Tuesday, April 1, 2014

Internet 'đem lại tự do'

image
Điều tra dư luận từ 17 nước của BBC cho thấy đa số người dùng Internet tin rằng mạng toàn cầu đem lại nhiều tự do hơn cho họ nhưng chỉ có chừng 40% người dân coi truyền thông nước họ là 'tự do'.
Mối lo ngại bị chính quyền theo dõi của lớn hơn, nhất là ở các nước thể chế được cho là tự do dân chủ hơn cả.
Nhân mùa Tự do 2014, BBC World Service làm cuộc điều tra dư luận từ tháng 12/2012 đến tháng 1/2014 ở 17 nước.
Đó là Úc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Kenya, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Nga, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Anh và Hoa Kỳ.

“Kết quả cho thấy tự do, vốn không phải là một khái niệm đơn giản, lại càng trở nên phức tạp hơn trong thời đại kỹ thuật số. Internet và các mạng xã hội giúp chúng ta giao lưu tự do hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta cũng chịu sức ép từ các cách giám sát, theo dõi bởi chính quyền và các dịch vụ thương mại,” theo phóng viên BBC Nick Higham.

Nhìn chung, điều tra dư luận của BBC cùng làm với Global Scan cho thấy:
“Hai phần ba (67%) người được hỏi đồng ý rằng Internet đem lại cho họ nhiều tự do hơn, và chỉ có 25% không đồng ý với quan điểm này.”
Nhưng số người hưởng ứng quan điểm ‘Internet làm tăng tự do” hóa ra không cao ở Mexico, Đức và Trung Quốc.

Ở hai nước Đức và Trung Quốc, chỉ một nửa người được hỏi (51%) đồng ý như vậy.
Ở những nước mới có công nghệ thông tin và vừa rời khỏi thời kỳ cơ sở hạ tầng về thông tin lạc hậu như Nigeria và Kenya, tới 75% người được hỏi nhận thấy tác động mạnh và họ cho là tích cực của mạng Internet và di động, nhất là trong kinh doanh, giống như ở Anh và Mỹ.

image
Bạn có thấy tự do, không bị chính quyền theo dõi, nghe lén?
Người Nigeria cũng đứng đầu bảng trong số nước cảm thấy an toàn khi lướt mạng, theo sau là Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Kenya và Peru.

Lo ngại bị theo dõi

Có quá nửa người dân các nước được hỏi cảm thấy thoải mái và an toàn khi bày tỏ ý kiến trên mạng. Nhưng hơn một phần ba (36%), không thấy như vậy.
Những tiết lộ rằng chính phủ Mỹ theo dõi công dân họ và lãnh đạo các nước khác mà cựu nhân viên CIA, Edward Snowden nêu ra chắc chắn đã làm giảm lòng tin của công chúng với các chính phủ, theo phóng viên công nghệ Leo Kelion.
Ở Hoa Kỳ và Đức, quá nửa số người được hỏi nghĩ họ không thoát khỏi các chương trình nghe lén, theo dõi của chính phủ.

Nhưng tại Nga và Trung Quốc, đa số cảm thấy tự do, không bị theo dõi.
Con số này khác cao ở Trung Quốc: 76%.
Phóng viên công nghệ Leo Kelion cũng nói các hoạt động của giới an ninh, tình báo rất đa dạng, từ nghe thẳng từ mạng cáp quang tuyến chuyển tải thông tin Internet đến dùng các nhu liệu cài mã để đọc tin nhắn, điện thư đến việc nghe lén tin điện thoại và tích trữ hình ảnh ghi lại từ hàng triệu webcam.

image
Cảm nhận về tự do của truyền thông ở 17 nước
"Tin nói rằng thậm chí thông tin của Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng không còn được bảo mật chắc chắn khiến cho số người dân Đức cảm thấy thông tin của họ không an toàn tăng lên,"
"Con số nhỏ người Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia cảm thấy bị theo dõi có thể phản ánh dự thực là giới an ninh mạng ở nước họ thành công trong việc giữ kín hoạt động của họ," theo Leo Kelion.

Về truyền thông, Nick Higham của BBC cho hay theo điều tra dư luận thì chỉ có 40% người dân trên thế giới tin rằng truyền thông nước họ là hoàn toàn tự do đưa tải tin tức chính xác, không thiên lệch.
Indonesia có con số người tin rằng truyền thông và báo chí của họ tự do cao nhất: 73%.

Ở Anh, con số này chỉ đạt 45% và ở Hoa Kỳ còn thấp hơn, 42%.

Nhưng ở những nước khác, cảm giá bi quan về truyền thông nước họ còn thấp hơn nữa: 26% tại Mexico, Nga và Pakistan, chừng 24% ở Pháp và 14% ở Hàn Quốc.

Oct 03, 2013
Theo khảo sát về Tự do Internet 2013 do tổ chức Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ vừa công bố hôm nay, Việt Nam bị xếp vào các nước hoàn toàn không có tự do Internet. image. Ở khu vực Châu Á, Việt Nam chỉ đứng sau ...

Mar 17, 2014
Ngoài ra, nó còn bị American Psychiatric Association gán thêm cho một tội khác nữa, đó là việc lạm dụng Internet một cách thái quá có thể làm cho người sử dụng bị xáo trộn về tâm thần, một hiện tượng mà các nhà tâm lý học gọi là Internet addiction .... Lúc đó đang học trung học. Nó đi mua máy móc, lúc đầu thì mấy cái desktop PC to tổ chảng. Mua về nó tháo mở bung cái máy ra, lấp ráp thêm bộ phận nầy, gắn thêm cái nọ, load thêm chương trình kia…Nó tự làm.

Mar 12, 2012
Việt Nam lần này đứng thứ hai, sau Trung Quốc, trong nhóm 12 nước 'thù địch' nhất với tự do Internet, bên cạnh Miến Điện, Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Saudi Arabia, Syria, Turkmenistan, Uzbekistan và hai nước mới được ...

Sep 26, 2013
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) lại xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia là "kẻ thù" của Internet từ góc độ tự do ngôn luận trên mạng trong danh sách mới công bố. Việt Nam lần này đứng thứ hai, sau Trung Quốc, ...

Apr 16, 2011
Cách đây một năm tôi có đưa ra một khởi điểm cho tầm nhìn đó bằng cách kêu gọi thế giới quan tâm hơn nữa đối với quyền tự do sử dụng internet, bảo vệ nhân quyền trên mạng internet cũng như ở xã hội bên ngoài mạng ...

Feb 17, 2014
Trong lúc ra sức dối trá, trơ trẽn lấp liếm, ngụy biện cho chính sách hạn chế tự do ngôn luận, kiểm duyệt thông tin trên Internet tại Hội nghị kiểm điểm phổ quát về nhân quyền (UPR) tại Genève, thì báo Nhân Dân, cơ quan ...

Jul 11, 2013
Đôi khi, chúng ta tự hỏi, tại sao bạn bè chuyển tiếp các email cho chúng ta mà không cần viết một từ, có lẽ điều này có thể giải thích... image. Khi tôi đang rất bận rộn, nhưng vẫn muốn giữ liên lạc, nên tôi chuyển tiếp email !


image

Phận người trong những lồng sắt ở Hong Kong
Bị cấm cửa, mới giật mình
Địa chính trị và thân phận các nước nhược tiểu
Hạn chế 'con ông cháu cha' trong lịch sử
Trung Quốc tịch thu 14,5 tỉ đô la tài sản liên qua...
Thơ Song Thất Lục Bát
Dân làng ‘bao vây’ tòa sau vụ xử người đánh chết n...
Ukraine: Theo ai tốt hơn?
Putin thắng một thua ba
Hài độc thoại qua lăng kính của nữ diễn viên Mỹ gố...
MH370 đã chở theo "sát thủ thầm lặng"
Trận chiến ngủ chung giường
Những thay đổi thi vào đại học Mỹ có cản trở sinh ...
Học để trở thành công cụ
Xe đưa đón học sinh ở Thủ đô nước CHXHCNVN
Bịnh Dại Thời Đại
Bằng tiến sĩ Việt Nam: Hàng mã
Mại dâm dưới chế độ Cộng sản
Chân dung nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt tại...
Ðòn kinh tế của Mỹ với Nga
Aline, Cô bé gốc Việt được làm Thi Sứ và mời vào T...
Một cách nhìn về chính trị: Địa chiến lược
Tổng thống Obama hội kiến Ðức Giáo Hoàng tại Vatic...
Những cái nhất không đáng tự hào của Việt Nam
Singapore là quốc gia 'bất hạnh'?
Một con cá bị chết đuối
Chia sẻ với các bạn sinh viên mới ra trường
Bức “tâm thư“ bàn về văn hóa Việt
Những sao Việt rơi vào cảnh nghèo nàn, túng thiếu....
Bi kịch cuộc đời của người phụ nữ xấu nhất Thế Giớ...
Xe buýt lợi hay hại cho giao thông VN?
Một người Việt được trao giải thành tựu trọn đời t...
Hộp đen có đem lại lời giải MH370?
Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn th...
Bất thường quanh một luận văn
Hoa trong món ăn người Việt
MH370 'đâm xuống' Nam Ấn Độ Dương
Người trẻ gốc Việt chỉ huy đào tạo lực lượng đặc n...
Chính quyền nhát hơn gián?
Hình ảnh về “độ tham ăn” của con người
Quốc tế bình luận cảnh vượt suối ở VN
Sơ Cristina Scuccia trên sân khấu The Voice của Ý
Già hóa lú?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.