Về thuế quan, cắt giảm chính phủ và các vấn đề đối ngoại, Trump đã có những bước đi mạnh mẽ khiến đảng Dân chủ tức giận và thậm chí một số đảng viên Cộng hòa còn hoài nghi, trong khi các thủ đô nước ngoài đã phải vội vã phản ứng. Nhiệm vụ của ông vào thứ Ba là phải nói lý do.
Ông đã làm như vậy - ở một mức độ nào đó. Nhưng tổng thống cũng sử dụng bài phát biểu của mình để liên tục tấn công những người đối lập, đổ lỗi cho người tiền nhiệm và nêu ra những bất bình cũ.
Tổng thống bước vào phòng họp với rất nhiều điều muốn nói. Bài phát biểu của ông đã phá kỷ lục về bài phát biểu thường niên dài nhất của tổng thống trước Quốc hội trong lịch sử hiện đại, chỉ dưới một giờ 40 phút. Đây cũng là một trong những bài phát biểu mang tính đảng phái nhất, hầu như không có lời kêu gọi đoàn kết thông thường nào.
Một vấn đề đảng phái
Ngay từ những từ đầu tiên trong bài phát biểu của Trump, rõ ràng là nó không giống với nhiều bài phát biểu trước Quốc hội trong quá khứ. Ông khoe khoang về chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 của mình, chỉ trích đảng Dân chủ vì đã cản đường ông và phàn nàn rằng họ sẽ không bao giờ hoan nghênh những thành tựu của ông.
"Tôi hoàn toàn không thể nói gì để khiến họ vui", ông nói, mô tả sự phản đối của mình về cơ bản là một lý do vô vọng.
Khoảnh khắc đầu bài phát biểu của Trump đã giúp tạo nên bầu không khí đảng phái. Những đảng viên Dân chủ khác giơ cao biểu ngữ hoặc bỏ ra khỏi phòng họp trong suốt bài phát biểu, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế của ban lãnh đạo.
Và tổng thống đã không cố gắng hạ nhiệt, liên tục chỉ trích đảng Dân chủ vì không giúp thúc đẩy chương trình nghị sự của ông. Ông chỉ trích họ khi nhắc đến "những kẻ điên cuồng cánh tả cấp tiến" và thậm chí còn sử dụng biệt danh "Pocahontas" mang tính xúc phạm của mình đối với Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Massachusetts.
Luôn ở chế độ chiến dịch
Trong suốt bài phát biểu, Trump tập trung vào các vấn đề chiến tranh văn hóa khiến cơ sở của ông phấn khích, hứa sẽ xóa bỏ "sự thức tỉnh" khỏi xã hội và quảng cáo một số hành động hành pháp gây chia rẽ nhất của ông.
Ông than thở về những gì ông gọi là sự bất công của hành động khẳng định và quảng cáo những nỗ lực của mình nhằm bãi bỏ quyền của người chuyển giới và các chương trình đa dạng.
"Chúng ta đang đưa sự thức tỉnh ra khỏi trường học và quân đội của chúng ta và nó đã biến mất, và nó đã biến mất khỏi xã hội của chúng ta. Chúng ta không muốn điều đó", Trump nói. "Sự thức tỉnh là rắc rối. Sự thức tỉnh là xấu. Nó đã biến mất".
Trump đã sử dụng các vị khách trong hộp của đệ nhất phu nhân để minh họa cho quan điểm của mình, bao gồm các vận động viên nữ, cha mẹ của những đứa trẻ bị những người nhập cư không có giấy tờ sát hại và một người mẹ có con gái mà Trump tuyên bố đã "chuyển đổi xã hội một cách bí mật" ở trường.
Trump đã đóng khung các động thái này như một phần của "cuộc cách mạng lẽ thường" của mình, mặc dù mỗi vấn đề dường như được thiết kế chủ yếu để thu hút cơ sở của ông.
Thay vì thu hẹp khoảng cách đảng phái, những dòng này nhấn mạnh chế độ vận động tranh cử liên tục của Trump, ngay cả khi ông không còn tranh cử nữa.
Tốc độ thay đổi nhanh chóng
Các hành động hành pháp định hình lại chính phủ liên bang diễn ra nhanh chóng và dữ dội trong tháng rưỡi đầu tiên của Trump; lần này, nhóm của ông có nhiều kinh nghiệm hơn và bản thân tổng thống cũng không muốn thực hiện các lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình.
Tuy nhiên, đối với nhiều người Mỹ, sự thay đổi liên tục này thật khó hiểu. Các cuộc thăm dò cho thấy sự hoài nghi đang lan rộng về các ưu tiên của Trump. Bài phát biểu hôm thứ Ba là cơ hội để đưa ra một lập luận thuyết phục.
Ông đã chọn cách nhấn mạnh Elon Musk, tỷ phú phụ trách nỗ lực nâng cao hiệu quả của chính phủ, người đang ngồi trong phòng trưng bày.
"Ông ấy đang làm việc rất chăm chỉ. Ông ấy không cần điều này. Ông ấy không cần điều này", Trump nói, trước khi tiếp tục khiêu khích đảng Dân chủ: "Mọi người ở đây, ngay cả bên này, đều đánh giá cao điều đó. Tôi tin rằng họ chỉ không muốn thừa nhận điều đó", ông nói, chỉ vào đảng Dân chủ.
Sau đó, Trump đã đọc một danh sách dài các chương trình mà nguồn tài trợ đã bị Bộ Hiệu quả Chính phủ của Musk cắt giảm, gọi một cách sai lệch là ví dụ về gian lận. Và ông lặp lại những tuyên bố đã bị bác bỏ rằng một số lượng lớn người Mỹ đã chết đang nhận được trợ cấp An sinh xã hội.
Những người theo đảng Dân chủ trong khán phòng giơ cao những tấm biển ghi dòng chữ "Musk ăn cắp", nhưng việc tổng thống đọc lại những nỗ lực của DOGE dường như tập trung nhiều hơn vào việc truyền tải thông điệp về các chương trình mà theo ông, phản ánh sự lãng phí tiền thuế của người dân hơn là nêu chi tiết về bất kỳ khoản tiết kiệm thực tế nào của chính phủ.
Những giờ trước bài phát biểu của Trump hầu như không phải là bối cảnh kinh tế mà ông có thể hy vọng. Thị trường chứng khoán lao dốc khi các mức thuế quan rộng rãi mà ông công bố đối với Mexico, Canada và Trung cộng gây chấn động trong giới đầu tư. Ngay sau khi thị trường đóng cửa, bộ trưởng thương mại của ông đã gợi ý rằng có thể sẽ có một đợt thu hồi thuế mới vào thứ Tư.
Tuy nhiên, Trump, người đã ủng hộ thuế quan kể từ những năm 1970 và từng gọi "thuế quan" là từ yêu thích của ông, đã không lùi bước khỏi chiến lược này trong bài phát biểu lớn nhất trong năm của mình.
"Bất cứ thứ gì họ đánh thuế chúng ta, chúng ta cũng đánh thuế họ. Đó là sự tương hỗ, qua lại. Bất cứ thứ gì họ đánh thuế chúng ta, chúng ta cũng đánh thuế họ", ông nói trong bài phát biểu. "Chúng ta sẽ thu về hàng nghìn tỷ đô la và tạo ra nhiều việc làm hơn bao giờ hết".
Nhiều đảng viên Cộng hòa có những nghi ngại sâu sắc về thuế quan, và các nhà lập pháp từ các tiểu bang có thể bị ảnh hưởng nặng nề đã dành thứ Ba để nói chuyện qua điện thoại với các trợ lý của Trump để bày tỏ mối quan ngại của họ. Họ hy vọng được nghe Trump giải thích đầy đủ hơn về kế hoạch thuế quan của ông và giải thích về cách người Mỹ trung bình có thể được hưởng lợi.
Trump không nêu rõ chi tiết, và ông lặp lại lời khuyến khích nông dân "hãy vui vẻ" khi bán sản phẩm của họ bên trong Hoa Kỳ (một tình cảm mà ông đã bày tỏ trên mạng xã hội tuần này).
Nhưng ông vẫn kiên quyết về sự khôn ngoan của thuế quan, ngay cả khi ông thừa nhận rằng chúng có thể gây ra đau đớn về kinh tế.
"Thuế quan là để làm cho nước Mỹ giàu có trở lại và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và điều đó đang xảy ra, và nó sẽ xảy ra khá nhanh", ông nói. "Sẽ có một chút xáo trộn, nhưng chúng tôi ổn với điều đó. Sẽ không nhiều đâu".
Một thế giới đã thay đổi
Trump khó có thể tránh được vấn đề đã chi phối tuần qua là cuộc chiến ở Ukraine mặc dù bài phát biểu của ông chủ yếu tập trung vào các vấn đề trong nước.
"Tôi cũng đang làm việc không biết mệt mỏi để chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc ở Ukraine", Trump nói.
Có một thời điểm, Trump đã hy vọng sẽ công bố một thỏa thuận khoáng sản đất hiếm mới với Ukraine trong bài phát biểu của mình. Nhưng một cuộc ẩu đả tại Phòng Bầu dục vào tuần trước với Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phá hỏng điều đó.
Thay vào đó, Trump quay trở lại với sự thất vọng của mình về số tiền mà Hoa Kỳ đã chi cho cuộc xung đột.
Nhưng ông cũng phản ứng tích cực với một bài đăng trên mạng xã hội vào đầu thứ Ba từ Zelensky - Trump đã nhắc đến một bức thư từ nhà lãnh đạo Ukraine - trong đó Zelensky bày tỏ sự hối tiếc về vụ nổ hôm thứ Sáu và cho biết ông đã sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình.
"Tôi đánh giá cao việc ông ấy đã gửi bức thư này", ông nói, nhưng không nói khi nào ông có thể thử nói chuyện lại với Zelensky.
Đổ lỗi cho Biden
Trump đã biến người tiền nhiệm của mình, cựu Tổng thống Joe Biden, thành nhân vật trung tâm trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình, đổ lỗi cho ông về mọi thứ, từ giá cả tăng cao đến xung đột nước ngoài.
Bài phát biểu hôm thứ Ba cũng không ngoại lệ. Ông đã nhắc đến Biden 12 lần trong bài phát biểu của mình và nhắc đến chính quyền của ông thêm bốn lần nữa. Theo trích đoạn bài phát biểu, ông cáo buộc Biden đã để lại cho ông nhiều vấn đề, từ giá trứng cao đến việc cấp quá nhiều tiền cho Ukraine.
"Như các bạn đã biết, chúng ta đã thừa hưởng từ chính quyền trước một thảm họa kinh tế và cơn ác mộng lạm phát", Trump nói trong bài phát biểu của mình.
Sau đó, khi đề cập đến các nỗ lực thông qua dự luật biên giới vào năm ngoái, Trump nói rằng thay vì luật mới, "Tất cả những gì chúng ta thực sự cần là một tổng thống mới".
Mọi tổng thống đều thừa hưởng những trở ngại mà chính quyền trước để lại. Tuy nhiên, Trump có thể đổ lỗi cho Biden về những thách thức liên tục của đất nước trong bao lâu nữa vẫn chưa rõ. Cuối cùng, cử tri trông chờ vào người nắm giữ chức vụ để giải quyết các vấn đề của họ chứ không đổ lỗi cho người khác.
Đảng Dân chủ đáp trả
Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin, tân binh của Michigan đã đưa ra lời phản bác của đảng Dân chủ, đã được giao một trong những nhiệm vụ vô ơn khét tiếng trong chính trị.
Bà đã nói ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Bà mở đầu bằng cách cáo buộc Trump và, một cách rõ ràng, Musk đã có cách tiếp cận "thiếu thận trọng" và "hỗn loạn" để cải cách chính phủ liên bang.
Chỉ trích Phòng Bầu dục chỉ trích Zelensky, bà cáo buộc Ronald Reagan sẽ "lăn lộn trong mồ".
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.