Sunday, March 12, 2023

IRS thực hiện sáu thay đổi lớn cho mùa thuế năm 2023

       BM

Năm tính thuế 2022 chứng kiến nhiều thay đổi do Sở Thuế vụ (IRS) thực hiện đối với giới hạn thuế, tín thuế, khấu trừ tiêu chuẩn, v.v. Với thời hạn nộp tờ khai đang đến rất gần, đây là một danh sách vài thay đổi này.


Thuế suất cận biên


BM


IRS đã thay đổi một chút biểu thuế cho năm tính thuế 2022. Mức thuế cao nhất 37% hiện được áp dụng cho những người nộp thuế đơn lẻ có thu nhập cao hơn 539,900 USD, tăng từ 523,600 USD trong năm tính thuế 2021 trước đó. Đối với các cặp vợ chồng khai thuế chung, giới hạn thu nhập tính thuế đã được tăng từ 628,300 USD lên 647,850 USD.


Mức thuế 10% thấp nhất được áp dụng cho những người kiếm được từ 10,275 USD trở xuống trong trường hợp những người khai thuế đơn lẻ, tăng từ 9,950 USD vào năm ngoái (2022). Đối với mức 22%, giới hạn thu nhập này đã tăng từ 40,525 USD lên 41,775 USD. Đối với mức 24%, giới hạn này đã tăng từ 86,375 USD lên 89,075 USD. Các giới hạn đối với các mức 12%, 32% và 37% cũng đã được nâng lên.


Tín thuế Trẻ em


BM


Năm 2021, Quốc hội đã nâng khoản tín thuế trẻ em (CTC), nhưng không thay đổi gì vào năm 2022. Trong năm tính thuế 2021, các bậc cha mẹ có con từ 5 tuổi trở xuống nhận được một CTC là 3,600 USD cho mỗi đứa trẻ; với trẻ em từ 6 tuổi đến 17 tuổi, nhận được một CTC là 3,000 USD. Đối với năm tính thuế 2022, tất cả trẻ em dưới 17 tuổi bất kể số tuổi nào đều nhận một CTC là 2,000 USD.


Khấu trừ tiêu chuẩn


BM


Số tiền khấu trừ tiêu chuẩn đã được nâng lên cho năm tính thuế 2022. Khấu trừ tiêu chuẩn tức là một số tiền cố định mà IRS cho phép người khai thuế loại trừ khỏi các khoản tính thuế của họ.


Đối với năm tính thuế 2022, những người khai thuế đơn lẻ (cũng như các cặp vợ chồng khai thuế riêng) được khấu trừ tiêu chuẩn là 12,950 USD, tăng 400 USD so với năm trước. Những người đã kết hôn và khai thuế chung có thể được khấu trừ tiêu chuẩn 25,900 USD, tăng 800 USD. Những người chủ gia đình được khấu trừ tiêu chuẩn là 19,400 USD, tăng 600 USD.


Tín thuế năng lượng sạch


BM


Đạo luật Giảm Lạm phát do Tổng thống Joe Biden ký hồi tháng 08/ 2022 đã thực hiện một số thay đổi đối với các tiêu chí đủ điều kiện để nhận tín thuế năng lượng sạch khi mua xe điện (EV).


Các loại xe cộ đủ điều kiện có thể nhận được một khoản tín thuế lên tới 7,500 USD. Xe điện được mua hoặc nhận được sau ngày 17/08/2022 phải trải qua quá trình lắp ráp cuối cùng ở Bắc Mỹ theo quy định mới.


BM


Nếu quý vị đã ký một thỏa thuận ràng buộc bằng văn bản để mua xe điện trước ngày 16/08/2022 nhưng chỉ nhận hàng vào hoặc sau ngày đó, thì quý vị vẫn có thể đủ điều kiện nhận tín thuế dựa trên các quy tắc trước đó.


Trang web của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) có thêm thông tin về việc liệu mẫu xe của quý vị có đáp ứng yêu cầu lắp ráp mới hay không.


Tín thuế thu nhập kiếm được (EITC)


BM


EITC áp dụng cho người lao động có thu nhập thấp và trung bình. Khoản thu nhập tín thuế tối đa trong năm tính thuế 2021 là từ 1,520 USD đến 6,728 USD. Đối với năm tính thuế 2022, khoản thu nhập tín thuế này đã được thay đổi thành từ 560 USD đến 6,935 USD.


BM


Khoản thu nhập tín thuế này phụ thuộc vào mức thu nhập, tình trạng khai thuế, và số con của người khai thuế. Giới hạn về thu nhập kiếm được tối đa cho những người khai thuế chung với hơn 3 con đã được tăng từ 57,414 USD lên 59,187 USD.


Thuế di sản, quà tặng


Trong năm tính thuế 2021, di sản của những người quá cố qua đời vào năm 2021 có một khoản tiền loại trừ căn bản là 11.7 triệu USD. Số tiền này đã được nâng lên 12.06 triệu USD cho năm tính thuế 2022. Khoản miễn trừ thường niên đối với quà tặng đã được nâng từ 15,000 USD trong năm dương lịch 2021 lên 16,000 USD USD trong năm dương lịch 2022.


BM


Hạn chót nộp tờ khai thuế năm 2022 được ấn định là ngày 18/04/2023.


Đối với năm tính thuế 2023 — sẽ được nộp vào năm 2024 — IRS đã một lần nữa nâng giới hạn khấu trừ tiêu chuẩn, tăng biểu thuế lên khoảng 7%, và cũng tăng giới hạn tín thuế đối với EITC.




Naveen Athrappully  _  Vân Du
***

IRS thông báo bắt đầu mùa thuế năm 2023

  BM

Hôm thứ Năm (12/01), Sở Thuế vụ thông báo rằng vào ngày 23/01 cơ quan này sẽ bắt đầu nhận các tờ khai thuế năm 2022 và ngày 18/04 là hạn chót để nộp thuế.

https://baomai.blogspot.com/2023/01/irs-thong-bao-bat-au-mua-thue-nam-2023.html


BM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.