Saturday, January 7, 2023

Vương cung thánh đường Thánh Francis ở thành Assisi

 BM

Trên những con phố xinh xắn của thị trấn Assisi ở Ý, thuộc vùng Umbria, có một bầu không khí huyền bí bao phủ. Nơi đó, nằm trên những sườn dốc tuyệt đẹp của Núi Subasio thuộc tỉnh Perugia, là Vương cung thánh đường Thánh Francis của thành Assisi, một công trình kiến trúc và kho báu nghệ thuật độc nhất vô nhị. Thánh đường này không chỉ ảnh hưởng đến phong cách kiến trúc của thành Assisi, mà còn đặt nền tảng cho kiến trúc thời kỳ đầu Phục Hưng ở Ý.


BM


Vương cung thánh đường được xây dựng như là một điện thờ để vinh danh Thánh Francis, vị thánh của thành Assisi. Công trình kiến trúc này do kiến trúc sư Maestro Jacopo Tedesco thiết kế và được hoàn thành vào năm 1253. Năm 1822, một khu lăng mộ chôn cất thi hài của Thánh Francis đã được xây dựng thêm tại đây. Kiến trúc của vương cung thánh đường này đã giúp đặt định các yếu tố đặc trưng cho phong cách kiến trúc Gothic của Ý, một sự kết hợp giữa kiến trúc Romanesque của Âu Châu và kiến trúc Gothic. Những nét đặc trưng về phong cách kiến trúc Gothic của Ý bên trong thánh đường này bao gồm các cuốn bay (bệ đỡ), một tháp chuông, họa tiết trang trí nhiều màu sắc, một khung sườn bổ trợ, và các khung cửa sổ cao thẳng đứng.


BM


Công trình kiến trúc bao gồm hai tầng: nhà thờ tầng trên và nhà thờ tầng dưới. Kiến trúc này hòa quyện giữa phong cách Romanesque và Gothic, nhà thờ tầng trên được xây theo phong cách Gothic của Pháp với mặt tiền lát gạch quét vôi trắng và những yếu tố mang phong cách Ý với màu sắc và họa tiết trang trí đa dạng. Nhà thờ tầng dưới được xây theo phong cách Romanesque của vùng Umbria với các khung sườn bổ trợ bắt chéo nhau ở phía trên gian giữa và được trang trí đơn sơ với ánh sáng yếu để tượng trưng cho lối sống giản dị của vị Thánh này.

 

Công trình kiến trúc này cũng trưng bày nhiều bức bích họa của các nghệ sĩ danh tiếng người Ý vào thời kỳ đầu Phục Hưng như họa sĩ Cimabue, họa sĩ Pietro Lorenzetti, họa sĩ Simone Martini, và họa sĩ Giotto. Các bức bích họa này là một số trong những tác phẩm tiêu biểu đầu tiên của thời kỳ đầu Phục Hưng ở Ý.


BM

BM

Gian giữa của nhà thờ tầng trên với nhiều màu sắc bắt mắt, thoáng đãng, và tráng lệ được xây dựng như một gian giữa đơn giản gồm có bốn khoang đơn với một trần nhà hình mái vòm bắt chéo, và hoa văn nền có hình những chiếc lá và chữ thập. Những ngôi sao vàng kim điểm xuyết ở bốn mái vòm có gân trên trần nhà màu xanh dương. Không giống như thiết kế của tầng dưới thánh đường này, dãy cột trụ ở tầng trên có những đường gân chạm trổ theo phong cách kiến trúc Gothic. Ở gian giữa có các khung cửa sổ cao lắp kính màu theo phong cách Gothic. Những bức bích họa dọc bên tường khắc họa các khung cảnh do các họa sĩ Pietro Cavallini, Cimabue, và Jacopo Torriti thực hiện.

 

Ở tầng trên thánh đường này, tại phần dưới của gian giữa là một loạt 28 bức bích họa khắc họa cuộc đời của Thánh Francis, được cho là tác phẩm của danh họa nổi tiếng Giotto người Ý. Ở đây, cuộc đời khiêm nhường của Thánh Francis được khắc họa thông qua những việc làm của ông. Bức bích họa đầu tiên ở phía bên trái vẽ về chuyến viếng thăm cư dân địa phương của vị Thánh này, và bức bích họa thứ hai ở chính giữa cho thấy Thánh Francis đang quyên tặng áo choàng của ông. Bức bích họa cuối cùng vẽ tòa kiến trúc sẽ là nơi đặt khu lăng mộ của ông. Màu sắc của các bức bích họa này vẫn còn khá rõ ràng và, dựa theo lời của sử gia nghệ thuật nổi tiếng Giorgio Vasari, các bức bích họa này được thực hiện vào giữa năm 1296 và 1304.


BM


Ở tầng trên thánh đường này, tại phần dưới của gian giữa là một loạt 28 bức bích họa khắc họa cuộc đời của Thánh Francis, được cho là tác phẩm của danh họa nổi tiếng Giotto người Ý. Ở đây, cuộc đời khiêm nhường của Thánh Francis được khắc họa thông qua những việc làm của ông. Bức bích họa đầu tiên ở phía bên trái vẽ về chuyến viếng thăm cư dân địa phương của vị Thánh này, và bức bích họa thứ hai ở chính giữa cho thấy Thánh Francis đang quyên tặng áo choàng của ông. Bức bích họa cuối cùng vẽ tòa kiến trúc sẽ là nơi đặt khu lăng mộ của ông. Màu sắc của các bức bích họa này vẫn còn khá rõ ràng và, dựa theo lời của sử gia nghệ thuật nổi tiếng Giorgio Vasari, các bức bích họa này được thực hiện vào giữa năm 1296 và 1304.


BM

BM



Ariane Triebswetter  _  Ngọc Vũ


https://baomai.blogspot.com/
Bài diễn văn đầu tiên trong tư cách chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ 2023
Giá thế giới đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022
Viên mãn có được từ khổ luyện
Đừng tập thể dục vào thời điểm này trong ngày
Bệnh tự ảo tưởng về kiến thức của bản thân
Hành thiện không cầu phúc báo
Hoa Kỳ có thể thực hiện 4 bước để đánh bại Trung cộng
Người Cha dù có nhắm mắt _ Nhưng Ông vẫn không chết!
Phim giả tưởng ‘Lần nữa trở thành Thần’
Cảm xúc đau khổ tàn phá cả tâm trí và thể xác
Có nên vớt váng khi nấu canh?
Phim tài liệu dựng lại bức tranh về VNCH trước 1975
Hoa Kỳ cảnh báo ngân hàng về rủi ro tiền kỹ thuật số
XBB.1.5 là gì và triệu chứng?
California dẫn đầu về số xe tải U-Haul rời khỏi tiểu bang
Lý do tại sao bạn có tóc bạc
Xe hơi bán năm 2022 dự tính giảm
Thoát khỏi vòng quay của những cơn suy sụp tinh thần
Căng thẳng và hệ thống miễn dịch
Cái bẫy của sự so sánh

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.