Tuesday, August 31, 2021

Hoa Kỳ đã hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến tại Afghanistan

 BM

Cuộc chiến tại Afghanistan đã chấm dứt, chuyến bay cuối cùng của quân đội Hoa Kỳ đã rời phi trường Kabul lúc 1 giờ sáng ngày 31/8/2021, tức là 3 giờ 30 phút, giờ miền Đông Hoa Kỳ (ET), chiều Thứ Hai, ngày 30/8/2021.

 

Tướng Kenneth McKenzie tuyên bố:  “Chúng tôi đã kết thúc cuộc di tản.  Quân đội Hoa Kỳ đã hoàn tất sứ mạng trong cuộc chiến 20 năm tại Afghanistan.  Chiếc C-17 cuối cùng đã cất cánh  lúc 3 giờ 29 (ET) không có thường dân nào có mặt trong chuyến bay này.”    


BM


Tướng Kenneth McKenzie nói tiếp “Trong thời gian 18 ngày qua, quân đội Hoa Kỳ đã di tản hơn 79 ngàn người, kể cả 6 ngàn công dân Hoa Kỳ.  Cùng với các đồng minh, hơn 123 ngàn thường dân đã được di tản.  Đây là cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.”  Tuy nhiên Tướng Kenneth McKenzie phải nhìn nhận “Chúng tôi đã không thể di tản tất cả mọi người, hàng trăm công dân Hoa Kỳ còn kẹt lại.” 

 

Hoa Kỳ đã hoàn toàn thất bại


BM


Theo đuổi một cuộc chiến kéo dài 20 năm, hàng ngàn binh lính bị tử thương, gần 50 ngàn thường dân Afghanistan bị thiệt mạng, cộng thêm hàng ngàn tỷ dollars đã chi cho cuộc chiến, cuối cùng Hoa Kỳ phải chấp nhận thua cuộc.  Hoa Kỳ đã tháo chạy khỏi Afghanistan, để lại một kho vũ khí khổng lồ, với những thiết bị quân sự tối tân đủ loại, trị giá 83 tỷ dollars.  Bỏ rơi Afghanistan là mở đường cho Trung cộng có cơ hội khai thác nguồn dự trữ lithium (nguyên liệu chế tạo pin) lớn nhất thế giới.  Đây là một thất bại nghiêm trọng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và thế giới trong nhiều thập niên.

 

Afghanistan lại rơi vào tay Taliban, một nhà nước Hồi Giáo cực đoan và tàn bạo.  Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Reuters sau khi chiếm được Afghanistan, lãnh đạo của Taliban là Waheedullah Hashimi đã nói “Sẽ không có dân chủ, không cần phải thảo luận về hệ thống chính trị nào nên áp dụng tại Afghanistan vì chúng tôi đã có luật Hồi Giáo Sharia.”


BM


Khi nổi lên nắm chính quyền vào năm 1996, Taliban đã đặt ra những quy luật nghiêm khắc theo luật Sharia, nếu vi phạm sẽ bị đánh đòn, bị chặt tay, bị ném đá cho đến chết hoặc bị chặt đầu.  Phụ nữ bị cấm đi làm hoặc đi học, bắt buộc mặc quần áo che kín từ đầu đến chân, không được tự ý đi ngoài đường nếu không có nam giới trong gia đình đi theo. 

 

Sau hai thập niên, sự tàn bạo của Taliban vẫn còn in đậm trong ký ức người dân Afghanistan.  Và khi quân Taliban tràn vào thủ đô, người dân đã hối hả tìm đường chạy trốn, hàng trăm ngàn người đã tới sân bay Kabul, khi Hoa Kỳ chấm dứt di tản, hàng nhiều chục ngàn người bị bỏ lại.  Nhiều gia đình đã bồng bế nhau dưới cơn nóng của xứ sa mạc, đi bộ tới các nước lân cận.  Đã có nhiều thảm cảnh xảy ra như trường hợp lính biên phòng Pakistan bắn vào nhiều người đang tìm cách vượt qua rào cản tại biên giới.  Những ngày tháng đen tối sẽ bao trùm Afghanistan.  Người dân sẽ bị nghèo đói, bị đày đọa trong những trại tù “cải tạo” như đã từng xảy ra cho người dân miền Nam Việt Nam trước đây.


BM


Trong những cuộc họp báo quan trọng về tình hình chiến sự tại Afghanistan mà Joe Biden cứ ngây ngô, ngớ ngẩn, ông ta đọc vội những dòng chữ ghi sẵn rồi bỏ chạy.  Đôi khi ông ta cũng trả lời báo chí nhưng ông ta thường bắt đầu: “Theo như chỉ thị, tôi phải gọi tên những phóng viên trong danh sách này.”  Cuộc họp báo mới đây, Joe Biden nói  “Ladies and gentlemen, they gave me a list here.  The first person I was instructed to call on was Kelly O’Donnell from NBC.”  Joe Biden cũng không được tự do trả lời báo chí, nhiều lần ông ta đã nói “Tôi không thể trả lời thêm câu hỏi, nếu làm vậy tôi sẽ bị khiển trách.”  Hình như Joe Biden muốn gián tiếp cho biết là có một người trong hậu trường chỉ huy tất cả và Joe Biden thực sự chỉ là một Tổng Thống bù nhìn.


BM


Ai là người ra điều khiển Joe Biden?  Quan sát toàn bộ nội các của Joe Biden, chúng ta sẽ có ngay câu trả lời.  Đó là những người đã từng phục vụ trong chính quyền Obama, đã có những quyết định tệ hại khủng khiếp về chính sách đối ngoại:  Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Jake Sullivan, Giám Đốc Chính Sách Đối Nội Susan Rice, . . .  Dưới thời Obama đã xảy ra vụ tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Benghazi bị tấn công, không được giải vây, gây tử vong cho Đại Sứ Christopher Stevens và nhiều nhân viên thuộc cấp.


BM


Chính quyền Obama đã thỏa hiệp và chuyển giao 1,7 tỷ dollars cho Iran, đổi 5 tên khủng bố Taliban lấy một anh lính đào ngũ, những tên khủng bố này hiện thuộc thành phần lãnh đạo của lực lượng Taliban.  Susan Rice tuy là Giám Đốc Chính Sách Đối Nội nhưng bà ta từng là Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, đồng thời cũng là Cố Vấn An Ninh của Obama nên bà ta đã và đang điều hành toàn bộ chính sách của Hoa Kỳ về đối nội cũng như đối ngoại, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Obama, một người theo Xã Hội Chủ Nghĩa.

 

Joe Biden đã đánh mất danh dự, vị thế của Hoa Kỳ


BM


Thật là nhục nhã, một đại cường quốc đã phải đầu hàng trước một tổ chức khủng bố.  Quyết định rút quân của Joe Biden đã gây nhiều phẫn nộ cho người dân Hoa Kỳ cũng như lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới.  Tại Anh Quốc, ông Nigel Farage, lãnh đạo đảng Brexit còn gọi là đảng Cải Cách chủ trương tách Anh Quốc khỏi khối Âu Châu, đã chỉ trích CNN, New York Times và một số cơ quan truyền thông lớn.  Ông ta la ầm lên: “Quý vị đã đưa một gã đàn ông già nua không có khả năng vào Tòa Bạch Ốc.  Hắn ta là một thảm họa, quyết định rút quân khỏi Afghanistan của đương sự sẽ gây tác hại cho chúng ta trong nhiều năm, và nhiều nhiều năm.  Quý vị không thích ông Trump, cho rằng ông Trump quá thô lỗ, quá khó tính. Và quý vị đã vận động tranh cử cho Joe Biden, thay vì làm công việc của truyền thông là điều tra về lap top của Hunter, con trai ông ta.  Quý vị đã thấy chưa, đã sáng mắt ra chưa, quý vị đã có một Tổng Thống mà quý vị mong muốn.  Phải nói rằng chiến thắng của quý vị đấy.” 


Chỉ vài tháng trước đây, Joe Biden đã hứa “Chúng tôi sẽ không vội vàng rút quân.  Chúng tôi sẽ làm điều đó một cách có trách nhiệm, sẽ tiến hành một cách an toàn.  Và chúng tôi sẽ phối hợp với các đồng minh.”  Joe Biden đã không giữ lời hứa.  Khi được tin Hoa Kỳ bỏ rơi Afghanistan, Thủ Tướng Anh Boris Johnson đã liên tục điện thoại cho Joe Biden nhưng 36 tiếng đồng hồ sau ông ta mới trả lời.  Báo The Times của Luân Đôn cho hay “Giới lãnh đạo quân sự của Anh đã không được tham gia vào các cuộc thảo luận quan trọng giữa Mỹ và Taliban, vì vậy họ đã bị gạt ra ngoài, không biết tin tức gì về thời điểm họ bị bắt buộc phải rút quân.”  Quyết định sai lầm của Joe Biden là lý do chính đáng để các đồng minh phẫn nộ, và các quốc gia tại vùng Nam Thái Bình Dương là Nhật, Ấn Độ, Nam Hàn và Đài Loan đang rất lo ngại.


BM

Ông tổng thống hèn yếu đang đóng tuồng nước mắt cá sấu


Đa số dân chúng, báo chí và giới chính trị đã mạnh mẽ chỉ trích việc làm của Joe Biden và các cố vấn an ninh, quân sự của ông ta.  Nếu Joe Biden và những nhân viên trực thuộc liên hệ còn một chút lương tri thì phải từ chức ngay.  Breitbart News cho hay “Có 90 tướng lãnh và đô đốc đã về hưu vừa ký một bức thư ngỏ kêu gọi Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin và Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley, phải từ chức vì đã không phản đối hoặc đã không đủ khả năng thuyết phục Joe Biden bỏ quyết định rút quân vội vã khỏi Afghanistan.”

 

Thư yêu cầu từ chức của các vị tướng lãnh và đô đốc này nói rõ: “Với tư cách là cố vấn quân sự hàng đầu cho Tổng Tư Lệnh/Tổng Thống, Bộ Trưởng Quốc Phòng và Tham Mưu Trưởng Liên Quân cần đưa ra khuyến nghị mạnh mẽ chống lại quyết định rút quân tai hại này. Nếu hai vị không làm đúng trách nhiệm thì nên từ chức vì đây là vấn đề lương tâm.  Hậu quả của cuộc rút quân là rất lớn và sẽ ảnh hưởng tới nhiều thập niên.  Thảm kịch nhân loại sẽ bắt đầu xảy ra với người dân Afghanistan còn bị kẹt lại.  

 

“Danh dự của Hoa Kỳ bị tổn thương, không còn quốc gia nào tin tưởng vào chúng ta nữa.  Trung cộng là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất, tiếp theo là Nga, Pakistan, Iran, Bắc Hàn và một số quốc gia khác.  Sự yếu kém của Hoa Kỳ tại Afghanistan đã tạo cơ hội cho kẻ thù gia tăng chống lại chúng ta.  Và những kẻ khủng bố trên khắp thế giới được thúc đẩy đi vào đất nước của chúng ta một cách tự do qua biên giới Mexico.  


BM


“Ngoài ra, vấn đề giới lãnh đạo hàng đầu trong quân đội đòi hỏi đặt trọng tâm việc huấn luyện quân nhân liên quan đến “Sự Thức Tỉnh” là lý do cần phải từ chức.  Huấn luyện về “Sự Thức Tỉnh” là cực kỳ nguy hiểm, chỉ gây ra chia rẽ, có hại cho sự đoàn kết, có hại cho sự sẵn sàng và khả năng chiến đấu.  Trọng tâm duy nhất của quân đội là tồn tại để chiến đấu, để giành chiến thắng trong các cuộc chiến cho tổ quốc.”

 

Nhìn lại nguyên nhân gây ra cuộc thảm bại tại Afghanistan


Nhằm mục đích tìm hiểu về lý do “Tại sao Hoa Kỳ đã thất bại tại Afghanistan?”  Tạp Chí Time đã phỏng vấn Giáo Sư Dominic Tierney, nhà nghiên cứu chính trị, tác giả của nhiều tài liệu chính trị, hiện là Khoa Trưởng của phân khoa Chính Trị Học tại trường Đại Học Swarthmore (tiểu bang Pennsylvania).  Một vài điểm chính được ghi nhận như sau:


BM


“Hoa Kỳ đã thua cuộc, cái giá phải trả là gần 2,500 quân nhân bị tử thương, hơn 20 ngàn người bị thương tích, cộng thêm phí tổn hàng ngàn tỷ dollars nhưng đã không đạt được gì và Taliban đã trở lại nắm quyền.  Điều này là một thất bại lớn sẽ đi vào lịch sử và quân sử của Hoa Kỳ kể từ sau Thế Chiến Thứ Hai (Thế Chiến II).  Trước Thế Chiến II, Hoa Kỳ đã chiến thắng gần như tất cả các cuộc chiến lớn nhưng sau đó Hoa Kỳ hầu như không giành được bất kỳ chiến thắng lớn nào.  Cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991 được cho là thành công nhưng không rõ ràng là một chiến thắng.  Hoa Kỳ thực sự đã bế tắc trong cuộc chiến với Bắc Hàn, tiếp theo là thảm bại tại Việt Nam.  Có nhiều lý do giải thích cho sự thất bại nhưng điều quan trọng nhất là bản chất của chiến tranh đã thay đổi.  Chúng tôi bắt đầu thấy ít cuộc chiến truyền thống cổ điển giữa các quốc gia, thay vào đó, gần như tất cả đều bắt nguồn từ nội chiến.  Ba phần tư thế kỷ đã trôi qua, không hiểu sao các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ vẫn không nhìn ra vấn đề?


“Khi quân đội Hoa Kỳ tham chiến tại một quốc gia khác, nơi có binh lính mặc quân phục trên chiến trường, Hoa Kỳ thường giành được chiến thắng.  Nhưng trong các cuộc nội chiến thì phức tạp hơn và Hoa Kỳ đã thực sự gặp khó khăn.  Trong Thế Chiến II, Hoa Kỳ đối diện với kẻ thù rõ ràng, nên đã giành đươc chiến thắng trên các mặt trận và cuộc chiến kết thúc bằng một sự đầu hàng của kẻ thù.  Hiện nay những cuộc chiến tranh như Thế Chiến II đã không thực sự xảy ra nữa.  Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn có những ảo tưởng cho rằng cuộc chiến sẽ diễn ra như trước đây và quan niệm rằng chiến thắng tại Afghanistan sẽ dễ thành công.”


BM


Cuộc chiến tại Afghanistan đã bị thất bại về cả hai mặt quân sự và chính trị, thêm vào đó là sự kiêu ngạo, yếu kém của Joe Biden.  Ông ta đã từng hống hách tuyên bố: “Quân đội Afghanistan sẽ không sụp đổ và Taliban có rất ít cơ hội chiếm đoạt được Afghanistan.”


Thực tế là Taliban đã giành được chiến thắng mà hầu như không có đổ máu trong những ngày tàn của cuộc chiến.

 

 

 

Kim Nguyễn


BM

Taliban _ Từ AK47 lên trực thăng Black Hawk, xe Humvee và súng Mỹ
Afghanistan _ Mồ chôn của những đế chế
Giải mã sức hút kỳ lạ của nàng Jane Austen
Chuyện về người thầy của Kalama Harris và cú điện thoại của Nguyễn Xuân Phúc
Sự tha thứ cho kẻ sát nhân
Khi quân đội vào thành phố chống dịch
Hóa ra _ chỉ có dân là khốn nạn?
Cách thể hiện sự tôn trọng chồng _ niềm hạnh phúc trong hôn nhân
Hiệu ứng Kabul và Trục Ma quỷ mới
Phi cơ quân sự Mỹ cuối cùng rời khỏi Afghanistan
Thu giữ hơn 39,000 sản phẩm đạo nhái thiết kế từ Trung cộng
R.I.P: Tiễn biệt nữ danh ca Châu Hà
Nha sĩ trẻ rơi khỏi máy bay ở Kabul
Trung cộng hủy bỏ Giáng sinh của người Mỹ
Làm vườn mang lại sự sống, vẻ đẹp và niềm vui mới giữa đại dịch
Taliban sản xuất bao nhiêu thuốc phiện?
Taliban lột truồng Biden
Ca hát giúp tôi thoát khỏi tình trạng khó thở do COVID như thế nào?
Hitler trong mắt vua hài Chaplin “The Great Dictator”
Mục tiêu của BGI _ Tùy chỉnh loài người và vũ khí sinh hóa tổng hợp

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.