Wednesday, November 14, 2018

Tự do hay lạm dụng "tự do ngôn luận"

baomai.blogspot.com
Jim Acosta (CNN) vs Donald Trump

Tự do ngôn luận ai cũng biết và muốn được kẻ khác tôn trọng.

Nhưng, tự do ngôn luận là con dao hai lưỡi mà chỉ sơ hở trong đường tơ kẽ tóc sẽ biến thành lạm dụng quyền tự do ngôn luận..

Cuộc họp báo kéo dài 90 phút của Tổng thống Donald Trump hôm 07/11/2018 đã thể hiện sự khác biệt đó khá rõ ràng.

Giới truyền thông được hình dung như đệ-tứ-quyền trong xã hội có quy định chi tiết trong Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

baomai.blogspot.com
  
Ngày nay, dư luận còn đề cập tới đệ-ngũ-quyền bao gồm các hoạt động truyền thông trên mạng mặc dù chưa được luật-hoá.

Hiện diện trong cuộc họp báo có gần 100 phóng viên từ các hãng thông tấn quốc tế cho tới các báo lớn, nhỏ khắp thế giới đang muốn tìm hiểu cách đánh giá của Tổng thống Trump về cuộc bầu cử giữa kỳ vừa kết thúc.

baomai.blogspot.com
  
Vụ to tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và Ký giả Jim Acosta của CNN đã làm căng thẳng hội trường và đang lan rộng trên các trang mạng, báo giấy, trên truyền hình với khá nhiều ý kiến trái chiều hình như khó dung hoà.

Chúng ta thử tìm hiểu nguyên nhân để dung hoà mà tạo điều kiện cho cho môi trường tự do ngôn luận mang lại lợi ích thiết thực cho nhân loại.

baomai.blogspot.com
  
Thứ nhất, tự do ngôn luận không có kỳ thị cũng như ưu đãi nếu bất cứ ai cũng loan tin trung thực mọi sự kiện xảy ra. Nhiệm vụ của phóng viên là tường thuật sự kiện chính xác ở mức độ có thể. Bất cứ ý kiến nào đưa ra cũng không phải là chân lý mà buộc kẻ khác phải tuân theo, ngoại trừ phán quyết của toà án. Tự do ngôn luận phải bình đẳng nên không cơ quan thông tin nào được ưu tiên hơn đồng nghiệp hoặc cá nhân khác.

Giới truyền thông có quyền loan tin, bình luận theo chủ kiến và phổ biến loan truyền khắp thế giới. Tại sao Tổng thống Donald Trump không được quyền loan báo cho quốc dân biết ý định và hành động đã, đang và sẽ thực hiện qua những dòng tweet ngắn, gọn và dễ hiễu cho mọi tầng lớp trong xã hội?

Do nhiệm vụ thông tin mà có biết bao nhiêu cơ quan truyền thông, hàng triệu phóng viên, bình luận gia, nhà phân tích từng giờ, từng phút đã tung ra vô số bài viết, tiếng nói liên quan đến các sự kiện xảy ra trên cỏi đời này. Ai đúng, ai sai cãi nhau như mổ bò mà lại chỉ trích gay gắt việc Tổng thống Donald Trump gửi những dòng tweet tới quốc dân?

baomai.blogspot.com
  
Các cơ quan truyền thông gửi tới loài người từng giờ, từng phút những suy nghĩ, chỉ trích, phản bác, ủng hộ, hưóng dẫn, gây ảnh hưởng tới chuyện này việc nọ mà sao bác bỏ quyền tự do ngôn luận của một nguyên thủ quốc gia được dân bầu chọn?

Thực sự, những dòng tweet của Tổng thống Donald Trump chỉ bằng một hột cát trong sa mạc truyền thông mông mênh, nhưng, rất cần thiết và cập nhật để quốc dân biết được đất nước đang đi về hướng nào. Các nguyên thủ quốc gia trên thế giới cũng sớm biết chính sách của siêu cường duy nhất mà ứng xử hợp lý.

baomai.blogspot.com

Thứ hai, trong bất cứ cuộc họp báo nào của vị nguyên thủ quốc gia đều phải giải thích, trả lời mọi câu hỏi của giới truyền thông quốc tế cũng như trong nước, không phân biệt quốc tịch, màu da, tầm quan trọng của cơ quan, cá nhân.

Do thời gian hạn chế, nên vị nguyên thủ quốc gia nào cũng cố gắng mời càng nhiều ký giả có khuynh hướng khác nhau đặt câu hỏi càng tốt. Vì thế, người mở cuộc họp báo phải ráng trả lời ngắn gọn, đủ nghĩa nghĩa cần diễn đạt để toàn thể cử toạ có thể hiểu được vân đề rõ ràng.

Không ai có độc quyền đặt câu hỏi liên miên làm mất quyền tự do ngôn luận của những người khác.

Cuộc họp báo vừa qua có gần 100 ký giả trong và ngoại nước tham dự và nhiều cánh tay đưa lên để mong Tổng thống Trump mời đặt câu hỏi. Nhưng, chẳng phải ai cũng được thoả mãn vì số cử toạ quá đông.  

baomai.blogspot.com

Đại diện cho CNN, Ký giả Jim Acosta đặt câu hỏi đầu tiên về đoàn lữ hành tị nạn 12,000 người ở Trung Mỹ đang tiến về phía biên giới Hoa Kỳ được Tổng thống trả lời khá rõ ràng. Nhưng, Acosta vặt lại rằng họ không phải là quân xâm lăng vì còn cách xa biên giới Mỹ hàng trăm cây số.

Trên cương vị Tổng thống Mỹ, dĩ nhiên không thể để nước tới trôn mới nhảy. Thử hình dung 12,000 người đồng loạt tràn qua biên giới từ Mễ Tây Cơ thì Hoa Kỳ phải đối phó như thế nào? Họ tản mác khắp nơi mà làm sao kiểm soát. Khi 12,000 người đó nhập được vào Hoa Kỳ hợp pháp hoặc bất hợp pháp thì sẽ có bao nhiêu đoàn lữ hành khác ào ạt lên đường. Nhiều sắc dân khác cũng tràn tới Nam Mỹ để gia nhập vào các đoàn lữ hành !

baomai.blogspot.com

Ký giả Acosta từ chối nhường máy vi âm cho người khác theo lệnh của Tổng thống Trump và đặt câu hỏi liên quan đến Nga. Khi một ký giả khác được mời đặt câu hỏi, dù không còn mirophone trong tay, Acosta vẫn tiếp tục nói như một người say rượu. Hành vi lạm dụng quyền tự do ngôn luận một cách độc đoán đó làm cho những đồng nghiệp mất cơ hội hành nghề.

Thứ ba, giới hạn của quyền tự do ngôn luận là phải tôn trọng quyền hạn hợp pháp của người khác. Ký giả Jim Acosta chỉ có quyền đặt câu hỏi và nhận câu trả lời rồi nhường cho các đồng nghiệp tiếp tục bởi vì cần tôn trọng quyền hạn của Tổng thống Trump trong cuộc họp báo.

Tổng thống có quyền tuyệt đối khi chỉ định ai đặt câu hỏi và cắt ngang khi thấy không cần thiết trong cuộc họp báo ở Toà Bạch Ốc, như trong nhà mà các ký giả là khách.

Giả dụ trong cuộc họp tại công ty hay đơn vị nào thì người cầm đầu vẫn toàn quyền bắt buộc nhân viên phải câm mồm hoặc bị đuổi ra khỏi phòng họp nếu nói lạc đề hoặc ương ngạnh.

Tổng thống Trump điều hành quốc gia phải đứng trong cương vị vì quyền lợi của Tổ quốc Dân tộc và chịu trách nhiệm trước toàn dân. 

baomai.blogspot.com
  
Ký giả Acosta chỉ có quyền hạn nhỏ nhoi và chịu trách nhiệm trong CNN nên không được phép gây rối trong cuộc họp báo. Các vị Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama đã ra lệnh cho nhân viên an ninh trục xuất người gây rối ra khỏi hội trường. Chúng ta từng chứng kiến trong các cuộc tụ tập mà bất cứ ai có hành vi quấy phá, gây rối cũng bị trục xuất.

Tổng thống Donald Trump có toàn quyền ra lệnh ai đó trong cuộc họp báo phải ngồi xuống hoặc rời hội trường khi người đó không tôn trọng quyền tự do ngôn luận của tập thể.

Quyền tự do ngôn luận vô cùng quan trọng trong xã hội dân chủ. Lạm dụng quyền tự do ngôn luận chỉ có lợi cho cá nhân hay một nhóm người ích kỷ.



Đại-Dương

baomai.blogspot.com

Bạn phải làm chủ kỹ năng viết là gì?
Võ sĩ Muay Thái 13 tuổi chết trong trận đấu
VN không giải quyết được nạn tin giả
Mỹ phản đối dự thảo nghị quyết của LHQ về tị nạn
10 chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô
Nhiều thành phố có thể sớm bị nhấn chìm trong nước biển
Ai rồi cũng có lúc sẽ già
Nước Đức sẽ đi về đâu sau khi bà Angela Merkel kết thúc?
Bệnh nghiện tình dục có thực sự tồn tại?
Sử dụng năng lượng mặt trời
Quá thất vọng về trường phái “Dân Chủ” của Obama
Cháy rừng ở California _ Ít nhất 42 người chết
Huỳnh Thục Vy - chuyện từ buôn làng
Cách tránh những cuộc đối thoại khó chịu ở công sở
Những chính sách thiên tả từ Mỹ qua Âu Châu đều thất bại...
Obama _ Kẻ tội phạm quốc tế
Bà Út Trinh bị buộc tội phá hoại dâu tây ở Úc
Bóng đen phá sản bao trùm nền kinh tế Trung cộng
Mỹ đòi Trung cộng rút tên lửa khỏi Trường Sa
Tỷ lệ sinh sản giảm đáng kể trên thế giới

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.