Thursday, February 14, 2019

FBI công bố hình vẽ nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt

baomai.blogspot.com
FBI hy vọng chân dung nạn nhân, do chính Samuel Little, người thú nhận đã giết 90 người vẽ ra, sẽ giúp họ được nhận dạng

FBI vừa công bố nhiều bức chân dung nạn nhân do một kẻ giết người hàng loạt vẽ lại với hy vọng họ có thể được xác định danh tính.

Kẻ giết người hàng loạt Samuel Little, 78 tuổi, năm ngoái thú nhận đã giết 90 người trong thời gian ba thập niên. Lời thú nhận được đưa ra trong ông đang thụ án ba án chung thân vì tội sát nhân.

baomai.blogspot.com
Samuel Little
   
Những vụ giết người này diễn ra trên khắp nước Mỹ từ năm 1970 đến 2005.

Giới điều tra cho biết nạn nhân của Samuel Little là "những người phụ nữ bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương", một số thi thể của họ đã không được xác định được danh tính và cái chết không được điều tra.

Sau khi nghe những lời thú tội của ông ta, cơ quan FBI tin rằng Little có thể là một trong những kẻ giết người hàng loạt sát hại nhiều nạn nhân nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

baomai.blogspot.com
'Los Angeles, California: 'Phụ nữ khoảng 23-25 tuổi, bị giết năm 1996' 

baomai.blogspot.com
'Phụ nữ da trắng bị giết năm 1984. Gặp nạn nhân ở Columbus, Ohio. Thi thể được tìm thấy ở miền Bắc tiểu bang Kentucky'

Ông Little, một cựu võ sĩ quyền anh, thường tấn công nạn nhân bằng những cú đấm trước khi bóp cổ họ - có nghĩa là không phải lúc nào cũng có "dấu hiệu rõ ràng" rằng người đó đã bị giết.

Bây giờ, FBI đang hy vọng rằng những bức vẽ của Little có thể giúp họ cuối cùng tìm ra ai là nạn nhân để gia đình họ có thể được thông báo.

Trong báo cáo ban đầu vào tháng 11 năm ngoái, FBI cho biết: "Không có vết đâm hay vết đạn, nhiều trường hợp tử vong này không được phân loại là vụ giết người mà bị cho là do quá liều ma túy, tai nạn hoặc nguyên nhân tự nhiên".

baomai.blogspot.com
'Phụ nữ gia trắng khoảng 20-25 tuổi bị giết năm 1972. Nạn nhân có thể đến từ Massachusetts' 

baomai.blogspot.com
'Phụ nữ gia đen, 26 tuổi, bị giết từ năm 1976 đến 1979. Gặp nạn nhân ở St. Louis, Missouri. Tên có thể là Jo'

'Một trong những kẻ giết người hàng loạt nhiều nạn nhân nhất trong lịch sử Hoa Kỳ'

Mặc dù Little đã bị kết án với ba vụ giết người, FBI tin rằng ông phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều vụ khác.

Little bị bắt lần đầu tiên vào năm 2012 khi ông ta bị bắt vì tội ma túy trong một trung tâm trú ẩn của người vô gia cư ở Kentucky, và bị dẫn độ về California.

baomai.blogspot.com
  
Khi bị cảnh sát giam giữ ở Los Angeles, ông bị xét nghiệm DNA.

Kết quả DNA liên kết ông đến ba vụ giết người chưa được giải quyết từ năm 1987 và 1989, tất cả đều ở Quận Los Angeles.

Tại tòa ông Little không nhận tội, nhưng cuối cùng bị kết án và bị kết án ba lần chung thân, không có cơ hội được ân xá.

baomai.blogspot.com
'Phụ nữ gia đen khoảng 28-29 tuổi, bị giết năm 1984. Gặp nạn nhân ở Memphis, Tennessee' 

baomai.blogspot.com
'Houston, Texas: Phụ nữ gia đen khoảng 25-28 tuổi, bị giết khoảng năm 1976 đến 1979 hoặc năm 1993'

Ba nạn nhân của ông bị đánh đập và siết cổ, trước khi thi thể của họ bị vứt trong các con hẻm hoặc thùng rác.

Trước khi bị kết án tội giết người, Little đã có một hồ sơ tội phạm rộng lớn, với các tội từ cướp có vũ trang đến hãm hiếp ở một số tiểu bang khác nhau trên khắp Hoa Kỳ.

Hồ sơ tội phạm của Little được chuyển cho Chương trình Bắt giữ tội phạm Bạo lực (ViCAP) của FBI, chuyên phân tích những người phạm tội bạo lực và tội phạm tình dục hàng loạt. Sau đó, FBI chia sẻ những khám phá của họ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương trong các lĩnh vực khác nhau, để rà soát với các vụ án chưa được giải quyết.

ViCAP, được giao nhiệm vụ kiểm tra lý lịch đầy đủ của Little, nhận thấy rằng ba vụ giết LA rất giống với một số cái chết chưa được giải quyết xảy ra từ những năm 1970.

baomai.blogspot.com
'Phụ nữ gia đen khoảng 35-45 tuổi, bị giết năm 1977. Gặp nạn nhân có thể tại Pascagoula. Nạn nhân có thể làm việc tại Ingalls Shipyard' 

baomai.blogspot.com
'Phụ nữ gia đen bị giết năm 1976 hay 1977. Xác nạn nhân có thể bị vứt tại Wichita Falls, không biết rõ thành phố nào'

Nhà phân tích tội phạm Christina Palazzolo viết trên trang web của FBI rằng họ "đã tìm thấy một trường hợp ở thành phố Odessa, Texas, nghe có vẻ rất giống bị ông ta giết, và có thể thiết lập là ông có đi qua khu vực đó cùng vào thời điểm ấy".

Vào mùa Xuân năm ngoái, các nhà điều tra đã có một cuộc phỏng vấn với Little, với hy vọng tìm hiểu thêm thông tin. Biết rằng ông muốn đi đến các nhà tù khác, họ đã thỏa thuận - ông có thể di chuyển đến các nhà tù khác nếu chịu nói chuyện.

Sau đó, trong cuộc phỏng vấn, bà Palazzolo nói rằng "ông ta đi qua các thành phố và tiểu bang và cho [chúng tôi] biết số người mà ông đã giết ở mỗi nơi". Sau khi thực hiện xong chuyến đi, ông thú nhận 90 vụ giết người. FBI cho biết cho đến nay họ đã có thể xác minh 34 vụ trong số này.

baomai.blogspot.com
  
Nhiều nạn nhân của Little là gái mại dâm, những người có vấn đề lạm dụng chất gây nghiện và phụ nữ chuyển giới, những người mà cái chết có thể không được điều tra hoặc sẽ bị phán quyết là chết vì tai nạn vào thời điểm đó.

Trí nhớ của ông về từng vụ giết người hầu hết là chính xác, vì ông có thể cung cấp chi tiết về nơi chúng xảy ra và chiếc xe ông lái lúc đó. Nhưng ông không thể nhớ ngày cụ thể - mà theo các nhà điều tra, đã gây ra nhiều vấn đề cho việc xác định nạn nhân.

Nhân viên FBI đang tiếp tục thẩm vấn Little và thu thập các bức vẽ về nạn nhân của ông ta.

Hình ảnh các nạn nhân khác được vẽ lại là:

baomai.blogspot.com
  
Las Vegas, Nevada: 'Phụ nữ da đen, 40 tuổi, bị giết năm 1993' Monroe, Louisiana: 'Phụ nữ da đen, 24 tuổi, bị giết từ khoảng năm 1987 đến đầu những năm 1990'

Phoenix, Arizona: 'Phụ nữ da trắng bị giết năm 1997. Nạn nhân hình như được gọi là Ann'

'Phụ nữ da trắng, 26 tuổi, bị giết năm 1983 hoặc 1984. Nạn nhân có thể từ Griffith, Georgia'

Atlanta, Georgia: 'Phụ nữ da đen từ 23-25 tuổi bị giết năm 1984. Nạn nhân có thể là một sinh viên đại học'

'Phụ nữ Tây Ban Nha ở độ tuổi 40. Bị giết năm 1988 hoặc 1996. Nạn nhân có thể từ Phoenix'

Atlanta, Georgia: 'Phụ nữ da đen từ 35 đến 40 tuổi bị giết năm 1981'

Miami, Florida: 'Đen [phụ nữ chuyển giới], 18 tuổi, bị giết năm 1971 hoặc 1972. Nạn nhân có thể được gọi là Mary Ann hoặc Marianne '

baomai.blogspot.com

baomai.blogspot.com

Từ học thuyết Monroe tới học thuyết Truman và chính sách của TT Trump
Vì sao trực thăng chưa trở thành phi cơ dân dụng
Báo Mỹ ủng hộ Trump _ ‘Tường biên giới có truyền thống lâu đời’
Thư ngỏ kính gửi: Giáo sư khoa trưởng Stephen Young
Án lệnh Salomon
Những bức tường biên giới
Hàng trăm ngàn người Venezuela tiếp tục xuống đường
Tổng thống Trump tìm được 23 tỉ USD xây tường biên giới
Đại gia ở Mỹ
Dân miền Tây kẹt xe về Sài Gòn sau Tết
Tại sao Trump không thèm gặp Tập trước ngày 1-3-2019?
Liệu có “Rối Loạn” bởi mối thù “Phế Phụ - Giết Cha” ?
Việt Nam hưởng lợi ra sao khi làm Chủ nhà thượng đỉnh Mỹ-Triều?
Cúng lễ vì mất niềm tin vào 'cõi dương'?
Duy trì tiếng Việt cho con ở nước ngoài
Chim ưng biển CV-22 của Mỹ xuất hiện lần đầu tại Việt Nam
Laura Doyle _ Người vợ quy hàng
Trùm ma túy khét tiếng ‘El Chapo’ bị kết tội ở Mỹ
Mr Jones _ người tố cáo Stalin gây nạn đói 1932-33
Dân tộc… lưu vong

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.