Monday, September 24, 2018

Diễn văn lịch sử đầu tiên của Tổng thống Moon ở Bắc Hàn

https://baomai.blogspot.com/
Moon Jae-in có chuyến thăm ba ngày tới Bình Nhưỡng để hội đàm với Kim Jong-un

Tổng thống Moon Jae-in là lãnh đạo Nam Hàn đầu tiên phát biểu trước công chúng Bắc Hàn khi ông tham dự màn đồng diễn thể thao lớn ở Bình Nhưỡng tối hôm thứ Tư (19/9).

Ông Moon đang có chuyến thăm ba ngày tới Bình Nhưỡng. Ông dự Đại hội thể thao Arirang Games và có bài diễn văn phát biểu.

https://baomai.blogspot.com/

Trong bài diễn văn dài bảy phút, ông nói hai nước nên "là một", như trong thời kỳ trước chiến tranh.

Đại hội thể thao Arirang Games là một trong những sự kiện mang tính tuyên truyền lớn nhất của Bình Nhưỡng.

Hàng chục nghìn người tham gia vào các màn đồng diễn múa được dàn dựng và thể dục đồng diễn, kể những câu chuyện về lịch sử và thần thoại Hàn Quốc. Năm nay họ kỷ niệm 70 năm Bắc Hàn.

https://baomai.blogspot.com/
  
Cả hai nhà lãnh đạo nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ 150.000 người dân khi họ bước vào sân vận động May Day ở Bình Nhưỡng.

https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/
Những người biểu diễn dùng nhiều mảnh ghép nhỏ xếp thành tấm hình lớn hai nhà lãnh đạo

"Tôi đề nghị chúng ta nên chấm dứt hoàn toàn 70 năm thù địch và có bước tiến lớn hướng tới hòa bình để lại trở thành một dân tộc," ông Moon nói trong bài phát biểu được phát trực tiếp ở Nam Hàn, nhưng không phải ở Bắc Hàn.

Ông cũng nêu vấn đề phi hạt nhân hóa trong bài diễn văn của mình, kêu gọi loại bỏ "vĩnh viễn" vũ khí hạt nhân.

Andray Abrahamian, người tham dự Diễn đàn Thái Bình Dương nói với BBC: "Bài diễn văn rõ ràng hướng đến khán giả Bắc Hàn."

Ông Abrahamian nói thêm rằng không khí tại sân vận động "cực kỳ xúc động". Ông cũng nói rằng "các màn biểu diễn kết hợp với diễn văn của ông Moon được thiết kế để lôi kéo tình cảm công chúng".

"Nó thực sự là một lời kêu gọi tình cảm của ông Moon để nhận được sự ủng hộ ở Bắc Hàn. Tôi chắc chắn rằng sự nổi tiếng hiện giờ của ông ở Bắc Hàn sẽ là chưa từng có."

https://baomai.blogspot.com/
Khoảng 150.000 khán giả tham dự sự kiện, với hàng chục nghìn vũ công và diễn viên nhào lộn

https://baomai.blogspot.com/
Tổng thống Moon Jae-in ngồi cạnh Kim Jong-un và phu nhân của họ, đã có bài phát biểu nói đến việc hướng tới một "tương lai cùng nhau"

https://baomai.blogspot.com/
Những người tham gia biểu diễn

Đại hội thể thao Arirang Games, đã không được tổ chức trong nhiều năm, là một phần quan trọng của hoạt động tuyên truyền trong nước của Bắc Hàn, nhấn mạnh tính đồng nhất, lịch sử sẻ chia và vị trí tôn kính của lãnh tụ.

Các nhóm nhân quyền đã từng cáo buộc Bắc Hàn ép buộc hàng ngàn trẻ em tham gia sự kiện như này.

"Lịch trình tập luyện khắt khe cho đại hội thể thao... là nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của trẻ em," Ủy ban Liên Hiệp Quốc về báo cáo điều tra về nhân quyền ở Bắc Hàn năm 2014 cho biết.

Báo cáo cũng cho biết thêm rằng đại hội thể thao thu hút một lượng lớn khách du lịch, "những người thường không nhận biết về các vi phạm nhân quyền mà những đứa trẻ phải chịu đựng và bị buộc tham gia".

https://baomai.blogspot.com/
Màn đồng diễn trong đại hội thể thao ở Bắc Hàn

https://baomai.blogspot.com/
Nhiều trẻ em tham gia vào hoạt động đồng diễn

https://baomai.blogspot.com/
Đại hội thể thao ở Bắc Hàn năm 2018

https://baomai.blogspot.com/
Người tham dự trên khán đài cầm những mảnh ghép nhỏ để cùng tạo nên những bức tranh khổng lồ

https://baomai.blogspot.com/
Sự kiện được cho là đã thay đổi đôi chút để phục vụ các khách mời từ Nam Hàn

https://baomai.blogspot.com/
Sân vận động May Day được thắp sáng trong suốt thời gian diễn ra đại hội thể thao

Trong một động thái mang tính biểu tượng cao, hai nhà lãnh đạo Nam và Bắc Hàn đã đến thăm núi Paektu để kết thúc hội nghị thượng đỉnh ba ngày.

Ngọn núi này giữ vị trí trung tâm trong thần thoại Hàn Quốc, các hình ảnh trong quốc ca của Nam Hàn và rất nhiều sự tuyên truyền khác nhau ở Bắc Hàn.

https://baomai.blogspot.com/ 
Ông Kim, ông Moon và hai phu nhân của họ trên đỉnh núi Paektu

Ông Moon dường như cũng khơi mào bình luận ở Bắc Hàn khi ông cúi chào những người chào đón ông ở sân bay.

Một người đào ngũ Bắc Hàn nói trên đài phát thanh địa phương rằng việc cúi gập người 90 độ là cách công dân Bắc Hàn chào đón lãnh tụ của họ, không phải cách cúi người khác.

Ông nói thêm rằng cách cúi người sâu sẽ có tác động sâu sắc tới người dân Bắc Hàn.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.