Thursday, March 6, 2025

Zelensky đã gạt Mỹ về hiệp định khoáng sản

 BM

BM

Ðiều chính ở đây là Zelinskyy hết ra truyền thông la làng sợ Ukraine lỗ rồi tới sợ Ukraine bị bán đứng cho Nga (nên mới cãi tay đôi với Vance & Trump trong buổi họp) , nhưng thật ra thì Mỹ chẳng có lợi, ngay cả khi Kyiv và Washington có ký thỏa thuận về khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên thì cụ thể việc đó chỉ cam kết tài chính cho việc tái thiết Ukraine dài hạn (mà 50% doanh thu từ các nguồn tài nguyên đối tác (không bao gồm các tài nguyên hiện đang đóng góp vào ngân sách nhà nước Ukraine) Ukraine sẽ đóng góp vào quỹ lập ra bởi Mỹ để trước tiên sử dụng tái thiết Ukraine). Như Trump nói vào ngày 25/2, việc làm đối tác nặng ký với Mỹ sẽ trao cho Ukraine "thiết bị quân sự và quyền tiếp tục chiến đấu".


À, mà bà con có biết đầu năm nay 01/2025 Zelinskyy đã ký hiệp định thỏa thuận với nước Anh về nguồn tài nguyên khoáng sản mà Ukraine có, rồi 1 tháng sau lại đem cái nguồn ấy ra gợi ý làm đối tác với Mỹ, thì có phải giống như mình có một cái nhà đem nó đi cầm cố với nhiều nhà băng, thì đó là việc mình muốn mượn càng nhiều tiền càng tốt chứ thành ý trả nợ chưa chắc có  ( nhiều nhà băng cùng đầu tư thì có thể có nhà băng bị mất trắng tiền nếu mình không đủ tiền trả nợ/ bankrupt).


(Cụ thể là MSN cho biết vào tháng 1 2025 Zelinskyy đã ký một hiệp định 100 năm cam kết cho nước Anh làm đối tác khai thác khoáng sản Ukraine, rồi tuần trước (sau khi Trump gặp Zelinskyy) thì khi Zelinskyy đến UK, ngoại trưởng UK (David Lammy) đã đích thân nói chuyện với Zelensky về khoáng sản trong các cuộc đàm phán ở Kyiv, một dấu hiệu cho thấy chính phủ UK vẫn muốn giữ cam kết tiếp cận nguồn tài nguyên của Ukraine. Cũng theo tin trên MSN, đại biểu Quốc hội Đảng Lao động Anh (Stella Creasy) cho biết: “Xét đến tầm quan trọng của quan hệ đối tác 100 năm của chúng ta với Ukraine đối với an ninh của lục địa chúng ta và cam kết rõ ràng của nó đối với chiến lược khoáng sản quan trọng, Chính phủ phải làm rõ liệu thỏa thuận hiện tại của chúng ta có bị phá hoại bởi những gì đang được thỏa thuận với Hoa Kỳ hay không và chúng ta sẽ đảm bảo những nguồn tài nguyên quan trọng này không bị rút cạn với cái giá phải trả là an ninh quốc gia của chúng ta như thế nào”). 


Và như ông phó Vance nói, Mỹ đang thiếu tiền trong nước không có đủ tiền viện trợ ngoài nước, mà Ukraine thì không có đủ nhân lực hay tiền bạc để tiếp tục chiến đấu. Như vậy thì trong 36 chước, chước hay nhất là Mỹ chuồn ngay để Zelinskyy khỏi dựa dẫm Mỹ mà trở nên thực tế hơn, và nếu thấy thắng hay có lợi hơn thì các nước bên Anh và Châu Âu sẽ tăng cường viện trợ cho Ukraine và giúp Ukraine đàm phán phải không ạ, chứ involve Mỹ chi mà đòi hỏi Mỹ phải bảo đảm an ninh như mẹ chồng đòi nàng dâu đủ thứ ai làm nỗi :)


À mà bà con có nghe truyền thông lề trái xúi/ ca là  Anh bàn với  Europe có lá bài xịn (the ace card) là 218 billions tiền đóng băng của Nga cần đem ra cho Ukraine xài. Vâng, Ukraine xài hết 218 tỉ này rồi mà Ukraine không thắng thì sau này khi cần đàm phán với Nga mà Nga đòi lại tiền này thì nước nào lấy tiền ra thì trả lại, Mỹ không mắc mớ đâu ạ.


Ukraine đã ký thỏa thuận khoáng sản với Anh từ tháng 1 ?


BM
Khi thỏa thuận Mỹ - Ukraine nguy cơ đổ bể, thông tin từ báo chí Anh gây chú ý về "thỏa thuận 100 năm" giữa Kiev và London, bao gồm điều khoản khai thác khoáng sản.


Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/3 ám chỉ vẫn có thể ký thỏa thuận khoáng sản với Ukraine, bất chấp xích mích gần đây giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hai nhà lãnh đạo bất ngờ dừng cuộc gặp mặt trực tiếp hôm 28/2, khi Mỹ cho rằng Ukraine không muốn hòa bình và không trân trọng dù Mỹ đã viện trợ quân sự, còn Kiev nhất định muốn có bảo đảm an ninh thì mới ký bất kỳ thỏa thuận nào. 


Khi được hỏi có phải thỏa thuận đã chấm hết, ông Trump phủ nhận và vẫn mô tả đó là "một thỏa thuận tuyệt vời đối với chúng tôi". Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ cập nhật tình hình vào đêm 4/3.


Khi Mỹ và Ukraine vẫn đang cố gắng tìm tiếng nói chung, châu Âu, trong đó nổi bật là Pháp và Anh, nỗ lực đưa ra đề xuất của riêng mình. Sau thời gian lo ngại bị gạt ra bên lề khỏi các cuộc đàm phán, châu Âu đang tích cực tìm giải pháp để đảm bảo an ninh của chính mình đồng thời lèo lái quan hệ liên minh xuyên Đại Tây Dương. 


BM
Cùng thời điểm diễn ra cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine hôm 28/2, tờ The i Paper của Anh đưa tin chính phủ nước này được cảnh báo về việc thỏa thuận khoáng sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy có nguy cơ làm suy yếu lợi ích của Anh trong việc khai thác các cơ hội tài nguyên thiên nhiên của Ukraine.


Theo đó, vào tháng 1, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Zelensky ký thỏa thuận quan hệ đối tác kéo dài 100 năm về hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai nước.


Thỏa thuận có chín trụ cột nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn: quốc phòng; an ninh; hàng hải; kinh tế và thương mại; năng lượng và khí hậu; công lý; chống sự can thiệp thù địch; khoa học và công nghệ; văn hóa và thể thao.


Trong lĩnh vực năng lượng và khí hậu, Vương quốc Anh và Ukraine nhất trí hỗ trợ "phát triển chiến lược khoáng sản quan trọng của Ukraine và các cấu trúc quản lý cần thiết để hỗ trợ tối đa hóa lợi ích từ tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, thông qua khả năng thành lập Nhóm công tác chung".


Văn bản ràng buộc về mặt pháp lý có hiệu lực trong 100 năm, nhưng các điều khoản của văn bản có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào nếu cả hai bên đồng ý. Bất kỳ tranh chấp nào về việc giải thích thỏa thuận sẽ được giải quyết thông qua tham vấn giữa hai chính phủ.


Trong khi đó thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine được hiểu là sẽ trao cho Mỹ quyền tiếp cận rộng rãi vào nguồn khoáng sản của Ukraine để đổi lấy đầu tư và xây dựng lại cơ sở hạ tầng sau chiến tranh - làm dấy lên lo ngại rằng lợi ích của Anh có thể bị ảnh hưởng. 


Theo The i Paper, áp lực buộc các chính phủ phải đáp ứng các cam kết phát thải ròng bằng 0, cũng như tình trạng bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, dẫn đến cuộc chạy đua toàn cầu về tài nguyên thiên nhiên được sử dụng trong cả quá trình chuyển đổi xanh - chẳng hạn như pin cho xe điện và tấm pin mặt trời - và lĩnh vực quốc phòng.


Ukraine được cho là có khoảng 5% nguyên liệu thô quan trọng của thế giới, bao gồm than chì, titan, lithium, berili, urani, đồng, chì, kẽm, bạc, niken và coban, cũng như đất hiếm được sử dụng trong sản xuất tuabin gió, vũ khí và thiết bị điện tử.


BM

Sau cuộc gặp căng thẳng giữa ông Trump và ông Zelensky, ông Starmer cũng đã gặp ông Trump. 


Khi được The i Paper hỏi về tác động của thỏa thuận Trump - Zelensky đối với thỏa thuận của Vương quốc Anh về khoáng sản của Ukraine, Bộ Ngoại giao Anh từ chối trả lời, tuyên bố rằng họ muốn hỗ trợ các biện pháp chấm dứt chiến tranh.


Nhưng có thông tin cho biết Ngoại trưởng Anh David Lammy đã nói chuyện với ông Zelensky về khoáng sản trong các cuộc đàm phán tại Kiev vào tuần cuối tháng 2 - một dấu hiệu cho thấy chính quyền ông Starmer vẫn muốn tiếp cận nguồn tài nguyên của Ukraine.


Bộ Ngoại giao Anh cũng cho biết các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Ukraine là vấn đề của hai chính phủ này và cả ba nước đều muốn thấy một “hòa bình lâu dài”. Vương quốc Anh ủng hộ “bất kỳ sự phát triển nào giúp mang lại tương lai an toàn, thịnh vượng và ổn định cho Ukraine”.


Liên minh châu Âu hôm 3/3 cũng cho biết đã đưa ra thỏa thuận riêng về "vật liệu quan trọng" cho Ukraine. Ủy viên Chiến lược Công nghiệp của châu Âu Stéphane Séjourné nói "21 trong số 30 vật liệu quan trọng mà châu Âu cần có thể được Ukraine cung cấp trong quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi".


Ông Vance: Ukraine thiếu quân để tiếp tục chiến đấu, Mỹ không đủ tiền viện trợ


BM

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói Ukraine không có đủ nhân lực để tiếp tục chiến đấu trong khi Washington lại không có đủ tiền viện trợ.


Liên quan đến tình hình ở Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết:  "Điều này không thể kéo dài mãi được. Nhà lãnh đạo Ukraine phải đến bàn đàm phán. Và điều họ cần nói với Tổng thống Ukraine Zelensky là cuộc xung đột không thể kéo dài mãi mãi. Máu đổ, giết chóc, tàn phá kinh tế, khiến mọi người trở nên tồi tệ hơn".


Cùng thời điểm, tờ Wall Street Journal đưa tin Washington tạm dừng tài trợ bán vũ khí mới cho Ukraine và đang cân nhắc đóng băng những chuyến hàng vũ khí này. Tổng thống Donald Trump được cho là ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thi hành việc tạm ngừng viện trợ.


Tương tự, tờ Bloomberg dẫn lời quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết lệnh đóng băng sẽ ảnh hưởng đến nhiều thiết bị được chỉ định giao hàng, bao gồm vũ khí đang vận chuyển trên máy bay, tàu thủy hoặc vũ khí đang chờ tại những khu vực quá cảnh ở Ba Lan.


Lệnh đình chỉ có hiệu lực cho đến khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận thấy nhà lãnh đạo Ukraine "thể hiện cam kết thiện chí đối với hòa bình".


Ông Trump nhiều lần cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phá hoại nỗ lực của ông trong việc làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moskva. Cuộc đấu khẩu công khai của họ lên đến đỉnh điểm trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 28/2. Sau đó, Tổng thống Trump nói rằng người đồng cấp Zelensky thiếu tôn trọng Mỹ.


Ông Zelensky nhấn mạnh lệnh ngừng bắn phải gắn liền với đảm bảo an ninh do Mỹ và nhiều nước phương Tây khác cung cấp. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cam kết đảm bảo cụ thể và loại trừ khả năng đưa Ukraine trở thành thành viên NATO hoặc đóng góp quân đội Mỹ cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tiềm năng.


BM

Hôm 2/3, nhà lãnh đạo Ukraine nói với phóng viên rằng: "Thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột quân sự vẫn còn rất, rất xa vời và chưa có ai bắt đầu tất cả những bước này".


Ngay sau đó, ông Trump lên án tuyên bố của ông Zelensky trên mạng xã hội và nhấn mạnh "Mỹ sẽ không chịu đựng điều này lâu hơn nữa".


Ông Trump viết trên nền tảng Truth Social: "Người này không muốn có hòa bình khi vẫn còn nhận sự hậu thuẫn từ nước Mỹ”.


BM
Phục hồi nền kinh tế: Đức chuyển từ xe hơi sang xe tăng
Đảng Dân chủ phản đối bài phát biểu của TT Trump
Kiểm chứng các tuyên bố của ông Trump trước Quốc hội
Lễ Tro _ Ash Wednesday
Những điểm chính trong bài phát biểu của Trump trước Quốc hội
Phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ
Nước Anh chống di dân bất hợp pháp
Trục xuất người châu Á đến Trung Mỹ
Hoa Kỳ trục xuất 972 Việt Cộng nhập cư bất hợp pháp
Trump tuyên bố 'nước Mỹ đã trở lại' trong bài phát biểu trước Quốc hội
Các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á là gì? Hoạt động ra sao?
Lợi ích của gạo lứt & Nước uống California
Vũ khí mới của Trung cộng trên Biển Đông thách thức Mỹ?
Người Việt lãnh án tù do trồng cần sa trị giá 1 triệu bảng Anh
Trudeau gửi Trump: Thuế quan mới của ông 'rất ngu ngốc'
Ukraine "sẵn sàng" đàm phán hòa bình
Vịnh Hoa Kỳ (Gulf of America)
Viện trợ toàn cầu: Mỹ rút, Trung cộng nhảy vào?
Băng đảng di dân giết chết công dân Hoa Kỳ
Chấm dứt chiến tranh với Nga là 'rất, rất xa'

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.