Hôm nay, tôi rất vinh dự được công nhận ngày 9 tháng 2 năm 2025 là Ngày Vịnh Hoa Kỳ đầu tiên.
Vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, tôi đã ký Sắc lệnh Hành pháp 14172 (“Khôi phục Tên gọi Tôn vinh Sự vĩ đại của Hoa Kỳ”).
Trong số các hành động khác, Sắc lệnh Hành pháp đó yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ, hành động theo 43 U.S.C. 364 đến 364f, phải “thực hiện mọi hành động thích hợp để đổi tên ‘Vịnh Hoa Kỳ’ thành ‘Vịnh Hoa Kỳ’ khu vực Thềm lục địa Hoa Kỳ được giới hạn ở phía đông bắc, phía bắc và tây bắc bởi Tiểu bang Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida và mở rộng đến ranh giới phía biển với Mexico và Cuba trong khu vực trước đây được gọi là Vịnh Mexico”.
Tôi đã thực hiện hành động này một phần vì, như đã nêu trong Sắc lệnh đó, “khu vực trước đây được gọi là Vịnh Mexico từ lâu đã là một tài sản không thể thiếu đối với Quốc gia đang phát triển mạnh mẽ của chúng ta và vẫn là một phần không thể xóa nhòa của nước Mỹ”.
Hôm nay, tôi thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến Vịnh Hoa Kỳ kể từ khi đổi tên. Khi Chính quyền của tôi khôi phục niềm tự hào của người Mỹ về lịch sử vĩ đại của nước Mỹ, thật phù hợp và thích hợp khi Quốc gia vĩ đại của chúng ta cùng nhau kỷ niệm sự kiện trọng đại này và việc đổi tên Vịnh Hoa Kỳ.
DO ĐÓ, BÂY GIỜ, TÔI, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hoa Kỳ, với thẩm quyền được trao cho tôi theo Hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ, tuyên bố ngày 9 tháng 2 năm 2025 là Ngày Vịnh Mỹ. Tôi kêu gọi các viên chức công và toàn thể người dân Hoa Kỳ hãy kỷ niệm ngày này bằng các chương trình, nghi lễ và hoạt động phù hợp.
ĐỂ LÀM CHỨNG, tôi đã ký tên vào đây vào ngày chín tháng Hai, năm Chúa chúng ta hai nghìn hai mươi lăm, và năm Độc lập của Hoa Kỳ là năm hai trăm bốn mươi chín.
***
Vịnh Mexico hay Vịnh Mỹ? Trump đưa ra lời kêu gọi, nhưng ai sẽ theo?
Google đã đồng ý tôn trọng việc đổi tên, trong khi Mexico đang phản đối.
Các chuyên gia cho biết việc đổi tên phản ánh những vấn đề sâu xa hơn nhiều và có thể có những tác động lớn hơn.
Quyết định đổi tên Vịnh Mexico của Tổng thống Donald Trump không chỉ là sự soi mói về mặt địa lý mà còn là động thái chính trị cho thấy ông muốn thế giới nhìn nhận mình như thế nào, các chuyên gia về luật pháp và địa lý quốc tế cho biết.
Các chuyên gia cho biết động thái này có thể khiến Google đau đầu, vì kể từ đó Google đã thay đổi bản đồ của mình để phù hợp với việc đổi tên của Trump và có khả năng làm xấu đi mối quan hệ Mỹ-Mexico.
Nó cũng gây rắc rối cho Associated Press, hãng đã bị cấm ký sắc lệnh hành pháp của Trump vào thứ Ba sau khi hãng này từ chối sử dụng tên mới.
Về việc Trump có thể đơn phương đổi tên vùng nước này hay không, câu trả lời là có nhưng chỉ dành cho Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ có thể đổi tên một vùng nước không?
Theo một nghĩa nào đó, các quốc gia có thể gọi các đặc điểm địa lý theo bất kỳ cách nào họ muốn trong phạm vi quyền hạn của mình, Ian Hurd, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Northwestern, người nghiên cứu luật pháp quốc tế, cho biết.
"Các quốc gia đặt tên và đổi tên các đặc điểm ở quốc gia của họ theo ý muốn và việc đổi tên khá phổ biến, đặc biệt là khi một chính phủ mới muốn phân biệt mình với các hoạt động trước đây", Hurd nói với Business Insider.
Ví dụ, ông cho biết, chính phủ Ấn Độ đã đổi tên nhiều thành phố của đất nước để nhấn mạnh đến quá trình phi thực dân hóa hoặc chủ nghĩa dân tộc Hindu, và nhiều tên địa danh của Nga đã thay đổi trong suốt thế kỷ 20.
Có một cơ quan tham vấn trong Liên hợp quốc có tên là Nhóm chuyên gia về tên địa lý khuyến khích sự phối hợp và chuẩn hóa quốc tế các tên bản đồ. Nhưng các quốc gia không phải tuân theo các khuyến nghị của cơ quan này.
Mặc dù các quốc gia riêng lẻ có thể tự đưa ra quyết định về cách gọi một địa điểm, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thẩm quyền đổi tên một vùng nước quốc tế, Matthew Zierler, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học bang Michigan, người nghiên cứu chính sách đối ngoại và luật pháp quốc tế, cho biết.
"Vì vậy, việc đổi tên Denali thành McKinley nằm trong phạm vi của Hoa Kỳ, nhưng Vịnh Mexico lại là một vấn đề khác", Zierler nói với BI. "Trên bình diện quốc tế, luôn có sự khác biệt giữa các quốc gia về cách đặt tên cho các vùng nước, đảo cụ thể, v.v."
"Tên gọi phản ánh văn hóa, lịch sử và bản sắc, vì vậy sự bất đồng giữa các quốc gia về cách gọi một địa điểm là có thật", nhưng ông cho biết cốt lõi của vấn đề "là chính trị chứ không phải pháp lý".
Việc đổi tên có ý nghĩa gì đối với Google
Sau lệnh hành pháp của Trump về việc đổi tên vịnh, Google đã đồng ý thực hiện thay đổi này. Trong một bài đăng trên X, Google cho biết họ sẽ bắt đầu đổi tên cho người dùng bản đồ Hoa Kỳ sau khi tên này chính thức được đưa vào Hệ thống thông tin tên địa lý Hoa Kỳ, thúc đẩy tổng thống Mexico phản đối trong một lá thư gửi cho công ty.
"Chúng tôi có một thông lệ lâu đời là áp dụng thay đổi tên khi chúng đã được cập nhật trong các nguồn chính thức của chính phủ", Google viết trong bài đăng trên X.
Gã khổng lồ công nghệ cho biết trong một bình luận tiếp theo rằng "khi tên chính thức khác nhau giữa các quốc gia, người dùng Maps sẽ thấy tên địa phương chính thức của họ" và phần còn lại của thế giới sẽ thấy cả hai tên.
Vào thứ Hai, họ đã chính thức cập nhật Google Maps với sự thay đổi này.
Mặc dù việc đổi tên được ban hành theo lệnh hành pháp của tổng thống, Google không có yêu cầu pháp lý nào để áp dụng quy ước đặt tên này, cũng như bất kỳ tổ chức tư nhân nào khác, Mark Lemley, một giáo sư luật của Stanford, nói với BI.
Vì Google không bắt buộc phải tuân theo lệnh đổi tên của Trump, nên quyết định thực hiện của họ về bản chất là một quyết định chính trị, các chuyên gia cho biết.
"Google và các nhà làm bản đồ khác không tập trung vào luật pháp. Họ muốn tiếp tục kinh doanh và sẽ có xu hướng tuân theo hướng đi của các quốc gia mà họ đang hoạt động", Zierler nói và nói thêm rằng mặc dù điều này có thể gây nhầm lẫn cho một số người, "Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều thấy rõ rằng tên gọi mang tính biểu tượng".
Xét về mặt lịch sử, quyết định tuân thủ lệnh đổi tên của Trump của Google không phải là chưa từng có tiền lệ.
"Trong suốt lịch sử, các nhà làm bản đồ thường phục vụ lợi ích của những người có quyền lực, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi thấy một công ty như Google làm theo những lần đổi tên này", Reuben Rose-Redwood, giáo sư địa lý và giám đốc Phòng nghiên cứu địa lý quan trọng tại Đại học Victoria, nói với BI.
Những tác động đối với Hoa Kỳ và mối quan hệ với Mexico
Một số chuyên gia pháp lý cho biết quyết định đổi tên Vịnh Mexico của Trump nói lên rất nhiều điều về cách ông muốn thế giới nhìn nhận về mình và Hoa Kỳ.
"Hầu hết các vụ đổi tên đều xuất phát từ chính trị chiến tranh văn hóa", Hurd nói với BI. "Các chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc thường thể hiện hình ảnh quyền lực bằng cách đặt tên cho các địa điểm mang tính ý thức hệ. Đây có vẻ là động cơ khiến Trump tuyên bố về 'Vịnh Hoa Kỳ'".
Và điều đó có thể gửi đi một thông điệp không mong muốn đến thế giới, Hurd nói thêm.
"Việc đổi tên thường là dấu hiệu của sự yếu kém của một nhà lãnh đạo hơn là sức mạnh", Hurd nói. "Nó cho thấy sự bất an của họ về vị thế của mình trên thế giới".
Và lệnh của Trump không phản ánh tốt về tình trạng quan hệ Hoa Kỳ-Mexico, cũng như mối quan hệ trong tương lai của hai nước, Zierler nói.
"Khả năng đây là một tranh chấp lớn giữa Hoa Kỳ và Mexico là có thật", Zierler nói với BI.
Nhưng bản thân việc đổi tên, ông nói, "là thứ yếu so với các vấn đề khác mà tổng thống Hoa Kỳ có với Mexico về vấn đề nhập cư và thương mại".
Mexico, cũng như các quốc gia khác, lo ngại về "chủ nghĩa đơn phương của Hoa Kỳ và việc bị thúc đẩy", Zierler nói, đồng thời nói thêm: "Tranh chấp về tên gọi là biểu tượng của điều đó".
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum không vui mừng về lệnh đổi tên Vịnh Mexico của Trump hoặc quyết định tôn trọng tên gọi này của Google.
Việc đổi tên "chỉ có thể tương ứng với 12 hải lý tính từ bờ biển của Hoa Kỳ", Sheinbaum nói bằng tiếng Tây Ban Nha khi bà đọc bức thư trong một cuộc họp báo buổi sáng, theo Reuters.
Mexico cho biết Hoa Kỳ không có quyền hợp pháp để đổi tên vùng nước giáp ranh với Hoa Kỳ, Mexico và Cuba vì Công ước Liên hợp quốc về Luật biển quy định rằng lãnh thổ của một quốc gia chỉ kéo dài tối đa 12 hải lý tính từ bờ biển của quốc gia đó, Reuters đưa tin.
Khi Trump đưa ra đề xuất đổi tên trước khi nhậm chức vào tháng trước, Sheinbaum đã trả lời bằng cách nói rằng một số vùng của Bắc Mỹ nên được đổi tên thành Mexico America vì một bản đồ thế giới từ năm 1607 đã gọi vùng này như vậy.
"Tại sao chúng ta không gọi nó là América Mexicana? Nghe có vẻ hay, phải không?" bà nói tại một cuộc họp báo vào thời điểm đó.
Về việc đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Google sẽ gọi vịnh này là gì, Apple vẫn chưa cho biết liệu họ có đổi tên vịnh này trên bản đồ của mình hay không. Công ty đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Grace Eliza Goodwin
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.