Monday, September 16, 2019

Chiếc bồn cầu bằng vàng ròng 'biến mất” khỏi Điện Blenheim ở Anh

BM
Chiếc bồn cầu làm bằng vàng 18-carat đã từng được trưng bày tại Bảo tàng Guggenheim ở New York

Vụ trộm chiếc bồn cầu bằng vàng ròng từ Điện Blenheim, Anh, diễn ra "như trong phim", giám đốc quản lý cung điện này nói.

Nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan được cho là đã "mất mặt" về vụ trộm xảy ra tại hạt Oxfordshire hôm thứ Bảy.

Tác phẩm nghệ thuật được định giá khoảng 6 triệu đô la Mỹ hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Một người đàn ông 66 tuổi đã bị bắt giữ hôm thứ Bảy, và được cho tại ngoại hầu tra.

BM
  
Dominic Hare, giám đốc quản lý Điện Blenheim, nói trong chương trình Today phát trên kênh BBC Radio 4 rằng "bị mất mặt và sốc", ông Cattelan "cảm thấy ông ấy như trong một bộ phim về vụ trộm".

"Quý vị luôn phải chấp nhận rủi ro khi trưng bày tác phẩm nghệ thuật. Điều an toàn nhất có thể làm, theo tôi, là đặt tác phẩm vào một phòng kiên cố và khóa chặt cửa," ông nói thêm.

"Chúng tôi cho rằng chấp nhận rủi ro là điều đáng làm."

BM
  
Chiếc bồn cầu hoạt động với đầy đủ các chức năng - được đặt tên là America - ra mắt công chúng trong buổi triển lãm tại cung điện có từ thế kỷ thứ 18 hôm thứ Năm, là một phần trong bộ trưng bày của nghệ sĩ người Ý.

Khách tham quan được mời đặt chỗ, mỗi lượt là ba phút, để vào sử dụng bồn cầu theo đúng công năng của nó.

Cảnh sát vùng Thames Valley tin rằng một nhóm trộm đã dùng ít nhất là hai chiếc xe để tiến hành vụ trộm.

BM
Nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan nói ông cố gắng nghĩ một cách tích cực sau khi vụ trộm xảy ra

Trong một email gửi cho báo New York Times, ông Cattelan nói: "'America' là thứ 1% dành cho 99%, và tôi hy vọng là nó vẫn sẽ như vậy."

"Tôi muốn giữ tâm trạng tích cực và nghĩ rằng vụ cướp này là một dạng hành động lấy cảm hứng từ Robin Hood."

Hồi tháng trước, Edward Spencer-Churchill, người em cùng cha khác mẹ với Công tước xứ Marlborough, nói rằng bồn cầu không phải "là thứ dễ trộm nhất".

BM
  
Vụ trộm gây ra "hư hại nghiêm trọng và làm ngập nước" trong tòa nhà, do toilet được gắn với hệ thống bơm nước, cảnh sát nói.

Ông Hare nói đây là "vụ trộm đầu tiên kiểu này từ trước đến nay" xảy ra tại một tòa dinh thự quốc gia.

Điện Blenheim là nơi chào đời của Sir Winston Churchill, và có cài đặt "hệ thống an ninh phức tạp".

"Nhưng thực tế là điều này đã xảy ra và nay chúng tôi đang vấp phải thách thức trong việc cần nghiêm túc nhìn nhận lại mình và cần cải thiện tình hình," ông nói.

'Giấc mơ Mỹ'

BM
  
Điện Blenheim, một Địa điểm Di sản Thế giới, đã bị đóng cửa vào hôm thứ Bảy sau khi xảy ra vụ trộm, nhưng đã mở lại vào hôm Chủ Nhật.

Ông Hare nói rằng tác phẩm bị đánh cắp - nổi tiếng đã được mời chào cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi 2017 - là một "lời bình luận về giấc mơ Mỹ".

Ông Hare nói rằng vấn đề "không phải là không được đề cập tới, đó là [bồn cầu này] có thể bị đun chảy ra" bởi bọn trộm.

BM

13 bác sĩ Bắc California gian lận Medicare và Medicaid $115 triệu
Đặng Thị Hoàng Yến kiện cựu Thủ tướng Dũng
Tỉ phú Hong Kong "điêu đứng" vì một phụ nữ gốc Việt
Tình bạn trong sáng giữa nam và nữ có tồn tại không
ĐDC _ Tranh luận lần thứ 3 giữa 10 ứng viên Tổng thống
Luật mới California ảnh hưởng đến nghề nail của người Việt
America, the Beautiful – Tạ ơn mảnh đất này
Cất trữ thực phẩm tươi ngon theo cách của đầu bếp
Lý do Hoa Kỳ dùng 40 tấn bom hủy diệt 'đảo IS (Iraqi Island)
Con dao hai lưỡi của cuộc sống trở nên nhàn hạ
Dân phẫn nộ vì người TC sản xuất ma túy tại VN chỉ bị phạt hành chính
Chiến tranh Đài Loan – Trung cộng là đoạn kết của CNXH quái thai
Donald Trump phá quỷ kế “vô trung sinh hữu” của Tàu cộng
Tập Cận Bình có thể bị lật đổ
USS New York LPD-21 _ Chiến hạm đặc biệt nhất của Mỹ
10 loài động vật chỉ có thể tìm thấy ở Châu Phi
Đại Tướng Joseph F. Dunford Jr nói gì về Trung cộng và Biển Đông
Giảm cân sau tuổi 40
Chuẩn bị ‘tình huống xấu nhất’, nhưng sẽ đánh chác ra sao?
Không có gen nào liên quan đến đồng tính

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.