Wednesday, November 14, 2018

Võ sĩ Muay Thái 13 tuổi chết trong trận đấu

baomai.blogspot.com
Em đã tham gia 170 trận đấu kể từ khi lên tám tuổi để giúp kiếm tiền cho gia đình

Cái chết của một cậu bé 13 tuổi sau cú nốc ao trong một trận quyền anh ở Thái Lan đặt chính phủ nước này dưới áp lực cấm trẻ em thi đấm bốc.

Anucha Kochana được thông báo chết vì xuất huyết não hai ngày sau khi em tham gia một trận quyền anh từ thiện.

Em đã tham gia 170 trận đấu kể từ khi lên tám tuổi để giúp kiếm tiền cho gia đình.

Quốc hội Thái Lan đang xem xét lại luật cấm trẻ em dưới 12 tuổi tham gia các trận đấu quyền anh.

baomai.blogspot.com
  
Quyền anh Thái, hoặc Muay Thái, rất phổ biến ở Thái Lan, nơi hàng ngàn võ sĩ trẻ và gia đình họ xem đây như là một cách kiếm tiền.

Nhưng có rất ít các điều luật đối với môn thể thao này và một số người phản đối các luật được đề xuất nhằm bảo vệ các võ sĩ trẻ. Những người phản đối cho rằng đây là một phần của môn đấm bốc truyền thống của đất nước.

Nhiều người Thái bày tỏ nỗi buồn trước cái chết của Anucha và đã chia sẻ cảnh quay trận đấu ở trung tâm tỉnh Samut Prakan. Một số ngôi sao đấm bốc nổi tiếng đã gửi lời chia buồn.

Nỗi buồn của đối thủ

baomai.blogspot.com
Nhiều trẻ em Thái tham gia thi đấm bốc để kiếm tiền cho gia đình

Video của trận đấu cho thấy Anucha và đối thủ của em không có bất kỳ dụng cụ bảo vệ nào.

Anucha liên tục bị đấm vào đầu, trước khi ngã xuống thảm.

Đối thủ của Anucha, 14 tuổi, nói rất buồn về những gì đã xảy ra và không có ý định tước mạng sống của người khác. Em dự định bán đấu giá quần short em mặc trong trận đấu để quyên tiền cho gia đình của Anucha.

Thái Lan có hơn 10.000 võ sĩ dưới 15 tuổi đã đăng ký, theo số liệu Cơ quan Thể thao quốc gia công bố năm ngoái.

Một dự thảo luật sẽ được trình Quốc hội, cấm trẻ em dưới 12 tuổi tham gia các trận đấu kickboxing chuyên nghiệp, và điều chỉnh điều kiện tham gia của thanh thiếu niên.

baomai.blogspot.com
  
"Trẻ em tuổi từ 12 đến 15 sẽ phải đăng ký, có sự cho phép của cha mẹ và mặc đồ bảo hộ cho các trận đấu chuyên nghiệp", Gen Adulyadej Inthapong, phó chủ tịch Ủy ban Thể thao của Quốc hội, nói với Reuters.

Một số nhà vận động và bên y tế muốn tuổi tối thiểu được nâng lên 18 và nói rằng sự thay đổi đang bị trì hoãn vì boxing trẻ em rất hấp dẫn.

Hiệp hội Quyền Anh chuyên nghiệp của Thái Lan muốn tuổi tham gia các trận đấu có tổ chức là 10.

Cái chết của Anucha xảy ra ngay sau khi võ sĩ người Ý Christian Daghio qua đời trong một trận đấu quyền anh tại Ý.


baomai.blogspot.com

VN không giải quyết được nạn tin giả
Mỹ phản đối dự thảo nghị quyết của LHQ về tị nạn
10 chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô
Nhiều thành phố có thể sớm bị nhấn chìm trong nước biển
Ai rồi cũng có lúc sẽ già
Nước Đức sẽ đi về đâu sau khi bà Angela Merkel kết thúc?
Bệnh nghiện tình dục có thực sự tồn tại?
Sử dụng năng lượng mặt trời
Quá thất vọng về trường phái “Dân Chủ” của Obama
Cháy rừng ở California _ Ít nhất 42 người chết
Huỳnh Thục Vy - chuyện từ buôn làng
Cách tránh những cuộc đối thoại khó chịu ở công sở
Những chính sách thiên tả từ Mỹ qua Âu Châu đều thất bại...
Obama _ Kẻ tội phạm quốc tế
Bà Út Trinh bị buộc tội phá hoại dâu tây ở Úc
Bóng đen phá sản bao trùm nền kinh tế Trung cộng
Mỹ đòi Trung cộng rút tên lửa khỏi Trường Sa
Tỷ lệ sinh sản giảm đáng kể trên thế giới
NASA chứng minh sự tồn tại của sự sống trên sao Hỏa?
Máy tắm rửa tự động

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.