Monday, May 19, 2014

Mỹ truy tố 5 quân nhân Trung Quốc về tội do thám kinh tế

image
Hình ảnh 5 nhân viên quân đội Trung Quốc bị truy tố tại Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ ở Washington, ngày 19/4/2014.
Hoa Kỳ đã truy tố 5 quân nhân thuộc quân đội Trung Quốc vì đã tiến hành do thám kinh tế nhắm vào các công ty năng lượng mặt trời, thép và hạt nhân của Mỹ.

Trung Quốc đã nhanh chóng phản bác cáo buộc hình sự của Mỹ, vốn đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Mỹ truy tố nhân viên của một cường quốc kinh tế khác liên quan tới các vụ phạm tội trên mạng nhắm vào các công ty Mỹ.
image
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder hôm nay nói rằng tất cả các quốc gia đều tham gia các hoạt động thu thập thông tin tình báo.

Nhưng ông Holder nói rằng Hoa Kỳ ‘lên án mạnh mẽ’ hành vi do thám của một đơn vị thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa tại Thượng Hải rồi sau đó cung cấp các thông tin ‘quan trọng’ cho các công ty Trung Quốc, trong đó có các doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích các cáo trạng là ‘bịa đặt’ và nói rằng chúng làm tổn hại lòng tin giữa hai chính phủ. Đáp lại, Bắc Kinh nói rằng họ ngưng hoạt động của một nhóm làm việc về Internet giữa Trung Quốc và Mỹ.

Hiện câu hỏi còn để ngỏ là liệu 5 quân nhân Trung Quốc sẽ có được đưa ra tòa ở Mỹ hay không.

Ông Holder nói rằng Mỹ hy vọng rằng Bắc Kinh ‘sẽ tôn trọng hệ thống tư pháp hình sự của chúng tôi’, và cho phép các quân nhân bị cáo buộc bị đưa ra xét xử.

Ông Holder nói rằng việc do thám nhắm mục tiêu vào 5 công ty Mỹ, trong đó có các doanh nghiệp nổi tiếng như Alcoa, US Steel và Westing House Electronic cũng như các công ty Allegheny Technologies và SolarWorld cùng với liên đoàn lao động chính của công nhân ngành thép Mỹ.

5 quân nhân Trung Quốc đối mặt với tổng cộng 31 cáo trạng với mỗi cáo trạng có mức án tù tới 15 năm tù giam.

image
Vụ việc này có thể sẽ lại đẩy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vào thế đối đầu nhau.

Hoa Kỳ có tổng sản lượng kinh tế gấp đôi Trung Quốc, ở mức từ 8.000 tới khoảng 16.000 tỷ đôla. Nhưng một số nhà phân tích nói rằng nếu xét theo các khía cạnh khác, chỉ trong năm nay, Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ về vị thế nền kinh tế lớn nhất thế giới.


Mar 22, 2013
TPO - Những sóng gió do cuộc tranh cãi hacker giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian vừa qua chưa được dẹp yên thì lại một sự kiện “gián điệp Trung Quốc” mới đang làm xôn xao dư luận ở Mỹ. Theo bản tin hãng truyền thông ...

May 20, 2014
Trung Quốc lên án việc Hoa Kỳ truy tố năm sỹ quan bị cáo buộc thực hiện hành vi gián điệp kinh tế trên mạng. Bắc Kinh nói họ "chưa bao giờ dính líu hay tham gia" vào ăn cắp trên mạng và rằng các cáo buộc này sẽ làm tổn ...

Mar 07, 2012
Có cả binh đoàn tin tặc, gián điệp tin học của họ thọc mũi dùi vào hệ thống computers của ngành kỹ nghệ và chính quyền Mỹ. Mục tiêu chính của họ là lén lấy hoặc phá hư những dữ kiện bí mật kinh tế, tài chánh, khoa học, ...

May 27, 2012
Hồi tháng 11 năm 2011, một cơ quan tình báo Mỹ đã thẳng thừng cáo buộc đích danh “Trung Cộng là một thủ phạm dai dẳng và tích cực nhất thế giới, về gián điệp kinh tế trên không gian ảo”. 5* Hoa Kỳ cân nhắc chiến lược ...

Oct 09, 2013
Trước đó sự kiện “gián điệp Trung Quốc” làm xôn xao dư luận ở Mỹ, một công dân Trung Quốc làm ở Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã bị nhân viên của FBI bắt tại sân bay quốc tế Washington Dulles ngày 16/3.

Feb 19, 2013
Một đơn vị mật của quân đội Trung Quốc có thể là “nhóm gián điệp mạng hàng đầu thế giới”, theo hãng bảo mật mạng của Hoa Kỳ. Hãng Mandiant nói Đơn vị 61398 đã “tự động lấy cắp hàng trăm terabytes dữ liệu” từ ít nhất ...

Mar 14, 2012
... giám đốc Viện Nghiên Cứu Đại học Chiến Tranh Hải Quân ở Newport, Rhode Island, cho rằng, chắc chắn là X-37B thực hiện sứ mạng quân sự vì nó có thể bay đến bất cứ một địa điểm nào, để thực hiện công tác gián điệp ...

Oct 02, 2012
TC hiện giờ chỉ biết sử dụng đội quân gián điệp công nghiệp để ăn cắp tài liệu thiết kế kỹ thuật, hay cố tình nhái kiểu, bắt chước làm y chang thiết bị nhập từ ngoài. Trong kỹ nghệ xe hơi TC thường bị tố cáo ăn cắp hình dáng ...




US charges five Chinese army officers with hacking
image
The US has charged five Chinese army officers with hacking into private-sector American companies in a bid for competitive advantage, in the first cyber-espionage case of its kind.
Attorney General Eric Holder said the alleged breaches were “significant” and demanded “an aggressive response”.
US prosecutors say the officers stole trade secrets and internal documents from five companies and a trade union.
The US and China have previously sparred over cyber attacks.
In Washington on Monday, Mr Holder said the hacking charges laid against the Chinese nationals were the first against “known state actors for infiltrating U.S. commercial targets by cyber means”.
He identified the alleged victims as Westinghouse Electric, US Steel, Alcoa Inc, Allegheny Technologies, Solar World and the US Steelworkers Union.
“The alleged hacking appears to have been conducted for no reason other than to advantage state-owned companies and other interests in China, at the expense of businesses here in the United States,” Holder said.
In an indictment in the western district of Pennsylvania, the heart of the US steel industry, the US named Wang Dong, Sun Kailiang, Wen Xinyu, Huang Zhenyu, and Gu Chunhui, all officers in Unit 61398 of the Chinese People’s Liberation Army, as the alleged conspirators to hack US firms.
The indictment covers the years 2006-14. FBI officials said the hacking led to “significant losses” at the companies and that there were likely many more victims.
Mr Holder said economic espionage was a tactic the US government “categorically denounces”.
“As President Obama has said on numerous occasions, we do not collect intelligence to provide a competitive advantage to US companies, or US commercial sectors,” Holder said.
John Carlin, head of the justice department’s national security division, said, “for the first time we are exposing the faces and names behind the keyboards in Shanghai that… steal secrets from American companies.”
In March, Defence Secretary Chuck Hagel said the Pentagon planned to more than triple its cyber-security capabilities in the next few years to defend against such internet attacks.
Last year, cyber-defence company Mandiant published a report on a Chinese military unit the firm said was behind the vast majority of significant attacks on American federal agencies and companies.
US President Barack Obama has called cyber attacks a “real threat” to US security and its economy.

China has broadly denied the charges and says it faces similar attacks.


image

Khúc ngoặt lịch sử
TQ rút hàng ngàn công nhân về nước, ngưng một số t...
Hãy giúp tôi bảo vệ tổ quốc
Thường Vạn Toàn sang thăm, 4 Ủy viên Bộ Chính trị ...
Chính quyền cấm biểu tình phản đối Trung Quốc
Người Việt nhiều nơi biểu tình chống Trung Quốc
Học giả Mỹ kêu gọi Washington đáp lại 'thách thức ...
Phản đối đâu chỉ là yêu nước cực đoan
Đi giữa dòng bạo động
Thư gửi Nguyễn Tấn Dũng
Công nhân Bình Dương ngộp thở vì ông chủ Trung Quố...
Góc nhìn khác "về bạo loạn ở Bình Dương - Hà Tĩnh ...
Hoa Kỳ đề cử tân đại sứ ở VN
Trung Quốc đã thắng ở Biển Ðông
Hình ảnh biểu tình bạo động ở Việt Nam
Việt - Trung căng thẳng trên biển trên bộ
Tàu Thì Lạ Mà Hèn Hạ Thì Quen
Người Công giáo Việt Nam không thờ ơ với tình hình...
Học giả Edward Luttwak phân tích Trung Quốc
Biển Đông vì ai nên nỗi
Người Trung Quốc ở Việt Nam bỏ chạy sang Campuchia...
Philippines tố cáo TQ lấp biển lấy đất ở hòn đảo c...
Đình công chống Trung Quốc lan rộng trên quy mô cả...
Báo nước ngoài bình vụ Bình Dương
Tập Cận Bình từ chối tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng
Bài thơ của một thi nhân Miền Bắc
Những hình ảnh về buổi biểu tình sáng nay ở Bình D...
Dấu "Hỏi Ngã" Trong Văn Chương Việt Nam
Cù Huy Hà Vũ tuyên bố sẽ trở về Việt Nam trong thắ...
Mối nguy TQ và cơ hội cho VN
Công nhân VN biểu tình phản đối Trung Quốc
Về lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc
WHO: “Nốc bia rượu” gây hại nhất cho sức khỏe
Giàn khoan nước sâu và câu chuyện chủ quyền
Bước ngoặt chính trị tại Việt Nam
Gs. Taylor Fravel nói về xung đột Việt-Trung
Vấn đề hòa giải và hòa hợp dân tộc tại Việt Nam
Lằn đỏ trong chính sách với Trung Quốc
Báo động: NHANH LÊN KẺO MUỘN!
BCT-Trung ương đảng tứ bề thọ địch.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.