Saturday, September 22, 2018

Jack Ma rút lời hứa tạo 1 triệu việc làm ở Mỹ

https://baomai.blogspot.com/
Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba từng tự hào công ty của ông có thể tạo hơn một triệu việc làm tại Mỹ, đang dự định rút lại kế hoạch đó.

Đề cập đến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, ông nói "không có cách nào để hoàn thành lời hứa", theo Tân Hoa Xã.

Tuyên bố này được đưa ra sau phát biểu của Jack Ma tại sự kiện về đầu tư (Alibaba's investor day), rằng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung cộng còn tiếp tục trong nhiều thập kỷ.

https://baomai.blogspot.com/  
Jack Ma từng ấp ủ ý tưởng mở rộng kinh doanh tại Mỹ.

Vào tháng 1/2017, ông Jack Ma đã gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đưa ra một kế hoạch tăng sự hiện diện của Aibaba tại Mỹ và giúp tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Alibaba cho rằng thông qua trang thương mại điện tử của mình, các doanh nghiệp Mỹ sẽ tiếp cận khách hàng Trung cộng - qua đó sẽ tạo ra hơn triệu việc làm cho người Mỹ trong vòng 5 năm tới.

https://baomai.blogspot.com/
Hai tỷ phú Donald Trump và Jack Ma từng cam kết phát triển làm ăn ở thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, hôm 19/09, ông Ma nói lời hứa được đưa ra dựa trên cơ sở mối quan tốt đẹp giữa Mỹ và Trung cộng, tuy nhiên hiện tại mối quan hệ đang rất xấu.

Ông nói:
"Không có cách nào để hoàn thành lời hứa, tuy nhiên chúng tôi không dừng nỗ lực để tăng cường sự phát triển thương mại giữa Trung cộng và Mỹ."

https://baomai.blogspot.com/
  
Ông nói thêm "thương mại trên thế giới cần được hoàn thiện hơn, nhưng thương mại không phải là trái bom, thương mại không nên sử dụng cho chiến tranh, nó nên được sử dụng như một miếng ghép kiến tạo hoà bình".

Kế hoạch tạo việc làm của Alibaba tiếp sau khoản đầu tư của doanh nghiệp này vào các doanh nghiệp Mỹ như Snapchat và Jet.com cũng như nỗ lực triển khai một trang thương mại điện tử bán hàng Mỹ.

Sau buổi gặp mặt năm 2017, ông Trump nói với các nhà báo "Jack và tôi đang lên kế hoạch làm những thứ tuyệt vời".

https://baomai.blogspot.com/
Jack Ma là người sáng lập hãng Alibaba, và nằm trong số những người giàu nhất Trung cộng

Một vài tuần sau, công ty thanh toán điện tử Ant Financial, thuộc Alibaba, tuyên bố kế mua lại Moneygram, một dịch vụ chuyển tiền ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, thoả thuận này không mấy tiến triển khi mối quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi.

Vào tháng 8/2017, Tổng thống Donald Trump yêu cầu điều tra về các vấn đề thương mại với Trung cộng.

Ông cáo buộc Trung cộng đối xử không công bằng đối với các doanh nghiệp Mỹ.

Vào tháng 1, chính quyền của Donald Trump ngăn cản thương vụ mua lại của Ant Financial, vì lo ngại an ninh quốc gia.

Mỹ tuyên tuyên bố đánh thuế lên tới 25% vào các sản phẩm nhập khẩu từ Trung cộng giá trị lên tới $250 tỷ.

Trung cộng lập tức trả đũa tăng thuế đối với những sản phẩm từ Mỹ.

Các nhà phân tích cảnh báo doanh nghiệp Mỹ khi bán hàng tại Trung cộng có thể đối mặt với những người theo chủ nghĩa dân tộc chống lại sản phẩm của họ.

Tụt hạng 'giàu nhất' và rút lui

https://baomai.blogspot.com/  

Hồi cuối năm 2017, ông Jack Ma tụt một vị trí trong danh sách những người Trung cộng giàu nhất thế giới, mặc dù giá trị của ông tăng hơn một phần ba, lên tới mức 38,6 tỷ USD.

Tỷ phú công nghệ giàu nhất của châu Á, ông Pony Ma chủ hãng Tencent, lên vị trí thứ hai sau khi tài sản của ông tăng gần 60%, lên mức 39 tỷ USD.

Người giàu nhất Trung cộng tính đến tháng 11/2017 là nhà tài phiệt bất động sản Hui Ka Yan.

https://baomai.blogspot.com/
  
Sang tháng 9/2018, Jack Ma nói với tờ New York Times rằng ông dự định nghỉ hưu để dành tiền và thời gian làm từ thiện.

Tỷ phú công nghệ được gọi là "Steve Jobs của Trung cộng" nêu dự định rời công ty vào sinh nhật tới, lần sinh nhật thứ 55 của ông.

Thương chiến Mỹ - Trung đang tiếp tục gia tăng căng thẳng với kinh tế Mỹ không hề yếu đi, mà cả chỉ số tăng trưởng và chứng khoán tháng 9/2018 đều khả quan.

https://baomai.blogspot.com/

Mỹ ra mắt máy bay tiếp nhiên liệu KC-46 Pegasus
7 lập luận sai lầm của NHNN Việt Nam
Flakka là ma túy tổng hợp đáng sợ nhất ở Mỹ
Chuyện cặp vú và thằng ăn cướp
Hậu duệ Alexander Đại đế trên dãy Himalaya, Ấn Độ
Trung cộng bán Flakka "làm con người phát điên"
Trần Đại Quang chết theo đúng "Quy Trình"
Khách du lịch Venice bị phạt $580 khi ngồi xuống
Từ kẻ thù thành đối tác
Gặp gỡ đồng tác giả 'Những mảnh đời rách nát'
Bí ẩn cái chết của Trần Đại Quang
9 sản phẩm công nghệ mới
Mỹ đang trả giá đắt vì bỏ rơi VNCH và bắt tay TC
Guna Yala, 'thiên đường cho giới tính thứ 3'
Người hay lý sự thông minh hơn?
Mỹ cấm vận Trung cộng vì mua vũ khí Nga
Tội nghiệp bác Quang!
Việt Nam_ Mang cờ Mỹ đi biểu tình làm gì?
Cách mạng công nghệ 4.0
Sophia ơi, thôi đừng làm khổ Việt Nam tôi với 4.0

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.