Tuesday, November 13, 2018

Nhiều thành phố có thể sớm bị nhấn chìm trong nước biển

baomai.blogspot.com
Những hòn đảo và các thành phố hoàn toàn có thể chìm trong nước biển ngay trong tương lai gần, dù nhân loại có giữ được tốc độ ấm lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C hay không. 

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy băng ở Nam Cực và đảo Greenland sẽ tiếp tục tan chảy dù con người có giảm thiểu mức độ khí thải nhà kính.

Theo thỏa thuận Paris, 195 nước thành viên Liên Hợp Quốc đồng ý giữ mức nhiệt độ ấm lên toàn cầu dưới 2 độ C, lý tưởng là 1,5 độ C - so với giai đoạn trước công nghiệp hóa.

Nhưng nghiên cứu mới dựa trên mô hình máy tính, cho thấy nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ C vẫn là “thảm họa”. Cụ thể, nước biển vẫn có thể dâng cao tới 4 mét.

baomai.blogspot.com
Cả thành phố chìm trong nước biển không cách nào tránh được.

Điều này dẫn đến thảm họa đối với khí hậu Trái đất và các cộng đồng dân cư ven biển, theo các nhà khoa học.

“Các tảng băng sẽ biến mất hàng loạt ngay trong thế kỷ này hoặc thế kỷ tới, dù nhiệt độ toàn cầu giữ ở mức tăng dưới 2 độ C”, giáo sư Frank Pattyn, tác giả nghiên cứu nói.

Đảo Greenland đã ấm hơn 5 độ C vào mùa đông và 2 độ C vào mùa hè kể từ giữa những năm 1990. Kết quả là lượng băng tan tăng mạnh trong giai đoạn 2012-2016.

baomai.blogspot.com
Nước biển ấm lên khiến băng tan, đe dọa cộng đồng dân cư ven biển.

Giáo sư Pattyn: “Dù nhân loại có khống chế mức độ ấm lên của Trái đất dưới 2 độ C so với thời trước công nghiệp hóa thì tảng băng ở Greenland và Nam Cực sẽ vẫn tan chảy hàng loạt”.

Ngày nay, mực nước biển dâng cao khoảng 4mm mỗi năm. Lượng băng tan ở 2 cực hoàn toàn có thể đẩy nước biển cao tới 70 mét sau hàng ngàn năm.

Hệ quả là nhiều thành phố và hòn đảo trên thế giới sẽ chìm dưới nước biển ngay trong thế kỷ này, theo nhóm nghiên cứu.

Trên thực tế, nhiều hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, hay thậm chí là cả một hòn đảo ở Nhật Bản đã biến mất trong thời gian qua, nhiều khả năng là bị nước biển nhấn chìm.

Người dân Nhật những năm 1980 đã từng đặt chân lên hòn đảo nhưng giờ xung quanh khu vực toàn là nước.

baomai.blogspot.com
  
Các thành phố ven biển như New York, London, Venice nhiều khả năng sẽ bị ngập chìm trong nước.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Climate Change.

Top 10 Major Cities that are Sinking

baomai.blogspot.com  
Jakarta, Indonesia

baomai.blogspot.com  
Manila, Philippines

baomai.blogspot.com  
Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam

baomai.blogspot.com  
New Orleans, Louisiana, USA

baomai.blogspot.com  
Bangkok, Thailand

baomai.blogspot.com  
Osaka, Japan

baomai.blogspot.com  
Shanghai, China

baomai.blogspot.com  
Venice, Italy

baomai.blogspot.com  
Alexandria, Egypt

baomai.blogspot.com  
Dhaka, Bangladesh 

baomai.blogspot.com

Ai rồi cũng có lúc sẽ già
Nước Đức sẽ đi về đâu sau khi bà Angela Merkel kết thúc?
Bệnh nghiện tình dục có thực sự tồn tại?
Sử dụng năng lượng mặt trời
Quá thất vọng về trường phái “Dân Chủ” của Obama
Cháy rừng ở California _ Ít nhất 42 người chết
Huỳnh Thục Vy - chuyện từ buôn làng
Cách tránh những cuộc đối thoại khó chịu ở công sở
Những chính sách thiên tả từ Mỹ qua Âu Châu đều thất bại...
Obama _ Kẻ tội phạm quốc tế
Bà Út Trinh bị buộc tội phá hoại dâu tây ở Úc
Bóng đen phá sản bao trùm nền kinh tế Trung cộng
Mỹ đòi Trung cộng rút tên lửa khỏi Trường Sa
Tỷ lệ sinh sản giảm đáng kể trên thế giới
NASA chứng minh sự tồn tại của sự sống trên sao Hỏa?
Máy tắm rửa tự động
Dịch cúm Tây Ban Nha 1918 làm biến đổi thế giới thế nào
Báo Mỹ thua báo Nhật
Trung cộng giám sát và đàn áp người Uyghur như thế nào?
Đi mãi không ra khỏi đầm lầy

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.