Tuesday, December 11, 2018

Singapore buộc tội 2 công nhân Trung cộng nhận hối lộ “1 đô la”

baomai.blogspot.com
Hai công nhân Trung cộng ở Singapore vừa bị cáo buộc đòi tiền hối lộ có giá trị chỉ 1 đô la Singapore.

Singapore buộc tội hai công nhân nhập cư Trung cộng đòi tiền hối lộ có giá trị chỉ 1 đô la Singapore (73 cent Mỹ), theo giới chức chống tham nhũng cho biết hôm 12/11. Họ nhấn mạnh rằng Singapore, một trung tâm tài chính được biết tới với một hình ảnh trong sạch, sẽ không tha thứ cho tham nhũng dù nhỏ đến đâu.

Chen Ziliang, 47 tuổi, và Zhao Yucun, 43 tuổi, đều là lái xe nâng hàng, đang đối mặt với mức phạt 100.000 đô Singapore (73.000 USD) hoặc án tù lên đến 5 năm, hoặc cả hai.

baomai.blogspot.com
  
Ông Chen bị buộc tội cố tình đòi khoản tiền hối lộ 1 đô la Singapore từ một người lái xe tải để đổi lại “không bị chậm chễ trong việc nâng một container lên xe tải của ông ấy,” Cơ quan Điều tra các Hành vi Tham nhũng nói trong một thông cáo.

Người đàn ông Trung cộng này cũng bị cáo buộc đã yêu cầu những khoản tiền hối lộ tương tự từ những người lái xe tải khác trong thời gian gần hai năm.

Ông Zhao cũng đối mặt với cáo buộc đòi các khoản tiền hối lộ tương tự trong vòng 3 năm rưỡi.

baomai.blogspot.com
  
“Các công nhân phải làm các công việc của mình một cách công bằng thay vì đòi tiền hối lộ để đổi lấy ân huệ,” Cơ quan Điều tra các Hành vi Tham nhũng nói trong thông cáo.

“Thậm chí nếu khoản tiền hối lội chỉ là 1 đô la thì họ cũng có thể bị buộc tội. Các khoản tiền hối lộ dù nhỏ đến đâu hay dưới bất cứ hình thức nào cũng sẽ không được dung thứ,” thông cáo cho biết.

Hai công nhân Trung cộng này được một công ty container thuê làm việc nhưng Cơ quan Điều tra các Hành vi Tham nhũng không cho biết đó là công ty nào.

Một người phát ngôn cho cơ quan, chuyên điều tra tham nhũng trong các ngành công và tư, không thể khẳng định tổng số tiền mà hai công nhân Trung cộng này đã thu được từ các khoản hối lộ hay họ đã bao nhiêu lần yêu cầu được hối lộ.

baomai.blogspot.com
  
Singapore đứng thứ 7 trong danh sách những quốc gia ít tham nhũng nhất trên thế giới, theo tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International), một liên minh chống tham nhũng toàn cầu có trụ sở ở Berlin, Đức.

baomai.blogspot.com

Ngôi làng nhỏ Schengen và tấm thị thực đi khắp Châu Âu
Chuông Balangiga trả lại nhà thờ ở Samar sau hơn một thế kỷ
Quốc gia nào có nhiều thương hiệu ô-tô nhất Thế giới?
Lạm phát tại Venezuela lên đến một triệu phần trăm
Lừa đảo mua sắm trực tuyến trong mùa lễ này
Hai mẹ con Kelsey và Lucy Zwick
Vụ Canada-Mỹ bắt giữ Mạnh Vãn Chu- CFO Huawei
Giải nhất Master Chef về tay Ola Nguyễn ở Warsaw
Điều trần tại ngoại cho giám đốc công nghệ Huawei
Các hãng viễn thông khổng lồ có đáng tin cậy?
Nhật Bản ban hành lệnh cấm dùng Huawei - ZTE
Vì sao Trump từ kêu oan biến thành hiệp khách?
Tập phải lui quân về cố thủ
Obama _ Sứ mạng chưa hoàn tất
Chánh văn phòng John Kelly sẽ rời chức vào cuối năm
Fake News _ mật mã hạt nhân được giấu trong quần ?...
Chiến dịch 10 năm của An ninh Mỹ
Nỗ lực cả một đời, rốt cuộc là vì điều gì ?
Vụ bắt giữ Mạnh Vãn Chu dấy lên nghi ngờ thỏa thuận Mỹ-Trung
Cuộc tập trận suýt dẫn tới Thế Chiến III

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.