Monday, August 12, 2013

Người Việt ở lậu về ‘trại hè’ ở Moscow

image
Cả nghìn người Việt ở lậu tại Moscow gây ra sự chú ý của dư luận
Cả ngàn người nhập cư lậu vào Nga hiện đang tạm trú tại trại lều bạt ở phía đông Moscow sẽ được chuyển tới trại hè, hội đồng nhân quyền Kremlin cho biết.

Hãng RIA Novosti, trong bản tin ngày 10/08 cho hay hơn 600 người đã được đưa tới các lều bạt có giường tầng trong trại sau khi cảnh sát bắt khoảng 1400 người, đa số là người Việt, bị nghi là phạm luật di trú.

image
Giới chức Nga, được dẫn lời nói rằng các trại lều bạt là biện pháp khẩn cấp do các trung tâm dài hạn cho người nước ngoài nhập cư lậu đã hết chỗ.

image
Những người bị bắt sẽ phải ra tòa chờ xét xử và trục xuất.
Được biết sau khi có việc phàn nàn từ một số tổ chức nhân quyền và cá nhận, chính quyền Moscow đã cải thiện điều kiện vệ sinh trong khu trại tại quận Golyanovo ở phía đông, hội đồng nhân quyền Nga nói trong một thông cáo vào hôm thứ Bảy.
Thông cáo này nói rằng chính phủ Nga có kế hoạch chuyển những người trong trại hiện nay tới nơi “có điều kiện thích hợp hơn” trong các trại hè của trẻ em.

image
Giới chức Nga nói hàng trăm trại hè cho trẻ em được dựng tại các khu vực trong vài ngoài Moscow.
Truyền thông Nga cho biết hội đồng nhân quyền thị sát trại ở quận Golyanovo vào hôm thứ Sáu và nói lều trại quá đông người và không được sạch sẽ.

Ông Lê Hồng Trường, trưởng phòng Lãnh sự của Sứ quán đã nói với hãng tin Interfax rằng '40 người ở trong một lều 50 mét vuông'. Các nhóm nhân quyền cũng chỉ trích 'điều kiện giam giữ vô nhân đạo giữa lúc nhiệt độ lên cao'.

Tuy nhiên khi được chính quyền Nga yêu cầu thu xếp chỗ ăn ở cho tất cả phụ nữ người Việt trong khuôn viên Sứ quán Việt Nam ở Moscow thì Sứ quán lại 'không sẵn lòng', ông Anton Svetkov, một quan chức của Sở Nội vụ Moscow cáo buộc.

'Đang làm việc'

image
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho biết họ đang làm việc với chính quyền sở tại để đưa những người đang bị kẹt này về nước. Tuy nhiên, nhiều người trong số này không có giấy tờ tùy thân kể cả hộ chiếu vốn đang bị người khác cầm giữ.

Tuy nhiên nhiều người bị càn quét trong đợt này lại tỏ ra khá bình tĩnh. Họ cho rằng 'đâu sẽ lại vào đấy như đã xảy ra nhiều năm nay'. Cảnh sát Nga có tiếng là ăn tiền của những người lao động chui.
Truyền thông Nga đưa tin vào hôm thứ Năm nói rằng một số người bị đậu mùa nhưng hiện chưa có xác nhận chính thức.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói có 30 người trong trại phải nhập viện vì bệnh ngoài da hiện chưa rõ là bệnh gì.
Trong đợt càn quét các khu chợ ở Moscow, cảnh sát Nga đã bắt giữ đến gần 1.200 người Việt. Những người này bị đưa sang Nga để làm việc 'như nô lệ' và nhận đồng lương rẻ mạt ở những xưởng may đen.

image
Trong đợt càn quét này, ngoài 1.200 người Việt Nam, cảnh sát Nga cũng bắt giữ khoảng 200 di dân khác đến từ những quốc gia như Syria, Hy Lạp, Morocco và một số nước Trung Á.
Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Cơ quan Di trú phải mạnh tay với người nhập cư lậu.

Đã có ba quan chức Di trú cao cấp và cảnh sát đã bị sa thải và khởi tố vì đã cấu kết với các băng đảng tội phạm để đưa di dân bất hợp pháp đến Nga làm việc.

image
Ở đông bắc thủ đô Moscow của Nga chính quyền đã dựng một khu trại tạm dành cho những lao động nhập cơ bất hợp pháp đến từ các nước mà họ mới truy bắt được trong một đợt trấn áp kể từ đầu tháng Tám

image
Khu trại này có công suất thiết kế là 900 người. Hầu hết những trại viên đang bị giam ở đây là người Việt. Họ đang chờ đợi chính quyền sở tại kiểm tra xác nhận lại tình trạng. Nếu không có giấy tờ cư trú và làm việc hợp pháp thì họ sẽ bị trục xuất về nước.

image
Hiện có rất nhiều người Việt đang làm việc ở Nga. Trong đợt càn quét các khu chợ ở Moscow, cảnh sát Nga đã bắt giữ đến gần 1.200 người Việt. Những người này bị đưa sang Nga để làm việc 'như nô lệ' và nhận đồng lương rẻ mạt ở những xưởng may đen.

image
Điều kiện sống trong trại tạm giữ này bị Đại sứ quán Việt Nam ở Nga chỉ trích là 'rất tồi tệ'. Ông Lê Hồng Trường, trưởng phòng Lãnh sự của Sứ quán đã nói với hãng tin Interfax rằng '40 người ở trong một lều 50 mét vuông'. Các nhóm nhân quyền cũng chỉ trích 'điều kiện giam giữ vô nhân đạo giữa lúc nhiệt độ lên cao'.

image
Khu trại được dựng lên một cách 'dã chiến' chỉ để cư trú trong thời gian ngắn. Đó chỉ là những căn lều dựng lên trên nền đất. Không có điện, không có nước sạch và hàng trăm con người trên những giường chiếc hoặc giường tầng.

image
Tuy nhiên khi được chính quyền Nga yêu cầu thu xếp chỗ ăn ở cho tất cả phụ nữ người Việt trong khuôn viên Sứ quán Việt Nam ở Moscow thì Sứ quán lại 'không sẵn lòng', ông Anton Svetkov, một quan chức của Sở Nội vụ Moscow cáo buộc.

image
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho biết họ đang làm việc với chính quyền sở tại để đưa những người đang bị kẹt này về nước. Tuy nhiên, nhiều người trong số này không có giấy tờ tùy thân kể cả hộ chiếu vốn đang bị người khác cầm giữ.

image
Tuy nhiên nhiều người bị càn quét trong đợt này lại tỏ ra khá bình tĩnh. Họ cho rằng 'đâu sẽ lại vào đấy như đã xảy ra nhiều năm nay'. Cảnh sát Nga có tiếng là ăn tiền của những người lao động chui.

image
Điều kiện sinh hoạt ở khu trại này chỉ ở mức tối thiểu. Đã từng xảy ra tình trạng cảnh sát Nga bắt giữ người lao động nhập cư trái phép nhưng sau đó lại thả họ ra nếu chủ sử dụng lao động chịu chung tiền.

image
Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Cơ quan Di trú phải mạnh tay với người nhập cư lậu. Đã có ba quan chức Di trú cao cấp và cảnh sát đã bị sa thải và khởi tố vì đã cấu kết với các băng đảng tội phạm để đưa di dân bất hợp pháp đến Nga làm việc.

image
Bản giờ giấc và nội quy sinh hoạt bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Nga. Những người bị giam giữ ở đây được cung cấp khẩu phần ăn uống mỗi ngày. Họ đi ngủ vào lúc 10h tối và thức dậy vào lúc 6h sáng.

image
Trong đợt càn quét này, ngoài 1.200 người Việt Nam, cảnh sát Nga cũng bắt giữ khoảng 200 di dân khác đến từ những quốc gia như Syria, Hy Lạp, Morocco và một số nước Trung Á.

image


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.