là một kẻ bệnh hoạn và đồi trụy, và giờ hắn ta đã biến mất”, ông Trump nói về thủ lĩnh ISIS.

Việc nước Mỹ tiêu diệt được thủ lĩnh tối cao của ISIS Baghdadi là cú đánh mạnh gây chấn động cho các tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo và các tổ chức khủng bố khác. 

BM
Hiện trường vụ tấn công vào nơi ẩn náu của Baghdadi ở Idlib, Syria.

Đây là một tin tốt đối với Tổng thống Trump, người đã phải nhận nhiều chỉ trích về việc rút quân khỏi Syria, bởi nó cho thấy quyết tâm của Tổng thống Mỹ trong việc tiêu diệt các mầm mống khủng bố.

Đồng thời, kết quả đạt được còn cho thấy chính sách tại Trung Đông của ông Trump không hề theo những tuyên truyền từ truyền thông cánh tả ở Mỹ. Và một lần nữa, tỉ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump đã tăng thêm.

BM  
Baghdadi tên thật là Ibrahim Awwad Ibrahim al-Badri sinh năm 1971 tại thành phố Samarra ở Iraq.

Ngoại ra, hành động “diệt thủ lĩnh” lần này của Mỹ cũng khiến Triều Tiên, Iran phải e dè cân nhắc nên hay không nên vì chính quyền Trung cộng mà bán mạng.

Vào ngày 28/10, trước thềm Hội nghị Trung Ương 4 tại Trung cộng, ngoài thông báo từ Tổng thống Mỹ, Trung Cộng còn phải nhận những đả kích từ bài phát biểu của Phó Tổng thống Mike Pence, và ông Stephen K. Bannon, chiến lược gia Tòa Bạch Ốc sau khi trở về Washington.

BM

Cái chết của thủ lĩnh ISIS Baghdadi có thể khiến Trung Cộng bất an, cụ thể Bắc Kinh có thể mất đi một vũ khí tại Trung Đông có thể dùng để khống chế lực lượng Mỹ.

Trước kia từng có bài báo chỉ ra rằng, các tổ chức khủng bố trên thế giới sau lưng đều có bóng dáng của Đảng Cộng sản Trung Cộng (ĐCSTC), nên ISIS và Taliban cũng không ngoại lệ.

Tháng 1/2018, tờ Daily Mail của Anh đăng bài viết của chuyên gia Viện nghiên cứu Vũ trang Xung kích (Conflict Armament Research) cho biết, trong cuộc điều tra tiến hành từ tháng 7/2014 đến tháng 11/2017 đã thu được 40.000 vũ khí của ISIS, phát hiện 90% số vũ khí này đến từ Trung Cộng, Nga và các quốc gia Đông Âu do Đảng Cộng sản thống trị. 

BM
 Tổng thống Donald Trump tại Phòng Tình huống theo dõi diễn biến trận đột kích tiêu diệt thủ lĩnh ISIS tại Syria ngày 26/10/2019.

Trong đó, 43,5% số vũ khí này đến từ Trung cộng, Romania chiếm 12.1%, Nga chiếm 9,6%, Hungary chiếm 7,2%. Báo cáo điều tra cũng đề cập cụ thể, quân đội Iraq đã phát hiện 122 súng trung liên 81 cỡ nòng 7,62mm, 61 súng trung liên 67 cỡ nòng 7,62mm đều của Trung Cộng.

BM
  
Việc ĐCSTC bí mật bán vũ khí cho Nhà nước Hồi giáo không đơn thuần là vì lợi nhuận mà còn có mục đích hỗ trợ các tổ chức khủng bố và Iran, gây bạo loạn ở khu vực Trung Đông, giảm bớt áp lực từ Mỹ do lực lượng nước này bị phân tán.

Tuy nhiên sau khi Donald Trump nhậm chức Tổng thống, ông đã đẩy mạnh tất cả các phương diện có thể gây áp lực lên các quốc gia chống lưng cho khủng bố, nhằm thúc đẩy chiến dịch chống khủng bố toàn cầu.

Đầu tiên là phê duyệt danh sách các biện pháp chế tài đối với Iran, liệt vào danh sách đen 12 tổ chức và 13 cá nhân liên quan đến việc hiệp trợ các chương trình vũ khí hạt nhân, tiếp đến là tăng cường tấn công Nhà nước Hồi giáo. Trong 6 tháng, Mỹ đã chiếm lại được 1/3 địa bàn Iraq và Syria mà ISIS chiếm đóng. Hiện tại, việc thủ lĩnh ISIS mất mạng, mưu toan của Trung Cộng đã bên bờ sụp đổ.

BM
  
Điều mà chính quyền ĐCSTC sợ nhất hiện tại là chính phủ Mỹ đang xem Trung Cộng là kẻ thù chiến lược, hơn nữa những chiêu bài và vũ khí để ngăn trở Mỹ dường như đã bị chặt bỏ gần hết. Tình thế càng cho thấy chính quyền ĐCSTC đang lâm nguy, ngày sụp đổ theo dự đoán có lẽ không còn xa.



Epoch Times _ Khải Hoàn

BM

Hội Tam Hoàng _ Thế lực bí ẩn ám ảnh người Trung cộng
Tại sao người Mỹ gốc Việt phần lớn ủng hộ Donald Trump
Mỹ tiêu diệt Abu Bakr al-Baghdadi nhờ thông tin từ một người vợ
Thơ _ Đảng Hãy Chết
Người Việt di cư bất hợp pháp _ Những giấc mơ không thành
Di dân lậu _ Câu chuyện đằng sau 'tấm vé xe tải'
Thư gửi nhà bình luận Trần Hùng
Miền Nam giáo dục cho hòa bình, miền Bắc phục vụ chiến tranh
Gửi những nhà văn khả kính & Terror in Little Saigon _ tiết lộ gì?
Vì sao Em tôi chết?
71 thi thể phân hủy trong chiếc xe đông lạnh bị bỏ lại ven đường
Tị nạn niềm tin
Khi trẻ con trở thành kẻ tàn ác độc địa, bắt nạt người khác
Cách diệt thủ lãnh ISIS của TT Trump và bài học của chúng ta
Tại sao chống Cộng là ‘bản sắc’ của người Việt hải ngoại?
Ký ức kinh hoàng trong container chở sang Anh
Nếu có người thiếu nợ bạn thì ông Trời sẽ trả cho bạn
TC lợi dụng việc hợp tác với đại học nước ngoài ra sao?
Hoa Kỳ muốn bắt sống thủ lĩnh của IS
Mỹ và Anh cảnh báo vụ ‘nước sạch nhiễm dầu thải’ ở Hà Nội

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.