Friday, November 9, 2018

Chiến hạm Na Uy chìm dần sau va chạm với tàu chở dầu

baomai.blogspot.com
Tàu khu trục KNM Helge Ingstad đang đối mặt với nguy cơ chìm xuống biển sau vụ va chạm với tàu chở dầu trên vịnh Hjeltefjord. Thủy thủ đoàn được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn.

baomai.blogspot.com
Tàu chiến Na Uy chìm sau va chạm với tàu chở dầu Thủy thủ đoàn tàu khu trục KNM Helge Ingstad (F313) được lệnh sơ tán khỏi tàu, sau vụ va chạm với tàu chở dầu khiến nó đang chìm dần xuống biển.

baomai.blogspot.com
Lực lượng cứu hộ Na Uy cho biết tàu khu trục KNM Helge Ingstad (F313) va chạm với tàu chở dầu Sola TS, treo cờ Malta, vào lúc 4h sáng ngày 8/11. Vụ va chạm xảy ra khi tàu F313 đang neo trên vịnh Hjeltefjord, gần thành phố Bergen, Tây Nam Na Uy.

baomai.blogspot.com
Vụ va chạm khiến tàu F313 rách một đường dài bên mạn phải, ngay vị trí nhà chứa trực thăng. Nước tràn vào bên trong tàu rất mạnh bất chấp nỗ lực của thủy thủ đoàn trong việc cô lập vết rách và bơm nước ra ngoài.

baomai.blogspot.com
Eirik Walle, quan chức Trung tâm Điều phối Cứu hộ hỗn hợp Na Uy, cho biết thủy thủ đoàn trên tàu không thể kiểm soát được vết rách, lượng nước tràn vào nhiều hơn bơm ra. Thuyền trưởng đã ra lệnh cho tàu ủi bãi để tránh nguy cơ chìm hẳn xuống biển.

baomai.blogspot.com
Dù đã tới gần bãi, còn tàu vẫn tiếp tục chìm và đã nghiêng hẳn sang mạn phải. Thủy thủ đoàn 137 người, gồm 8 người bị thương nhẹ được lệnh sơ tán khỏi tàu để đảm bảo an toàn.

baomai.blogspot.com
Tàu chở dầu Sola TS, tải trọng 112.000 tấn bị hư hại nhẹ ở phần mũi tàu nhưng không xảy ra sự cố tràn dầu. Tại thời điểm xảy ra va chạm, con tàu đang chở theo 625.000 thùng dầu thô.

baomai.blogspot.com
Lực lượng cứu hộ đã phong tỏa cửa biển để tránh dầu từ tàu khu trục lan rộng ra vịnh. Nguyên nhân va chạm vẫn đang được điều tra. Khu vực xảy ra tai nạn được kiểm soát rất chặt chẽ bởi các tàu kéo và nhân viên điều hướng hàng hải.

baomai.blogspot.com
F313 vừa trở về từ cuộc tập trận Trident Juncture 2018 do NATO tổ chức ở phía bắc Na Uy. Một quan chức hải quân Na Uy nói với AFP rằng tình trạng con tàu đang ở mức rất nguy hiểm.

baomai.blogspot.com
Hiện tại đuôi tàu đã chìm phần lớn dưới nước. Các tàu kéo đang cố gắng đẩy con tàu gặp nạn vào sát bờ hơn, tránh cho nó bị trượt và chìm xuống khu vực sâu hơn. Khoang động cơ đã ngập nước dẫn đến mất điện nên không thể bơm nước ra ngoài.

baomai.blogspot.com
F313 là một trong 4 tàu khu trục hiện đại nhất của Hải quân Na Uy. Tàu dài 134 m, rộng 16,8 m, lượng choán nước toàn tải 5.290 tấn. Tàu được đưa vào hoạt động từ năm 2009.

baomai.blogspot.com
Tàu được vũ trang pháo 76 mm, 8 tên lửa chống hạm siêu thanh NSM, 32 ống phóng thẳng đứng Mk41 sử dụng tên lửa hải đối không tầm trung RIM-162 ESSM, 2 cụm phóng ngư lôi và một số vũ khí phòng thủ khác. Ảnh: Shipspotting.



Trung Hiếu

baomai.blogspot.com

20 tác phẩm nghệ thuật công phu từ cát
Sau bầu cử _ Khi ‘Sóng xanh chạm bức Tường đỏ’
Chính sách đối ngoại của Trump sẽ thay đổi thế nào sau bầu cử?
Phần Lan _ Mua đồ cũ để bảo vệ môi trường
Quanh nghi vấn thông tin ‘5 triệu’ khách hàng TGDĐ bị lộ
Hai người Trung cộng trộm vali của du khách tại Bangkok, Thái Lan
Tiết canh cua Phú Quốc
Điện thoại kẽm gai
Cứu thương các chiến binh Mỹ
Có thể đoán ai có lợi thế sau bầu cử?
Trump “vừa đánh vừa đàm” dọa đảng Dân chủ
Trump không thay đổi chính sách đối ngoại
Dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy tái đắc cử
5 nhận xét quan trọng bầu cử giữa kỳ
Chiến thắng của đảng Cộng hòa là hiếm hoi trong 105 năm qua
Những người trở về từ đoàn caravan
Một cuộc xâm lăng nước Mỹ có tổ chức
Bạn có quá nghèo để đeo bám công việc đang làm?
Chiến lược mới của TT Trump chống Trung cộng
Nhiều người gốc Việt thắng lớn trong chính trường Mỹ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.