Wednesday, October 1, 2014

BOO...: khi lá cờ của Trung Cộng đã kéo lên

image
HONG KONG - Sinh viên học sinh đã lưng quay lại và nhạo báng "BOO..." khi lá cờ của Trung Cộng đã kéo lên tại bến cảng để mừng ngày đại lễ Quốc Khánh TQ.
image
Lãnh đạo sinh viên Joshua Wong, 17 tuổi đứng đầu cùng với nhóm học sinh 30 người đã quay lưng lại với lá cờ Trung Cộng trong lễ chào cờ của chính phủ tại quận Wanchai, "để thể hiện sự bất đồng của chúng tôi đối với ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc), đặc biệt là đối với các quyết định về cải cách chính trị ở Hồng Kông, " Joshua Wong nói.

Đảng CSTQ đưa ra kế hoạch hạn chế bầu cử cho năm 2017 tại Hồng Kông đã gây ra cuộc biểu tình lớn trong nhiều ngày.

image
Với kỳ nghỉ lễ, Wong hy vọng con số biểu tình sẽ đông hơn trên đường phố, để nhằm yêu cầu Giám đốc điều hành của Hồng Kông, Leung Chun-ying từ chức, và đòi hỏi Bắc Kinh phải quyết định rút lại đề cử các đại cử tri cho Hồng Kông.

Ông Leung cho rằng các cuộc biểu tình của dân chúng HK là bất hợp pháp và cho biết Bắc Kinh sẽ không thay đổi ý định của mình.

"Tôi hy vọng mọi người sẽ được an toàn và vẫn giữ nguyên tắc bất bạo động," Joshua Wong nói.

image
Hàng trăm người biểu tình, đa số là giới trẻ đã chế nhạo và la ó khi những lá cờ đỏ của Trung Cộng được kéo trên máy bay trực thăng bay ngang qua đầu.

image
Các nhà chức trách đã hủy bỏ chương trình bắn pháo hoa vào buổi tối hôm nay.

Nguyễn Thùy Trang 


image
With turned backs and loud jeers as the Chinese flag was flown over the harbor, protesters on Wednesday kicked off the National Day holiday they hope will see the biggest display yet of their mass civil disobedience campaign for greater democracy.

Student leader Joshua Wong, the 17-year-old founder of the influential Scholarism protest movement, led 30 people who turned their backs on the flag near the government's official flag-raising ceremony in the Wanchai district, "to show our disagreement towards the CCP (Chinese Communist Party), especially for the decision made on political reform in Hong Kong," he said.

The party's restrictive plans for the 2017 election for Hong Kong's leader sparked weeks of occasional protest culminating in a mass occupation of several key business areas.

With the holiday, Wong expects even larger numbers on the streets to demand the resignation of Hong Kong's chief executive, Leung Chun-ying, and that Beijing withdraw its electoral decision. Leung has called the protests illegal and said Beijing will not change its mind.



image

Nhìn Joshua Wong, nghĩ về vấn đề lãnh tụ
Chiếc dù và người biểu tình Hong Kong
Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân xuống đường ủng hộ...
Chó chết mèo cũng nhăn răng
Lee Samantha: những bữa cơm độc đáo dành cho con
Chuyện Đông Âu kéo tượng Lenin
Ðôi Mắt Phượng
Dân số vàng của Việt Nam: còn đang ngái ngủ
Sinh viên HK 'lý tưởng mà không ảo tưởng'
Ăn Chay - Vegetarianism
Cảnh sát giải tán biểu tình ở Hong Kong
Một phụ nữ gốc Việt buôn người vào Mỹ
Văn hoá dân chủ
ISIS rất sợ Lữ Đoàn "Trinh Nữ" Kurd
Bí mật bao trùm sự “mất tích” của Kim Jong Un
Nghề mới XHCN: BS "Cử Tuyển"
ISIS là con bài của TC dùng để thương lượng với Mỹ...
Văn Hóa "Giả Vờ" ở Việt Nam
Tiền thật tiền giả
Lệnh trừng phạt lương thực của Nga: Lợi hay hại?
Bài học gì từ cựu Bộ trưởng Giao thông?
Joshua Wong, đang làm rung chuyển Hong Kong.
Thương Xá TAX: Sài Gòn “Hòn ngọc Viễn Đông”
Từ tháp đôi cao nhất thế giới tới Ground Zero
Trục Nga - Trung: Mối đe dọa cho thế giới
Người tù bất khuất: Xuyên thế kỷ Trần Tư
Người Vợ đảm đang
Lối xưa xe ngựa Sài Gòn cũ…..
Chết ở Mỹ, chôn ở VN
Câu chuyện bà Edith Macefield
Chiến dịch quốc tế tấn công Hồi Giáo ISIS
Mắm Hòn Mê
Những dấu hiệu của bệnh ung thư Gan
Tướng Giáp và 'lá thư bà Bảy Vân'
Cải cách điền địa ở VNCH ra sao?
Săn lùng tỷ phú đô la
Người Việt ở Texas phản đối ngôi sao đỏ
Interpol truy quét hàng giả ở VN và TC
Những cái bánh vẽ đẹp không tin nổi
Hoa Kỳ không kích IS ở Syria

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.