Thursday, September 20, 2018

Hồ Victoria ở Tanzania_ Hàng chục người bị chìm đắm trong phà

https://baomai.blogspot.com/

Ít nhất 50 người đã chết sau khi một chiếc phà chở hàng trăm người bị lật đổ trên hồ Victoria, Tanzania.

Một quan chức nói với hãng tin Reuters rằng số người bị chết đuối có thể là hơn 200 người. Các nỗ lực cứu hộ đã bị dừng lại cho đến bình minh vào thứ Sáu.

https://baomai.blogspot.com/
  
Chiếc phà MV Nyerere lật ngược gần bờ giữa hai đảo Ukora và Bugolora.

Người ta cho rằng tàu quá tải bị lật đổ khi đám đông trên tàu di chuyển sang một bên khi nó cập cảng.

https://baomai.blogspot.com/ 
  
Các quan chức cho biết phà chở hơn 400 hành khách. Khoảng 100 người đã được giải cứu trong khi 32 người được cho là đang trong tình trạng nguy kịch.

https://baomai.blogspot.com/
  
Những con số chính xác, tuy nhiên, vẫn chưa được xác nhận - Reuters cho biết người phát vé cho chuyến đi cũng đã chết, với máy ghi dữ liệu bị mất.

"Chúng tôi cầu nguyện với Thiên Chúa để cung cấp cho chúng tôi hy vọng trong một tai nạn như vậy," Ủy viên khu vực Adam Malima nói với các phóng viên.

https://baomai.blogspot.com/
Tàu được báo cáo quá đông đúc 
   
"Chúng tôi cầu nguyện với Thiên Chúa để cho chúng tôi hy vọng rằng không có số người chết cao."

https://baomai.blogspot.com/
Đám đông xem những nỗ lực cứu hộ từ bờ hồ

Người dân địa phương đã tham gia với các đội khẩn cấp trong các nỗ lực cứu hộ vào chiều thứ Năm.

Lịch sử bi kịch

Tanzania đã nhìn thấy một số thảm họa hải lý, với tình trạng quá đông thường đóng một vai trò.

https://baomai.blogspot.com/
  
Vào năm 2012, ít nhất 145 người chết khi một chiếc phà đóng gói chìm trong khi vận chuyển người đến đảo Zanzibar ở Ấn Độ Dương.

Năm trước, gần 200 người đã chết trong một vụ việc lớn ngoài khơi bờ biển Zanzibar. Hàng trăm người sống sót, một số được tìm thấy bám vào nệm và tủ lạnh.

https://baomai.blogspot.com/

Năm 1996, hơn 800 người đã chết khi MV Bukoba bị lật đổ trên hồ Victoria. Đó là một trong những thảm họa phà tồi tệ nhất của thế kỷ trước.

https://baomai.blogspot.com/

Vì sao người Trung cộng không thích Mỹ nhưng vẫn t...
Trade War sẽ ảnh hưởng hàng hóa Tàu cộng
Bài hát ‘Không đường’ khiến nhiều người Việt thích...
Cuộc chiến VN_ ‘Không phe nào đáng chiến thắng'
Hội Cờ Đỏ_ Đội âm binh tai hại
TC mong Mỹ đừng đưa Tân Hoa Xã vào 'sổ đen'
Chiến tranh thương mại "không thấy có lối thoát"
Pháo đài bay B52 huyền thoại của Mỹ
Walmart là nơi chiến tranh thương mại
Mỹ “đóng cửa” viện Khổng Tử
Ngoại trưởng Mỹ ‘nói không’ với việc dùng sai … dấ...
Hollywood thay đổi nhận thức về châu Á sau 25 năm?...
Chuyện 'yêu' ở Venezuela thời kinh tế khủng hoảng
Bí quyết cần học thời điểm dứt bỏ sự thua lỗ
Đầu bếp nấu theo công thức cách đây 60.000 năm
Thượng nghị sĩ chống Trump bị bắt vì gian lận
ICC mở cuộc điều tra vụ Rohingya
Ăn vặt có nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư cao hơn
Jenny Đỗ: 'ung thư khiến tôi rõ hơn sứ mệnh của m...
Trump 'Sói già' có đang áp đảo ông Tập Cận Bình?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.