Wednesday, December 26, 2018

Không nên “tội nghiệp” ông Mattis

baomai.blogspot.com

Nhiều kênh truyền thông tiếng Việt ở Mỹ bày tỏ tiếc nuối trước sự ra đi của ông Mattis nhưng sự thật nếu người Việt thì nên vui vì ông Mattis không đủ mạnh mẽ với những chính sách cứng rắn của tổng thống Trump trong nhiều vấn đề đối ngoại gai góc, trong đó có vấn đề Trung cộng. Hay nói cách khác là chẳng có gì phải tiếc thương ông Mattis thỏ đế ấy.

Ông ấy có vài tuyên bố nghe mạnh mẽ nhưng sự thật thì chỉ giỏi đánh võ mồm. Ông ấy nhất quyết giữ quan điểm trung lập ở Biển Đông, theo đuổi chính sách không đối đầu với Trung cộng bằng câu nói “cạnh tranh không có nghĩa là thù địch”.

baomai.blogspot.com
  
Trong vụ suýt va chạm ở Biển Đông, chắc mọi người còn nhớ là ông Mattis đã tổ chức một cuộc đối thoại ngoại giao quốc phòng vào mấy tháng trước và việc đó nhằm mục đích làm giảm nhiệt căng thẳng thay vì có những hành động răn đe Trung cộng. Vụ này thật ra ông Mattis đã làm nhục quân đội Mỹ.

Vào hồi tháng 6 vừa rồi, khi ông Pompeo, ngoại trưởng Mỹ đề xuất gửi thủy quân lục chiến Mỹ đến bảo vệ cho cơ quan đại diện Mỹ ở Đài Loan, ông Mattis cũng đã từ chối vì không muốn làm tổn hại tới chính sách “Một Trung cộng”.

baomai.blogspot.com  

Ông Mattis mềm yếu đến nỗi nói về sự ra đi này, ông Pang Zhongying, giám đốc Trung tâm nghiên cứu quản trị toàn cầu tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh than thở: "Mối quan hệ giữa quân đội Trung cộng và quân đội Mỹ đang trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Trung cộng sẽ nhớ Mattis khi ông ấy ra đi".

baomai.blogspot.com

Thật là bó tay cho ông Mattis.

Bởi vậy ông Trump trong buổi trò chuyện trên tuyền hình ông mỉa mai rằng có lẽ ông Mattis muốn theo Đảng Dân Chủ.

Cho nên điều phải đến đã đến là ông Mattis phải rời khỏi Lầu Năm Góc.

baomai.blogspot.com
  
Hiện nay Trung cộng đang lo ngại ông Trump sẽ tìm kiếm một bộ trưởng quốc phòng mạnh mẽ, không từ chối đối đầu với bất kỳ nước nào trên thế giới. Và điều này chắc chắn xảy ra. Ông Trump đã có ngoại trưởng Pompeo và Phó tổng thống Pence thật mạnh mẽ, nếu tìm thêm được một Bộ trưởng quốc phòng gan lì nữa thì thật là tuyệt.

Có thể sau khi có Bộ trưởng quốc phòng mới, ông Trump sẽ bước vào thời kỳ gây sức ép quân sự lên Bắc Hàn và Trung cộng mạnh chưa từng thấy. Tàu sân bay Mỹ và đồng minh sẽ hội quân về Biển Đông dàn thành một mặt trận lớn sẵn sàng nện Trung cộng nếu chúng thách thức.

baomai.blogspot.com
 
Mời mọi người sáng tác kịch bản lời thoại cho Trump và Mattis thỏ đế nhé.
Kịch bản của tôi như này: 

Trump: Chú thông cảm về nhà đuổi gà cho vợ giùm anh nhé.

Mattis: Em sẽ rất nhớ anh.

Trump: Anh hiểu rồi, chú đừng khóc người ta thấy kỳ lắm.



Trần Đình Thu

baomai.blogspot.com

Sáu nhức đầu pháp lý không buông Donald Trump
152 khách du lịch Việt 'mất tích' ở Đài Loan
Giới tính thứ ba ở miền nam Mexico
Giai thoại về những ca khúc Giáng Sinh
Silent Night _ khúc hát Giáng sinh kinh điển tròn 200 tuổi.
Trump chỉ định cựu CEO Boeing làm quyền BTQP thay Mattis từ 1/1
Thư từ chức của James Mattis gửi TT Trump
Nhóm Caravan Pueblo Sin Fronteras di cư
TC đưa ngư lôi vào bờ biển Việt Nam để làm gì?
Mục đích của cơn sốt
Điều gì xảy ra với cơ thể sau khi phẫu thuật
Tàu sân bay Nhật Bản đầu tiên kể từ Thế chiến II
3 người Mỹ gốc Việt ‘chiếm đoạt’ hơn 2 triệu đôla hoàn thuế
Chính phủ đóng cửa có thể sẽ kéo dài sau Giáng sinh
22 người Tầu làm thẻ ngân hàng giả ở Vũng Tàu
Chuyến bay cắt đứt giấc mơ nhập cư Mỹ
Hơn 220 người chết do núi lửa gây sóng thần ở Indonesia
Đôi điều suy tư về mầu nhiệm Giáng Sinh
Số phận của VN có can hệ gì đến Mattis – Trump – TC ?
Ngủ bao nhiêu là đủ?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.