Thursday, April 27, 2023

Giết chết 12 người bạn bằng độc dược

 BM

Vợ cũ của sĩ quan cảnh sát Thái Lan bị nghi 'giết chết 12 người bạn' bằng độc dược

Con số người tử vong vì trúng độc đến nay là 12, còn một người may mắn thoát chết.

Nghi phạm Sararat Rangsiwuthaporn, 35 tuổi bị bắt hôm thứ Ba tuần này ở Bangkok sau khi gia đình một người bạn cô ta tử vong vì thuốc độc yêu cầu điều tra.


Nạn nhân là nữ, đã chết khi đi thăm chùa ở tỉnh Ratchaburi cùng Sararat hồi đầu tháng.


Cuộc điều tra phát hiện ra Sararat, còn gọi là Am, có thể đã lập mưu để giết 12 người khác nữa, gồm một bạn trai cũ của cô ta.


BM

Hai nữ nhân viên cảnh sát Thái Lan nằm trong số nạn nhân tử vong vì "quen biết Sararat". Các báo Thái Lan nói đây là một vụ giết người liên tục, có tổ chức. Vụ án đang được Tổng nha Cảnh sát Hoàng gia ở Bangkok điều tra sau tin tức chấn động trên báo chí.


Lý do là nhà chức trách không muốn Cảnh sát Ratchaburi điều tra vụ này bởi nghi phạm là vợ cũ của phó đồn trưởng đồn cảnh sát ở tỉnh. Chính quyền lo ngại việc thu thập bằng chứng ở cấp tỉnh "có thể bị tác động bởi các mối quan hệ riêng tư".


BM


Người chồng cũ của Sararat đã bị thẩm vấn. Các vụ giết người bằng chất xyanua (cynanide còn gọi là nhân ngôn) mà người ta nghi là do Sararat thực hiện bắt đầu từ vài năm qua, theo thông tin ban đầu.


Theo trang The Nation ở Thái Lan, có 10 ít nhất cá nhân tử vong vì "trụy tim" sau khi quen với Sararat. Các nạn nhân ở tuổi 33-44, và mọi vụ tử vong xảy ra từ tháng 12/2020 và 04/2023.


Vào cuộc muộn vì khó điều tra?


BM


Thế nhưng việc xác định có đúng là họ bị Sararat hạ sát hay không hiện rất khó khăn vì thi thể nhiều nạn nhân đã được hỏa thiêu, theo truyền thống Thái Lan.


Chất xyanua chỉ có thể tìm thấy trong tử thi vài tháng sau khi chết nếu số lượng đủ lớn để giết người.


Chỉ riêng việc dùng độc dược này trái phép đã có án tới hai năm tù giam tại Thái Lan.


Báo chí đặt câu hỏi vì sao một loạt vụ tử vong xảy ra mà không ai nghi vấn gì về vai trò của Sararat.


BM


Phải đợi tới khi bạn của cô ta, một phụ nữ tên là Siriporn Khanwong bị ngất và chết ngay trên bờ một con sông sau buổi lễ Phật giáo ở Ratchaburi, phía Tây Bangkok và bị gia đình nạn nhân yêu cầu, thì nhà chức trách mới vào cuộc.


Cuộc điều tra xách định có chất xyanua (cyanide) trong cơ thể nạn nhân cuối cùng. Điện thoại, tiền và túi của cô thì bị lấy mất.


Cảnh sát Thái Lan cho hay họ lần ra động cơ giết người của Sararat sau khi có một người bạn cho nghi phạm vay 250 nghìn baht (7.300 USD), rồi được rủ ăn trưa cùng. Sau bữa trưa, người này bị nôn và ngất nhưng thoát chết.


Nay các gia đình của nhiều nạn nhân đã tử vong nói đồ trang sức và tiền mặt của con cái họ bị mất.


baomai.blogspot.com
Nông nghiệp Trung cộng lâm vào khủng hoảng vì già hóa dân số
Trung cộng đang lặng lẽ kiểm soát đất nông nghiệp Hoa Kỳ
Sự ra đi của ông Tucker Carlson gây chấn động ngành tin tức truyền hình
Tucker Carlson phá vỡ im lặng bằng thông điệp video đầu tiên
Báo Mai Music_12
Bài diễn văn cuối cùng của Tucker Carlson Fox News
Công bằng khí hậu mới sẽ gây ra ‘tình trạng thiếu năng lượng’ cho người Mỹ
Phong trào quốc tế truất ngôi đồng USD có thêm động lực
Lãnh đạo Ngân hàng Thế giới có quan hệ với công ty Trung cộng
Báo Mai Music_11
Liệu Joe Biden còn có cơ hội đắc cử nữa?
Biden chính thức công bố chiến dịch tranh cử năm 2024
Một nhà kinh tế làm nảy sinh quan điểm trái chiều
Dương Thu Hương vừa được trao giải thưởng Cino-Del-Duca 2023
Từ Bud Light đến Disney
Những người theo chủ nghĩa xã hội thân Nga ở Hoa Kỳ
Kế hoạch xe điện của TT Biden
Địa ốc thương mại của Hoa Kỳ đang trở nên ‘xấu đi’
AI có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng lớn hơn so với Internet
Đàn hặc TT Biden khi cuộc điều tra về ông Hunter Biden có thông tin mới

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.