Tuesday, May 17, 2022

Nguyệt thực toàn phần và ‘Hoa Trăng máu’

 BM

Từ tối Chủ nhật (15/5) đến sáng thứ Hai (16/5), hiện tượng thiên văn nguyệt thực toàn phần đầu tiên trong năm nay đã xuất hiện trên bầu trời đêm. Mặt trăng có màu hơi đỏ, thường được gọi là “trăng máu”, hay còn được gọi là “Hoa huyết nguyệt” – Hoa Trăng máu.


BM

Trong dân gian, rằm tháng 5 được gọi là “Trăng hoa” vì nó xảy ra khi mùa xuân hoa nở ở Bắc bán cầu. Ánh sáng xuyên qua bầu khí quyển của Trái đất trong nguyệt thực sẽ khiến mặt trăng của chúng ta có màu đỏ gỉ.


BM

Cảnh tượng kéo dài khoảng 90 phút vào cuối tuần vừa qua, là lâu nhất trong một thập niên qua. Nhiều người ở nửa phía đông của Bắc Mỹ và khắp Trung – Nam Mỹ đã có cơ hội thưởng thức cảnh tượng.


BM

Ông Noah Petro, nhà địa chất hành tinh của NASA chuyên về Mặt trăng, nói với Associated Press, “Đó thực sự là một hiện tượng nhật thực ở Mỹ châu”.


BM

Hiện tượng thiên văn này cũng có thể được nhìn thấy ở Phi Châu, Âu Châu và Trung Đông. Còn Alaska, Á Châu và Australia không thể nhìn thấy hiện tượng này.


BM

Trước khi quá trình này bắt đầu, Mặt trăng xuất hiện với màu sắc bình thường, nhưng đã nhanh chóng chuyển sang giai đoạn thiên đỉnh và umbra. Tại thời điểm này, nó có màu hồng, sau đó chuyển sang màu đỏ hoàn toàn.


BM

“Đó là một sự kiện diễn ra từ từ, chậm rãi, kỳ diệu, miễn là địa điểm của bạn có thể nhìn thấy rõ ràng thì bạn có thể nhìn thấy nó”, ông Petro nói thêm.


BM



Lý Ngôn  _  Mai Thanh

***

Nguồn gốc của Mặt Trăng

  BM

https://baomai.blogspot.com/2022/05/nguon-goc-cua-mat-trang.html

BM

Sắp xếp nhà cửa để sống thọ hơn
Các giá trị công dân và đạo đức
Thần dược
Căng thẳng khiến bạn già đi!
Nhạc sĩ Thanh Sơn: ông Hoàng của những tình khúc mùa Hè
Phim tài liệu "2000 MULES"
Niềm ăn năn sám hối những lỗi lầm đối với người mình thương yêu nhất
Chồng già vợ trẻ là tiên ?
FBI hoảng sợ sau dòng tweet của cựu Tổng thống Trump
Nghĩa gốc của một bộ bài Tây
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 "Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây"
Nhạc sĩ Trường Sa "Sài Gòn Ơi Tôi Còn Em Đó"
Nasdaq mất gần 1 ngàn tỷ USD
Người sau tuổi 40: cần làm được ‘2 xuất _ 3 nhiều’
Tìm gặp tác giả “Thề không phản bội quê hương” ở Sài Gòn
Khi móng tay biến đổi: phải chăng là dấu hiệu cảnh báo của cơ thể?
Ông Biden đã sai khi nghĩ rằng mình được ‘bầu để thay đổi đất nước’
Phá Thai Nhi hay giết Thai Nhi?
6 loại ‘thuốc hạ đường huyết’ có sẵn trong nhà bếp
Mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe là hệ thống miễn dịch suy yếu

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.