Wednesday, February 3, 2016

Dịp Tết: Người yêu kẻ ghét?

image
Các nhà văn và nhà hoạt động xã hội sẽ cùng trò chuyện về Tết trong Bàn tròn thứ Năm tuần này.

image
Tết Nguyên đán hiện nay có ý nghĩa như thế nào với người Việt Nam? Đây là dịp quan trọng trong năm để gia đình sum họp, hay chỉ mang thêm gánh nặng cho nhiều người, đặc biệt là phụ nữ hay các gia đình nghèo?

Nhà văn Trang Hạ cho rằng, thực ra áp lực lo Tết chu toàn từ trước tới nay vẫn đặt nặng lên vai nhiều phụ nữ Việt Nam, nhưng có lẽ nhờ các phương tiện thông tin như mạng xã hội, điện thoại thông minh, mà người ta có dịp bày tỏ những áp lực đó nhiều hơn và được biết đến rộng rãi hơn.

image
Nhà văn và nhiếp ảnh gia Đoàn Bảo Châu thì cho rằng, dịp Tết là lúc nhiều người Việt tỏ ra 'khiếm nhã' với nhiều câu hỏi riêng tư.

Trong bài viết trên Tuanvietnam.net, tác giả liệt kê ra bốn vấn đề chính như cỗ bàn ngập mặt - 'nỗi kinh sợ của phụ nữ; mừng tuổi, biếu sếp; "tôi đến nhà anh, anh đến nhà tôi" và những câu hỏi thường gặp nhất như bao giờ lấy chồng/vợ, khi nào đẻ con.

image
Nhà văn Thuận cho rằng nên coi Tết là dịp thú vị
Tuy nhiên nhà văn Thuận từ Paris cho rằng, Tết là dịp gia đình gặp nhau, và có lẽ đó là dịp duy nhất trong năm để những người thân có cơ hội gặp gỡ, ở bên nhau, nhưng có lẽ người Việt Nam cần biết 'hưởng thụ' dịp này hơn nữa.

"Nên coi đó là niềm vui" thay vì gánh nặng, tác giả của nhiều tiểu thuyết bằng tiếng Việt và tiếng Pháp nói.

So sánh với Giáng sinh ở các nước phương Tây, nhà văn nhận xét, người phương Tây cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn chính, nhưng là "chuẩn bị với niềm vui" khi cả nhà cùng ăn uống, trò chuyện bên nhau.

image
Nhìn từ khía cạnh khác, anh Nguyễn Quang Thạch, người vận động mang sách cho nông thôn, cho biết, những người lao động nghèo, đặc biệt, lao động ở nông thôn lên thành phố mỗi dịp Tết về còn chịu áp lực đóng góp tài chính cho gia đình.

image

Làm gì để về hưu trước lúc 40 tuổi?
Café Du Monde ở New Orleans
Mứt Tết - ăn để 'chết'?
3000 từ tiếng Anh bằng thơ lục bát
Nỗi lo việc cảnh sát giao thông trưng dụng tài sản...
Nhịp sống trong những siêu thị 'ma'
Tại sao Mỹ lại chọn quần đảo Hoàng Sa để r...
 Vui buồn chuyện Tết năm nay ở VN 
 Bí ẩn xoay quanh vụ tù nhân gốc Việt vượt ngục ở Q... 
 Chính trị và đời thường tại VN 
 Đạo Dừa: Một tôn giáo kỳ quặc 
 Giáo viên tiếng Anh bị bắt vì giúp 3 tù nhân vượt ... 
 Cần cai nghiện điện thoại để hạnh phúc? 
 Taharrush: "Trò chơi cưỡng hiếp tập thể" 
 Câu chuyện của một Tú bà 
 Tổ chức Y tế Thế giới họp khẩn cấp về virus Zika 
 Tràm Cà Mau bôi bác Sáu Ruộng 
 Chuyện văn hóa Đông Tây 
 Tại sao lại là ông Trọng? 
 Tù nhân vượt ngục gốc Việt tránh bị trục xuất về V... 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.