Thursday, October 4, 2018

Mỹ - Trung cộng: "Chúng ta là đối thủ!"

baomai.blogspot.com

Quan chức Mỹ thẳng thừng dập tắt lời 'cầu hòa' của Đại sứ Trung cộng: Chúng ta là đối thủ!

Thái độ thẳng thừng "bất thường" mà vị quan chức cấp cao Mỹ vừa thể hiện tại Đại sứ quán Trung cộng đã cho thấy rõ hai luồng quan điểm trái ngược của Bắc Kinh và Washington.

Theo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông), vừa qua một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố thẳng thắn với các nhà ngoại giao Trung cộng rằng Washington coi Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh, chứ không phải là đối tác.

baomai.blogspot.com
Matt Pottinger (giữa)

Cụ thể, nhân cuộc gặp gỡ giữa các quan chức Mỹ và các nhà ngoại giao Trung cộng, Đại sứ Trung cộng tại Mỹ Thôi Thiên Khải đã đề cập và nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tuy nhiên, ông Matt Pottinger, Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, lại đưa ra quan điểm trái ngược.

"Chúng tôi - chính quyền Tổng thống Trump - đã sửa đổi chính sách đối với Trung cộng, với nguyên tắc chi phối hàng đầu là 'cạnh tranh'. Cụm từ đó cũng được đề cập ở ngay đầu bản chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống [Trump]", ông Pottinger nói.

Được biết, ông Thôi Thiên Khải và ông Pottinger đã có cuộc trao đổi trên vào hôm thứ 7 (29/9) vừa qua, trong dịp sự kiện kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh Trung cộng (1/10) được tổ chức tại Đại sứ quán Trung cộng ở Mỹ.

baomai.blogspot.com
  
Tuy nhiên, theo SCMP, thái độ thẳng thừng của ông Pottinger được cho là khá bất thường đối với một sự kiện mang tính chất kỷ niệm như vậy.

Theo ông Pottinger, hai khái niệm 'tự do' và 'cạnh tranh' là những điều thuộc về cốt lõi của nền dân chủ Mỹ và nền kinh tế thị trường, do đó nếu hai bên không thừa nhận có sự cạnh tranh lẫn nhau, thì điều đó sẽ gây thêm nhiều hiểu lầm và tính toán sai lầm khác.

Về phần mình, ông Thôi Thiên Khải cho biết cả Trung cộng và Mỹ đều đang đứng trước "lựa chọn lịch sử" có tính quyết định đối với tương lai của quan hệ hai nước.

"Trung cộng đã có lựa chọn của mình", ông Thôi Thiên Khải nói. "Chúng tôi lựa chọn tuân thủ nguyên tắc không xung đột, không đối đầu, tôn trọng giữa các bên và hợp tác hai bên cùng có lợi với nước Mỹ".

Về vấn đề thương mại, ông Thôi Thiên Khải đã nhắc lại lời khẳng định của Trung cộng rằng nước này sẽ "mở rộng cửa hơn với thế giới", đồng thời sẽ "bảo vệ vững chắc" trật tự thế giới để thúc đẩy tự do thương mại.

baomai.blogspot.com
Thôi Thiên Khải 


Ông Thôi Thiên Khải, Đại sứ Trung cộng tại Mỹ (hàng đầu, bên trái) đứng cạnh ông Matt Pottinger, Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Ảnh: ĐSQ Trung cộng tại Mỹ.

Trung cộng "đá bóng" về sân của Mỹ     

Tuần trước, Tổng thống Trump đã cáo buộc Trung cộng tìm cách can thiệp cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới của Mỹ, nhưng không đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Phía Bắc Kinh đã ngay lập tức bác bỏ lời cáo buộc của ông Trump.

Sau đó ông Trump đã đăng tải lên tài khoản Twitter cá nhân những bức ảnh chụp các bài báo chỉ trích chiến tranh thương mại trên tờ Des Moines Register, được cho là do Nhật báo Trung Hoa (cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung cộng) trả tiền để được đăng bài.

baomai.blogspot.com
  
Hôm Chủ nhật (30/9), Đại sứ Mỹ tại Trung cộng Terry Branstad đã ủng hộ cáo buộc của ông Trump khi cho rằng bài báo của Nhật báo Trung Hoa là một hình thức "tuyên truyền", đồng thời lên án Bắc Kinh lợi dụng quyền tự do báo chí của Mỹ.

Ông Branstad còn chỉ trích sự can thiệp "bất công" của Trung cộng vào kinh tế Mỹ, bằng các hoạt động như cài gián điệp kinh tế hay áp dụng các hàng rào phi thuế quan, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp của Mỹ.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Trung cộng Vương Nghị đã bác bỏ cáo buộc của ông Trump, và khẳng định Trung cộng luôn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ nước khác.

baomai.blogspot.com
  
Trong một bài phát biểu khác tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, ông Vương Nghị đã cảnh cáo rằng mối quan hệ giữa hai nước "đánh vỡ thì dễ, nhưng sẽ rất khó hàn gắn". Theo ông này, mối quan hệ song phương của hai nước Trung - Mỹ hiện đang ở "ngã ba đường", và Mỹ sẽ phải lựa chọn liệu họ sẽ coi Trung cộng là "đối tác hay đối thủ".



Hồng Anh

baomai.blogspot.com
Trung cộng sử dụng chip nhỏ để xâm nhập vào các cô...
Năm thành phố đáng sống nhất thế giới 2018
Núi lửa phun ở Indonesia ít ngày sau động đất, són...
Đệ nhất Phu nhân Melania thăm nơi cầm giữ nô lệ ở ...
Đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA năm 2019
Có nên ăn lòng trứng đỏ mỗi ngày?
Thách thức nào với xe điện hiện nay?
Lòng tốt là một vòng tuần hoàn
Thông cáo báo chí của chiến dịch NOW
Thư của bạn trai cũ: "lời thề của Ford mâu thuẫn v...
Quân đội Mỹ quá phụ thuộc vào Trung cộng
Cảnh điêu tàn trong thế giới Ả-rập xưa và nay
Trung Hoa nhờ Mỹ mới tiến bộ
Nhà hàng dưới nước lớn nhất thế giới
Trump ký thỏa thuận với Canada, Mexico, từ chối TC...
Thảm họa động đất Indonesia qua ảnh
Người vẽ tranh biếm họa bị cáo buộc nhắm vào con g...
Những hình ảnh lịch sử được biết đến lần cuối
Đảng còn vĩ đại vì dân thật là… vô tư!
Làm thế nào để thời gian đứng yên, ngưng đọng...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.