Wednesday, April 6, 2022

Hai con gái ông Putin làm gì khiến Mỹ muốn trừng phạt?

 BM

Hoa Kỳ hôm 6/4 công bố các hành động bổ sung nhằm gia tăng sức ép đối với Nga và Tổng thống Vladimir Putin sau những hình ảnh khủng khiếp từ thành phố Bucha của Ukraine.

 

Nhà Trắng công bố các lệnh trừng phạt mới hôm thứ Tư đối với các tổ chức tài chính Nga, cũng như một số người, bao gồm cả hai con gái lớn của ông Putin và vợ con của bộ trưởng ngoại giao Nga.

 

Hoa Kỳ nói sẽ có biện pháp "chặn hoàn toàn" đối với Sberbank, tổ chức tài chính lớn nhất ở Nga và Alfa Bank, một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất của Nga.

 

Sberbank là huyết mạch chính trong hệ thống tài chính Nga, nắm giữ một phần ba tổng tài sản ngân hàng của Nga.


BM


Alfabank là tổ chức tài chính lớn thứ tư của nước này, các quan chức Mỹ cho biết.


Vào tháng Hai, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt hạn chế đối với Sberbank.

 

Các biện pháp trừng phạt hôm thứ Tư sẽ đóng băng mối quan hệ giữa ngân hàng này và hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

 

Trong khi đó, tại London, chính phủ Anh nói cũng đóng băng tài sản của Sberbank và cho biết sẽ cấm nhập khẩu than của Nga vào cuối năm nay.

 

Sberbank và Alfa Bank nói các lệnh trừng phạt mới sẽ không có tác động đáng kể đến hoạt động của họ.


Mỹ trừng phạt hai con gái Putin


BM


Chính quyền Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với hai con gái trưởng thành của ông Putin: Katerina Tikhonova và Maria Putina, hiện đang dùng tên là Maria Vorontsova.

 

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Maria sinh ngày 28/4/1985 tại Leningrad và Katerina sinh ngày 31/8/1986 tại Dresden, Đức. Cả hai mang quốc tịch Nga.

 

Một quan chức chính quyền Biden cho biết, Washington nhắm mục tiêu vào các con gái của Putin vì họ tin rằng nhiều tài sản của ông "được giấu cùng các thành viên trong gia đình".

 

Con gái của Putin, Katerina Vladimirovna Tikhonova, là một giám đốc điều hành công nghệ có công việc hỗ trợ chính phủ Nga và ngành công nghiệp quốc phòng của nước này, theo thông tin do Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố.

 

Cô con gái khác của ông, Maria Vladimirovna Vorontsova, "lãnh đạo các chương trình do nhà nước tài trợ đã nhận được hàng tỷ đô la từ Điện Kremlin cho nghiên cứu di truyền học và do Putin đích thân giám sát", Bộ Tài chính Mỹ cho biết.


BM


Mẹ của hai cô con gái, Lyudmila Putina, đã ly dị ông Putin năm 2013.

 

Cặp đôi này đã kết hôn 30 năm và đã thông báo ly dị trên kênh truyền hình nhà nước Nga sau khi tham dự một buổi biểu diễn ba lê năm 2013.

 

Hai người con gái có cuộc sống vô cùng kín đáo.


BM


Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga, TASS, vào tháng 10 năm 2020, ông Putin thừa nhận rằng ông có cháu nhưng không tiết lộ gì thêm.

 

"Có cháu rồi, tôi mừng lắm," ông Putin nói với TASS.

 

Một điều tra của hãng tin Reuters năm 2015 nói Katerina Vladimirovna Tikhonova có chồng là Kirill Shamalov, con trai của Nikolai Shamalov.


BM


Theo báo chí Nga và phương Tây, Maria Vladimirovna Vorontsova đã kết hôn với doanh nhân người Hà Lan Jorrit Joost Faassen.

 

Những người khác, gồm vợ và con gái của Ngoại trưởng Nga, Sergey Lavrov, và các thành viên của hội đồng an ninh Nga, bao gồm cả cựu Thủ tướng Dmitri Medvedev, cũng bị trừng phạt của Mỹ.

 

Cũng ngày 6/4, Tổng thống Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp cấm "mọi công dân Mỹ đầu tư mới vào Liên bang Nga".


Chính quyền Biden đã chịu áp lực phải công bố các hành động mới chống lại Nga kể từ khi có tố cáo về việc binh sĩ Nga giết hại dân thường Ukraine một cách bừa bãi ở Bucha, Ukraine.

 

Hôm thứ Hai, Tổng thống Biden gọi ông Putin là "tội phạm chiến tranh".


BM


Nga phát động một "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2, và phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

 

Nga nói hình ảnh về những người thiệt mạng là một "sự giả mạo khủng khiếp" do phương Tây dàn dựng.

 

Mặc dù các hình ảnh vệ tinh cho thấy dân thường đã thiệt mạng trong khi người Nga kiểm soát Bucha, ông Putin hôm thứ Tư đã mô tả sự kiện này là một "hành động khiêu khích thô bạo của chế độ Kyiv".

 

BM


Đề cập đến các vụ giết người ở Bucha, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói hôm thứ Tư: "Các quốc gia phải hợp tác với nhau để quy trách nhiệm cho những thủ phạm này."


Giám đốc Hội đồng Kinh tế Nhà Trắng Brian Deese cho biết, theo ước tính, nền kinh tế Nga sẽ tụt giảm 10% đến 15% vào năm 2022 và lạm phát ở Nga đang ở mức 200%.


baomai.blogspot.com

Gừng là vị thuốc làm ấm dạ dày, trừ thấp khí!
Chiến tranh và bánh mì
Tại sao Trung cộng không làm trung gian để chấm dứt chiến tranh Ukraine
Người Ukraine đang đấu tranh cho tự do của chính họ
Chiến tranh đang ảnh hưởng như thế nào đến các công ty và nhân viên ở Ukraine
Nguồn gốc huyền bí của chiếc gối
Nền kinh tế Trung cộng đâm phải một bức tường
Cuộc chiến nhiên liệu hóa thạch làm bùng phát lạm phát
Lithium và tài nguyên khoáng sản trong vùng chiến sự Ukraine
Những người chuẩn bị cho ngày tận thế
Khái niệm về EV và sự thật đằng sau
Ấn tượng về một Kyiv ấm áp và xinh đẹp
Ca sĩ Teresa Mai đoạt Grammy lần thứ 64
Chiếc cầu thang xoắn ốc thần kỳ tại nhà nguyện Loretto
Chiến tranh đã kéo đến một ngôi làng nơi xa tiền tuyến
Những cái chết của dân thường ở thị trấn Ukraine
Tàn tích của nền văn minh
Tìm thấy nhiều xác chết thường dân tại các thị trấn Ukraine
Nhiều cách chống muỗi tự nhiên
Joe Biden là nguồn cơn của mọi bất ổn trên Thế Giới

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.