Tuesday, November 27, 2018

Vì sao Jack Ma gia nhập ĐCS Trung cộng?

baomai.blogspot.com
Jack Ma đã xây dựng Alibaba trở thành một đế chế thương mại

Là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của một công ty trị giá 400 tỷ đô la cùng với tài sản cá nhân rơi vào khoảng 35 tỷ đô la có khiến bạn khó xử trước việc trở thành đảng viên của Đảng Cộng Sản Trung cộng khi mà lãnh đạo đảng luôn muốn "phát triển Trung cộng, phát triển chủ nghĩa xã hội và phát triển chủ nghĩa Marx"?

Vậy tại sao Jack Ma là thành viên Đảng Cộng sản Trung cộng?

Thông tin này vừa được chính thức xác nhận trên tờ Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính của Đảng Cộng sản Trung cộng.

baomai.blogspot.com
  
Chúng ta không rõ Jack Ma đã trở thành đảng viên từ bao giờ, nhưng nay chúng ta biết ông là một trong gần 88 triệu người đóng đảng phí hàng tháng, tham dự các cuộc họp thường kỳ và đôi khi 'tự phê bình' bản thân để trau dồi ý thức hệ tư tưởng.

Jack Ma là một doanh nhân bảo vệ cứng rắn cho lập trường kinh doanh của chủ tịch Tập Cận Bình khi nói đến các công ty nước ngoài và các đời tổng thống Mỹ luôn phàn nàn về việc tiếp cận thị trường ở Trung cộng.

Cùng thời điểm năm ngoái, trong một hội nghị chuyên đề Internet, Jack Ma có nói với tôi:
"Những công ty kiểu Facebook, nếu họ tới đây, họ phải nối OK, tôi tuân thủ những điều luật và quy tắc của Trung cộng".

Trước khi đưa ra câu trả lời đó, Jack Ma có nói: "Tôi không ở trong chính phủ, do vậy tôi không thể phát biểu đại diện cho chính phủ được."

baomai.blogspot.com
Chân dung nhà sáng lập đế chế Alibaba - Jack Ma

Một vài người cho rằng việc tiết lộ Jack Ma là thành viên Đảng Cộng sản hoàn toàn không gây ngạc nhiên.

Để thành công ở Trung cộng, một số người cho rẳng bạn cần có mối quan hệ mật thiết với những thành viên trong đảng bao gồm những nhà lãnh đạo, các quan chức, viên chức.

Người Trung cộng gọi đó là Guan Xi hay còn có nghĩa là 'những mối quan hệ'.

Jack Ma đã xây dựng Alibaba trở thành một đế chế thương mại điện tử, là minh chứng cho sức mạnh kinh tế và sự đổi mới của Trung cộng.

Nhưng đế chế của ông cũng đồng ý trước việc chia sẻ thông tin khách hàng nếu như chính quyền yêu cầu; theo "điều lệ và quy tắc Trung Hoa" như ông đã chia sẻ với tôi năm ngoái. 

baomai.blogspot.com
Jack Ma trong một hội nghị về giáo dục

Có lẽ Mã Vân (tên gọi tiếng Trung của Jack Ma) tham gia vào Đảng Cộng sản vì ông tin tưởng vào 'mô hình' này.

Đảng Cộng sản Trung cộng đã đưa quốc gia ông trở thành một cường quốc kinh tế, đồng thời đảm bảo được 100 cơ quan nhà nước luôn là trung tâm để kiểm soát được nền kinh tế và như vậy Đảng Cộng sản sẽ vẫn giữ nguyên được quyền lực.

Có lẽ hơi muộn để đặt ra câu hỏi cuối cùng này vì Jack Ma chuẩn bị từ bỏ vai trò giám đốc điều hành Alibaba vào năm tới.

baomai.blogspot.com
  
Mặc dù vậy, việc tiết lộ ông là thành viên của Đảng Cộng sản cũng nảy sinh ra một điểm đầy thú vị: đó là các thành viên Đảng Cộng sản được k vọng, trên thực là được yêu cầu, dành sự ưu tiên cho Đảng hơn bất cứ điều gì khác.

Alibaba thì phủ nhận việc Jack Ma đặt Đảng Cộng sản lên trước lợi ích công ty khi đưa ra các quyết định lớn.

baomai.blogspot.com
  
Đây là điểm thu hút nhiều tranh luận, một số người đã chỉ ra rằng việc Jack Ma tham gia vào Đảng Cộng sản Trung cộng không được đề cập trong tài liệu phát hành cổ phiếu của công ty này năm 2014.



Robin Brant 
***
Jack Ma rút lời hứa tạo 1 triệu việc làm ở Mỹ
Giấc mộng China qua lăng kính Alibaba

baomai.blogspot.com

Nga có đánh Ukraine sau khi đã đoạt tàu ở Biển Azov?
TT Đài Loan “Lùi một bước để tiến ba bước”
Xe ôm Thái Lan khác Việt Nam
Mày cần đất hay cần mạng?
NASA đáp tàu vũ trụ InSight thành công xuống sao Hỏa
Các biện pháp giúp phụ nữ chống nạn bạo hành
Dân vận rất cần
Đường với sức khỏe
Những cái tát
Khả năng 'chăn gối' của phụ nữ qua vóc dáng
Di dân leo hàng rào vào Mỹ
Chiến binh Balochistan coi đầu tư Trung cộng 'là áp bức'
Ăn mày cửa Phật
Phim Song Lang của người Việt ở Ba Lan
Bỏ việc để đổi lấy cuộc sống tự do mà vẫn có tiền
Mike Pence và vai diễn ‘bad cop’
Cô giáo Thủy phạt 'tát hội đồng’
Âm nhạc là một loại thuốc
Sự trừng phạt về thể chất không phải là điều tốt
Trump đe dọa đóng cửa toàn bộ biên giới Mexico

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.