Wednesday, October 8, 2014

Tàu Sunrise 689 đã mất tích một cách bí ẩn

image
Hiện các giả thiết cho con tàu chở dầu của Việt Nam bị mất tích ở vùng biển ngoài khơi Singapore đều nghiêng về khả năng ‘gặp cướp biển’, một đại diện của công ty sở hữu tàu nói với BBC.

image
Thân nhân các thuyền viên hiện đang lo lắng cho người thân của họ
Tàu dầu mang số hiệu Sunrise 689 chở trên 5.000 tấn dầu đi từ Singapore đến Cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, đã mất liên lạc từ đêm thứ Năm ngày 2/10.
Thủy thủ đoàn trên tàu bao gồm 18 người.

Chưa biết tung tích

image
Hiện tại, phía Việt Nam đã nhờ các nước trong khu vực phối hợp tìm kiếm nhưng cho đến nay, tức là đã sáu ngày sau khi tàu mất tích, vẫn chưa tìm thấy tung tích gì của con tàu này.

image
Trao đổi với BBC, ông Nguyễn Vũ Điệp, cán bộ thuộc cơ quan quản lý khai thác tàu của Công ty đóng tàu Thủy sản Hải Phòng, chủ sở hữu tàu Sunrise 689, cho biết ‘hiện tại ba nước Indonesia, Singapore và Malaysia vẫn đang phối hợp tìm kiếm’.
“Theo nhận định của công ty cũng như các cơ quan khác thì khả năng là cướp biển,” ông Điệp nói.

“Nếu tàu có bị hỏng máy hay bị đâm chẳng hạn thì các đài vệ tinh đã bắt được tín hiệu của tàu ngay nhưng đằng nay không thu được tín hiệu vệ tinh gì cả,” ông phân tích.
“Cho nên chúng tôi suy đoán trường hợp bị cướp biển lên tàu khống chế cắt hết hệ thống thông tin liên lạc đi và đưa tàu đến vị trí khác để lấy hàng,” ông nói thêm và cho biết hệ thống liên lạc trên tàu bị cắt đứt đột ngột và liên lạc giữa gia đình với các thuyền viên cũng đột ngột gián đoạn.

image
Về khả năng trục trặc kỹ thuật, người đại diện của Công ty đóng tàu Thủy sản Hải Phòng nói là ‘không có’ và nếu có thì ‘thuyền viên cũng báo về cho chủ tàu hay cơ quan chức năng’.
Theo ông Điệp thì có ba tình huống xảy ra sau khi tàu bị lấy hết hàng nếu giả thiết tàu bị cướp là đúng.
Đó là: thả người; bắt người đòi tiền chuộc hay bỏ thuyền viên xuống phao bè thả trôi, ông nói.
Ông nói công ty của ông hiện ‘rất lo cho an nguy tính mạng’ của thủy thủ đoàn trên tàu.
Ông Điệp cho biết tàu Sunrise là tàu đóng mới và đã đi được 20 chuyến hàng. Thủy thủ đoàn ‘có nhiều kinh nghiệm đi biển’.

Từng xảy ra cướp biển

image
Tàu Sunrise 689 đã mất tích một cách bí ẩn
Theo ông thì vùng biển mà tàu Sunrise mất tích đã ‘từng xảy ra cướp biển’.
“Trước khi mất tích thì không có dấu hiệu gì đáng ngờ, mọi việc vẫn bình thường,” ông nói.
Trong khi đó, tờ Tuổi Trẻ đưa tin Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm đến các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Brunei, Campuchia tại Hà Nội để thông báo về việc tàu Sunrise 689 bị mất tích và nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

image
Cũng theo tờ báo này thì từ sáng sớm ngày hôm qua, thứ Tư ngày 7/10, thân nhân của các thuyền viên trên tàu đã tập trung tại trụ sở công ty chủ tàu để đợi tin.

Tuổi Trẻ dẫn lời các thân nhân cho biết họ vẫn liên lạc bình thường với các thuyền viên trong tối ngày 2/10 nhưng sang ngày 3/10 thì ‘mất liên lạc hoàn toàn’.


image

Đèn đường không dây ở Mỹ
Khi vợ chồng bị lú lẫn_bệnh Alzheimer
Chống khủng bố hay tránh khủng bố?
Những sản phẩm mới của Nhật
Võ sĩ Lê Cung bị cấm thi đấu 12 tháng
Đánh chuột giữ bình hay giữ mình?
Đèn LED là gì ?
Hai cuốn phim, hai thái độ
Tỉ phú truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai nhắn nhủ p...
Mỹ cần một đối tác mạnh chống lại Trung Cộng
Học được gì từ Hàn Quốc?
Giới hoạt động nhân quyền nêu nghi vấn về việc Mỹ ...
Một cái nhìn khác về quan hệ Việt-Mỹ
Sức sống mãnh liệt của thực vật
Vài chuyện lạ - Interesting stuff
Chùm khế ngọt
Bên vực rạn nứt của lãnh đạo Trung Cộng
Không thành công thì cũng thành...
Nghị Viên Bí Mật: Hoàng Duy Hùng
Biểu tình ở Hồng Kông kiên quyết không rút lui
Tuổi trẻ thờ ơ, vô cảm là trách nhiệm của nhà giáo...
Ngày cuối cùng ở VN
Tập Cận Bình có thể là nhà cai trị cộng sản cuối c...
Discovery: The fall of Saigon
Truy tìm nghi phạm giết du khách Anh ở Thái Lan
Thu Minh: nữ ca sĩ nham nhở
Kim Yo-jong nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên
Lây nhiễm bệnh Ebola trên máy bay?
Đập tan chính sách tuyên truyền lừa gạt
Hồng Kông: Khi mãnh thú mắc xương…
Những thủ đoạn buôn lậu kỳ lạ nhất thế giới
CS Bắc Việt gởi bức điện thư xin đầu hàng...
Nợ Cứt
Huỳnh Thục Vy: Tâm thư gửi bạn
Gai Cột Sống: Nguyên nhân, triệu chứng và biến chứ...
Cuộc chiến tranh mới của Mỹ
401k bắt nguồn từ phần 401 đoạn (k) của bộ luật th...
Chủ nghĩa cộng sản châu Á còn gì?
Số phận một loài chim
Chánh Thanh tra Andrew Philips tự tử?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.