Friday, October 3, 2014

Truy tìm nghi phạm giết du khách Anh ở Thái Lan

image
Hai nạn nhân đều đang theo học sau đại học ở Anh quốc
Cảnh sát Thái Lan đang truy tìm kẻ sát hại hai du khách Anh quốc, với nghi vấn mới rằng nghi phạm có thể là người Anh.
David Miller, 24 tuổi, và Hannah Witheridge, 23 tuổi, bị phát hiện khi đã chết trên đảo Koh Tao hôm thứ Hai 15/9, trên mình có nhiều vết thương nặng.
Hai nghi phạm này được cho là đã gặp các nạn nhân vài ngày trước khi xảy ra vụ án mạng và hiện đang làm việc với cảnh sát ở Bangkok.

Cảnh sát Thái Lan cho hay họ có trong tay hình thu trên CCTV chiếu cảnh anh Miller và cô Witheridge đi cùng nhau, sau đó là hình một người đàn ông có vẻ ngoài Á châu mà họ cho là nghi phạm chính.
Cảnh sát nay tập trung điều tra trong cộng đồng lao động Miến Điện nhập cơ trên đảo Koh Tao.

image
Xác anh Miller, từ Jersey, và cô Witheridge, từ Norfolk, được phát hiện ra gần khu chòi nghỉ mát trên bãi biển, nơi họ tạm trú.

image
Một chiếc xẻng, được cho là vật gây án, cũng được tìm thấy ở cạnh đó.
Hai thi thể đã được chuyển tới thủ đô Bangkok để phân tích và sau đó sẽ trả lại cho gia đình.
Trong khi đó, phóng viên BBC Jonathan Head có mặt tại Koh Tao nhận xét rằng quyết định tập trung điều tra người nhập cư Miến Điện "gây tranh cãi" vì xưa nay, người Miến Điện vẫn bị đổ lỗi cho các loại tội phạm ở Thái Lan.

Phóng viên của chúng tôi cho hay cảnh sát đã điều thêm nhân viên tới đảo này để hỗ trợ điều tra, cùng viên chức lãnh sự Đại sứ quán Anh.
Cảnh sát vẫn tìm kiếm một người Anh từng tiếp xúc với hai nạn nhân vào tối Chủ nhật, nhưng người này có lẽ không phải nghi phạm chính.

Thiếu tướng Kiattipong Khawsamang nói cảnh sát đang thanh tra các khách sạn, doanh nghiệp, nhà hàng, và nhà ở của người lao động nhập cư tại Koh Tao.

Tương lai hứa hẹn

image
David Miller đáng ra phải quay lại Anh vào thứ Ba 16/7 để tiếp tục theo học năm cuối sau đại học tại Đại học Leeds.
Anh đã tới Australia hồi tháng Bảy trong một chuyến trao đổi công việc kéo dài sáu tuần, và sau đó tới Thái Lan để nghỉ mát.
Một thông cáo từ trường Leeds nói Miller là sinh viên xuất sắc và có một 'nghề nghiệp tương lai hứa hẹn' trước mặt.

Cô Witheridge thì chuẩn bị bước vào năm thứ hai sau đại học tại Đại học Essex.

image
Thái Lan thu hút hơn 850.000 người Anh và Ireland mỗi năm. Bộ Ngoại giao Anh nói từ tháng 1/2009 tới nay có 11 người Anh bị sát hại ở nước này.

Bộ này cảnh báo du khách phương Tây từng trở thành nạn nhân của các vụ tấn công ở đảo Koh Phangan gần đó, nhưng không có cảnh báo gì riêng cho đảo Koh Tao, cũng khá đông khách du lịch.
Tổng cục Du lịch Thái Lan thì nói Koh Tao và các nơi khác vẫn là điểm đến an toàn.


Thủ tướng Thái, Tướng Prayuth Chan-ocha, nói: "Việc này đáng ra không được xảy ra tại Thái Lan. Nó sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của chúng ta với các nước ngoài".

*****

Thủ tướng Thái xin lỗi lời bình luận về bikini

image
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã lên tiếng xin lỗi về những bình luận rằng các du khách mặc bikini dễ bị tấn công, trừ khi họ không hấp dẫn.

image
Tướng Prayuth đã được trích lời khi nói với giới chức chính phủ hôm 17/9: "Họ (các du khách) nghĩ rằng đất nước của chúng ta tươi đẹp và an toàn, vì vậy họ có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn, họ có thể mặc bikini và đi bộ khắp nơi. Liệu họ có thể an toàn trong các bộ bikini... trừ khi họ không xinh đẹp?".

image
Các bình luận của Thủ tướng Thái đã gây giận dữ và đại sứ quán Anh cho biết cơ quan này đã liên lạc với giới chức Thái để được làm rõ.
"Tôi xin lỗi vì bình luận đó đã làm tổn thương mọi người", Tướng Prayuth nói trong cuộc họp báo ngày 18/9.
Những bình luận của ông Prayuth diễn ra chỉ ít ngày sau khi 2 du khách người Anh bị sát hại trên một bờ biển ở đảo Koh Tao.

image
2 du khách Anh bị sát hại tại Thái Lan mới đây.
Cảnh sát Thái Lan cho biết họ đang nỗ lực tìm khiếm thủ phạm sát hại 2 du khách Anh, Hannah Witheridge, 23 tuổi, và David Miller, 24 tuổi.

Tướng Prayuth là người đứng đầu quân đội Thái khi ông lãnh đạo một cuộc đảo chính hồi tháng 5. Ông Prayuth trở thành thủ tướng hồi tháng trước.

*****

Hai người Myanmar thú nhận sát hại du khách ở Thái Lan

image
Cảnh sát áp tải Saw (trái) và Win, hai công nhân Myanmar đã thú nhận giết đôi nam nữ du khách người Anh, ra trước một cuộc họp báo trên đảo Koh Tao, tỉnh Sarat Thani, Thái Lan
Cảnh sát Thái Lan cho hay hai người đàn ông từ Myanmar (Miến Điện) thú nhận đã sát hại dã man một đôi nam nữ người Anh đi nghỉ hè trên một hòn đảo ở miền Nam hồi tháng trước.

image
Thi thể của bà Hanna Witheridge, 23 tuổi, và ông David Miller, 24 tuổi, được tìm thấy trên đảo Koh Tao, cách thủ đô Bangkok 400 cây số.
Cảnh sát hôm nay cho hay hai công nhân di trú từ Myanmar thừa nhận hành vi giết người cũng như đã cưỡng hiếp bà Witheridge.
Trưởng cảnh sát quốc gia Thái, Tướng Somyot Poompanmoung, nói hai nghi can đang đối mặt với cáo trạng giết người, cưỡng hiếp, và đánh cắp tài sản.

image
Cảnh sát cho biết các đoạn video từ camera theo dõi an ninh và bằng chứng DNA trùng khớp với lời thú tội của nghi can. Chưa rõ động cơ của kẻ sát nhân.

Vụ thảm sát hai người Anh đã tác động đến ngành công nghiệp du lịch thịnh vượng của Thái vốn đang phải chật vật sau vụ lật đổ quân sự hồi tháng 5 theo sau tình trạng thiết quân luật.

Thoạt đầu, chính quyền Thái bị chỉ trích vì tiêu cực trong quá trình điều tra vụ án vừa kể vì không bảo vệ được hiện trường và để nghi can tẩu thoát.

image
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha buộc phải lên tiếng xin lỗi sau khi có ý ám chỉ rằng những du khách mặc bikini tự biến mình thành mục tiêu dễ bị tấn công.

Một số nhà hoạt động nói họ nghi ngờ khả năng các nghi can sẽ có được đại diện pháp lý công minh và chỉ ra rằng các công nhân di trú ở Thái thường bị quy tội oan trong các trường hợp tội phạm như vậy.

*****

Hành trình tội ác của sát thủ gốc Việt
image


image

Thu Minh: nữ ca sĩ nham nhở
Kim Yo-jong nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên
Lây nhiễm bệnh Ebola trên máy bay?
Đập tan chính sách tuyên truyền lừa gạt
Hồng Kông: Khi mãnh thú mắc xương…
Những thủ đoạn buôn lậu kỳ lạ nhất thế giới
CS Bắc Việt gởi bức điện thư xin đầu hàng...
Nợ Cứt
Huỳnh Thục Vy: Tâm thư gửi bạn
Gai Cột Sống: Nguyên nhân, triệu chứng và biến chứ...
Cuộc chiến tranh mới của Mỹ
401k bắt nguồn từ phần 401 đoạn (k) của bộ luật th...
Chủ nghĩa cộng sản châu Á còn gì?
Số phận một loài chim
Chánh Thanh tra Andrew Philips tự tử?
Vài thắc mắc về một bài viết của TS Vũ Duy Phú trê...
Thủ phạm tiếp tay TC đánh chiếm Gạc Ma là ‘lãnh đạ...
Một "cuộc cách mạng" tự mâu thuẫn
Khu Người Việt ở Warsaw, Ba Lan
WHO khuyến cáo người Việt bớt ăn muối
Lễ Quốc Khánh TC bị lu mờ vì các cuộc biểu tình ở ...
Họ không thể giết hết chúng ta
BOO...: khi lá cờ của Trung Cộng đã kéo lên
Nhìn Joshua Wong, nghĩ về vấn đề lãnh tụ
Chiếc dù và người biểu tình Hong Kong
Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân xuống đường ủng hộ...
Chó chết mèo cũng nhăn răng
Lee Samantha: những bữa cơm độc đáo dành cho con
Chuyện Đông Âu kéo tượng Lenin
Ðôi Mắt Phượng
Dân số vàng của Việt Nam: còn đang ngái ngủ
Sinh viên HK 'lý tưởng mà không ảo tưởng'
Ăn Chay - Vegetarianism
Cảnh sát giải tán biểu tình ở Hong Kong
Một phụ nữ gốc Việt buôn người vào Mỹ
Văn hoá dân chủ
ISIS rất sợ Lữ Đoàn "Trinh Nữ" Kurd
Bí mật bao trùm sự “mất tích” của Kim Jong Un
Nghề mới XHCN: BS "Cử Tuyển"
ISIS là con bài của TC dùng để thương lượng với Mỹ...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.