Monday, February 3, 2020

Nguy cơ với ngành dệt may VN do virus corona _ Học sinh nghỉ học

BM  

Nguy cơ với ngành dệt may

Dệt may Việt Nam với khoảng 3 triệu lao động là một trong những ngành có nguy cơ cao nhất trong những nhóm ngành dễ lây lan dịch bệnh do làm việc tập trung.

“Nếu có công nhân, người lao động bị nhiễm bệnh, toàn bộ nhà máy sẽ bị cách ly, cô lập, có thể sẽ phải ngừng sản xuất, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết.

Ông Lê Tiến Trường được VietnamNet dẫn lời nói rằng “giả sử một xưởng có một công nhân mắc bệnh, chỉ cần 2 tuần, chúng ta có nguy cơ mất toàn bộ hiệu quả của cả năm 2020 đối với ngành may.

BM
  
“Lo cho từng cán bộ công nhân viên, người lao động là lo cho nhà máy của mình. Nếu bị dừng sản xuất, chúng ta có khả năng bị khách hàng phạt tiến độ,” nói Trường nói.

Dệt may Việt Nam với khoảng 3 triệu lao động và đa số là nữ.Image caption: Dệt may Việt Nam với khoảng 3 triệu lao động và đa số là nữ.

Hà Nội: Khách đến tham quan

BM

Không gian đi bộ hồ Gươm tạm dừng hoạt động, lượng khách đến tham quan các điểm du lịch, lễ hội giảm khoảng 40%, Vnxpress đưa tin

"Chiều 3/2, tại cuộc họp phòng, chống dịch nCoV của TP Hà Nội, Giám đốc Sở Du lịch Trần Đức Hải cho biết, chưa phát hiện du khách nào nghi nhiễm bệnh nhưng các chỉ số thống kê cho thấy lượng khách trong, ngoài nước đều giảm mạnh.

"Cụ thể, trên 12.800 phòng khách sạn bị huỷ (tương đương trên 16.000 khách). Hơn 7.600 khách hủy tour đến Hà Nội, khoảng 6.000 khách trong nước đi du lịch Trung cộng và Đài Loan cũng huỷ chuyến.

BM
  
"Ông Hải cho biết khách du lịch đến các điểm tham quan giảm 30 - 50%, số khách sử dụng các phương tiện vận tải du lịch giảm tương ứng," báo này đưa tin.

Học sinh nghỉ học

BM
  
Tính đến 9 giờ sáng ngày 3/2, đã có 30 tỉnh, thành phố báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch virus corona, VOV đưa tin.

“Trong số 30 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học đến thời điểm này có 23 tỉnh cho học sinh nghỉ một tuần (từ ngày 3 đến ngày 9/2) gồm:

BM  

·        Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Long An, Kiên Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, Vĩnh Long, thành phố HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Giang, Hưng Yên, Lai Châu, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hà Nam, Đồng Tháp, Hòa Bình, Ninh Bình, Đồng Nai (riêng thành phố Biên Hòa nghỉ 2 ngày 3, 4/2);

·        2 tỉnh cho học sinh nghỉ 2 ngày (3, 4/2) là Hậu Giang, Cao Bằng;

·        5 tỉnh cho học sinh nghỉ 3 ngày (3, 4, 5/2) là Tiền Giang, Lào Cai, Sóc Trăng, Ninh Thuận, Hải Phòng".

BM
  
Một trường phổ thông cấp 1 ở Hà Nội có biển thông báo.Image caption: Một trường phổ thông cấp 1 ở Hà Nội có biển thông báo.

Sinh viên châu Phi bị nhiễm virus corona ở TC

BM  

Người châu Phi đầu tiên bị nhiễm virus corona

Sinh viên 21 tuổi, người Cameroon, được cho là trường hợp người châu Phi đầu tiên bị nhiễm virus corona.

Có tên Hán là Dong Qichen, người này học ở ĐH Dương Tử, đã vào bệnh viện ở Kinh Châu sau khi thăm Vũ Hán.

'Xin hãy cho con tôi qua!'

BM
Bà mẹ có con bị ung thư van xin được rời Hồ Bắc

Lu Yuejin, 50 tuổi, khóc lóc và van nài các cảnh sát tại trạm kiểm soát trên cây cầu bắc qua sông Dương Tử và ra khỏi tỉnh Hồ Bắc, nơi vốn đang bị phong toả sau khi bùng phát ổ dịch coronavirus.

Lu, là một nông dân từ một ngôi làng ở phía bắc tỉnh Hồ Bắc và bà đang tìm cách đưa con gái là Hu Ping, 26 tuổi, người mắc bệnh bạch cầu rakhỏi thành phố bị phong toả. Con gái bà đã không thể nhận đợt xạ trị thứ hai vì các bệnh viện gần như bị quá tải với những người bị virus corona.

"Làm ơn, hãy đưa con gái tôi đi. Tôi không cần phải đi qua ... làm ơn, hãy để con gái tôi đi qua".

BM
Hai mẹ con bà Lu và Hu

Lời cầu xin của bà gần như bị nhấn chìm bởi một chiếc loa, phát đi một thông điệp được ghi âm từ trước rằng cư dân sẽ không được phép vào Cửu Giang, thành phố tỉnh Giang Tây ở phía nam của Dương Tử.

"Con gái tôi cần phải đến bệnh viện ở Cửu Giang. Con bé cần được điều trị. Nhưng họ không chúng tôi qua," bà Lu nói với phóng viên Reuters.

Con gái bà ngồi trên mặt đất quấn trong một chiếc chăn dày trong khi bà Lu rơi nước mắt cầu xin cảnh sát.

Cây cầu gần như đã bị chặn lại hoàn toàn trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus vốn đã lây nhiễm cho 14.380 người, phần lớn trong số đó ở Trung cộng, và đã giết chết hơn 300 người.

"Tất cả những gì tôi muốn làm là cứu mạng con bé," bà nói.

Khoảng một giờ sau khi nói chuyện với Reuters tại trạm kiểm soát, cảnh sát bắt đầu di chuyển. Một số cuộc điện thoại đã được thực hiện, xe cứu thương được gọi đến và Lu và Hu cuối cùng đã được phép đi qua.

Bà Hu dường như đi khập khiễng khi đi qua nơi kiểm tra nhiệt độ tại trạm kiểm soát và hướng tới xe cứu thương đang chờ.

Sẽ dừng tàu khách liên vận Việt Nam - Trung cộng

BM
  
Truyền thông trong nước dẫn lời Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết hôm 3/2, phía Trung cộng đã thống nhất chủ trương dừng đôi tàu khách liên vận quốc tế giữa hai nước trong thời gian dịch nCoV.

Ngành đường sắt sẽ thông báo và chuyên chở số hành khách đã đặt chỗ trong 1-2 ngày tới, sau đó dừng hoạt động.

Hiện đoàn tàu liên vận quốc tế Hà Nội - Trung cộng vẫn hoạt động. Công ty CP Vận tải hành khách Hà Nội đã bán ra 36 vé cho hành khách, tàu dự kiến khởi hành lúc 21h20 tối 3/2 tại ga Gia Lâm đi Nam Ninh. Tuy nhiên, đơn vị này đã ngừng bán vé cho các chuyến tàu liên vận sau đó.

Dân đeo khẩu trang mua vàng ngày Vía thần tài trong mùa dịch corona

BM
  
Ngày 3/2 (tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch) – ngày vía thần tài giữa khi dịch bệnh do virus corona chủng mới vẫn đang có những diễn biến nguy hiểm - nhiều người dân vẫn đi mua vàng lấy may từ sáng sớm.

Năm nay, người dân đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn, đeo găng tay đi mua vàng lấy may từ sáng sớm.

Tại cửa hàng, nhiều cửa hàng chuẩn bị sẵn khẩu trang và nước rửa tay cho khách hàng.
Nhiều người vội vàng đi vào mua vàng khiến nhân viên cửa hàng phải chạy theo để đưa khẩu trang.

Tuy nhiên, theo phản ánh của truyền thông trong nước, lượng người đến xếp hàng chờ mua vàng từ sớm giảm nhiều so với năm 2019.

Nhân viên y tế Hong Kong đình công, yêu cầu đóng cửa biên giới với Trung cộng

BM
  
Hàng trăm nhân viên y tế ở các bệnh viện Hong Kong đã đình công, yêu cầu đóng cửa hoàn toàn biên giới với đại lục, để giảm nguy cơ lây nhiễm virus corona.

Hong Kong đã đình chỉ các dịch vụ phà và đường sắt xuyên biên giới, nhưng nhân viên y tế muốn chính quyền vùng lãnh thổ này đóng cửa biên giới hoàn toàn.

Nhưng nhà chức trách nói rằng, việc đóng cửa biên giới hoàn toàn là đi ngược lại lời khuyên từ Tổ chức Y tế Thế giới.

Hiện ở thành phố này đã có 15 trường hợp được xác nhận dương tính với virus corona.

Bệnh nhân nhiễm virus corona ở Thanh Hóa xuất viện

BM
  
Truyền thông trong nước dẫn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, kết quả xét nghiệm lần 2 của nữ bệnh nhân N.T.T., 25 tuổi, quê ở xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, hiện đã âm tính với virus corona.

Đến sáng nay 3/2, sức khỏe của bệnh nhân này đã phục hồi, ngày thứ 5 hết sốt, không ho, không tức ngực, các chỉ số xét nghiệm hóa sinh trong giới hạn bình thường.

Bệnh nhân sẽ được xuất viện hôm nay (3/2).

BM
  
Bệnh nhân T., 25 tuổi, cùng với 7 người khác được công ty cử sang TP Vũ Hán, Trung cộng, tập huấn.

Ngày 17/1, cả đoàn này về Việt Nam, xuống sân bay Nội Bài.

Sau đó, T. có biểu hiện sốt nhẹ, ho.

Ngày 24/1, T. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định khám và được chuyển xuống điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

BM

Ô nhiễm nhựa trong thực phẩm hàng ngày và nông nghiệp
TC cáo buộc Mỹ gây hoảng loạn và 'lan truyền nỗi sợ'
361 người tử vong _ Virus corona đẩy tâm lý kỳ thị người Trung cộng
Trung cộng bị chống khắp thế giới vì virus Corona
Không thể cho phép hàng nghìn người mang virus corona tới Mỹ
Năm 2020 TC sẽ trải qua một cuộc cách mạng _ Trump tái đắc cử
Truất phế Tổng Thống _ Lẽ phải giải oan khiên _ Dân Chủ đại bại
304 tử vong do virus Corona _ Philippines ca tử vong đầu tiên ngoài Trung cộng
Super Bowl 54 halftime show _ 13 phút _ 13 triệu USD
Chất liệu cao su _ Từ đam mê tính dục đến thời trang
Virus corona _ Tác động đến cơ thể như thế nào?
Hiệp ước Thành Đô có hiệu lực bắt đầu năm 2020?
259 tử vong vì virus Corona _ Trung cộng bị cách ly nhiều hơn
Nhân sự Tòa Bạch Ốc 2020
Hạt tiêu Kampot ngon nhất thế giới ở Campuchia
Khẩu trang _ Di tản do virus corona
Cúm gà H5N1 bùng phát tại Hồ Nam giữa đại dịch corona
Chán nhất cái tư tưởng của dân Việt
TT Trump lại thắng nữa!
Virus corona khiến Trung cộng điêu tàn

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.