Tuesday, October 20, 2015

Máy ảnh 2100 mega pixels

image

Chắc hẳn bạn rất ngạc nhiên khi hai anh em tên khủng bố ở thành phố Boston bị bắt trong vài ngày sau hả? Tấm hình này sẽ cho bạn biết chính phủ muốn xem gì.

image
Đây là tấm ảnh chụp đám đông vào khoảng 700,000 người ở Gia Nã Đại. Nay thì khó mà lẫn vào đám đông tìm đường tẩu thoát. Cứ chọn một nhóm nhỏ trong hình; rồi bấm chuột vài lần - đợi - bấm thêm vài lần nữa để càng thấy khuôn mặt trong tấm hình hiện ra rõ ràng hơn. Có thể sử dụng vòng quay trên con chuột.

image
Hình do máy ảnh 2100 mega pixels chụp. Máy không bán cho công chúng và được gắn vào những vị trí chiến lược. Máy có thể nhận diện bất cứ ai trong đám đông. Mời bạn thử vài lần để thấy hình ảnh quá rõ ràng. Thế là gian phi hết đường tẩu thoát!

image


GCM 

Ever wonder how they found the Boston bombers in just a few days? This may help you to understand what the government is looking at. This photo was taken in Canada and shows about 700,000 people. Hard to disappear in a crowd.  Pick on a small part of the  crowd click a couple of times -- wait --  click a few more times and see how clear each  individual face will  become each time. Or use the wheel on your mouse.

This picture was taken with a 70,000 x 30,000 pixel camera  (2100 Mega  Pixels.)  These cameras are not sold to the public and are being  installed in strategic locations.
The camera can identify a face among a multitude of people.
Place your computer’s cursor in the mass of people and double-click a  couple times.

Scary sharp!!  Not so easy to hide in a crowd anymore

http://baomai.blogspot.com/

Thư của các nhà văn
Tiệc cưới bị hủy: người homeless được ăn 'đại yến'...
Thần dược: mới của người Trung Cộng
R.I.P: Vĩnh biệt Alan Phan
Tù chết và bị thương được đền tiền
3 câu chuyện về cách đối xử...
Khi con người bị máy móc thay thế
Phim tài liệu Vietnamerica trong mắt khán giả trẻ
Nhà ngoại cảm
Có gì là lạ đâu?
Đổ bộ qua Mỹ
Ai mang ai ra biển?
Người Việt và nỗi lo tái định cư ở Biển Hồ
Vô cảm: Sự bất hạnh của dân tộc
Ban nhạc Cuba trình diễn tại Tòa Bạch Ốc
Những “người Pháp” gốc Việt có thể sẽ bị cúp tiền ...
Đốt sách .....rồi bây giờ đấu giá sách
Người Đức hối tiếc vì “trải thảm đỏ” đón dân di cư...
Năm nay 2015 không có mùa nước nổi
Những thành phố nổi tiếng nhất về cà phê
Lạc Bước Rừng Thu
Chuyện lạ ở Thái Lan: Trâu có vảy
Hay ở chỗ: càng học càng nguy hiểm!
DLV_Trần Nhật Quang giáp mặt các nhà bất đồng
Nỗi khát khao chính đáng và cần kíp
Tàu ngầm, đồ chơi đắt tiền của tỷ phú
Nhà máy Fukushima: thảm họa hạt nhân năm 2011
Trung Cộng khánh thành hải đăng ở Trường Sa
Thống đốc California phê chuẩn dự luật về quyền đư...
Sống trong sợ hãi
Phim kinh dị về sư Thái bị kiểm duyệt
Hà Lan điều tra: MH17 bị hỏa tiễn bắn
Cuộc phiêu lưu của Putin tại Syria
Đối sách điệu hổ ly sơn của nhà cầm quyền Việt Nam...
Chiến thuật trấn áp sự phản kháng trong nước
Du lịch Việt Nam: Không chỉ ăn và uống
Rượu trước bia sau là mau say xỉn?
Làn khói shisha và những điều ít ai biết
Mỹ đẩy mạnh viện trợ thực thi luật hàng hải cho Vi...
20 nước dễ bị tổn hại vì biến đổi khí hậu lập liên...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.